BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Gò Dầu: Tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động mỗi năm 

Cập nhật ngày: 25/05/2023 - 08:56

BTNO - Chiều 24.5, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Gò Dầu tổ chức đoàn giám sát công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2023. Ông Lâm Sơn Hải- Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi giám sát tại UBND huyện.

Chiều 24.5, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Gò Dầu tổ chức đoàn giám sát công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2023. Ông Lâm Sơn Hải- Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn.

Tham gia đoàn có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; bà Vương Thị Thuý Oanh- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

Làm việc với đoàn có ông Nguyễn Thanh Hải- Phó Chủ tịch UBND huyện và các ngành chuyên môn huyện.

Theo báo cáo, kết quả rà soát hộ nghèo năm 2021 là 486 hộ, đến năm 2022 còn 233 hộ, giảm 253 hộ. Dự kiến đến cuối năm 2023, toàn huyện còn 41 hộ nghèo, chiếm 0,1%.

Để giảm số hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ tín dụng cho hộ nghèo, hỗ trợ nhà ở, dạy nghề, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, y tế và trợ giúp pháp lý…

Phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội xét cho hơn 7.700 lượt hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác vay ưu đãi gần 203 tỷ đồng; xây tặng 58 căn nhà đại đoàn kết, trị giá gần 2,9 tỷ đồng; phối hợp mở 9 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn và tạo việc làm hằng năm cho trên 3.000 lao động.

Trao quà cho hộ nghèo.

Hằng tháng, UBND huyện chi hơn 2,7 tỷ đồng cho gần 5.500 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội như: người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi và người từ 80 tuổi trở lên… Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ hộ không khả năng thoát nghèo theo Quyết định số 04/2020/QĐ- UBND ngày 27.2.2020 của UBND tỉnh trong 2 năm (2021, 2022), hơn 3,4 tỷ đồng, riêng năm 2023 UBND huyện đề nghị tỉnh hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho 112 hộ nghèo.

Ngoài ra, các cấp chính quyền trên địa bàn đã vận động trao tặng hàng ngàn phần quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết, đặc biệt là trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19.

Các chính sách về y tế và giáo dục được thực hiện đúng theo quy định, kịp thời. Qua đó, hộ nghèo của huyện đã được kéo giảm qua các năm, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trọng Cầu