Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Gò Dầu tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2022 

Cập nhật ngày: 29/11/2022 - 09:38

BTNO - Ngày 28.11, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Gò Dầu tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp- Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Văn Nhu- Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu.

Thượng tá Hồ Văn Cu- Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Trong năm 2022, Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ Công an và các ngành chức năng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Công tác xây dựng lực lượng huấn luyện cho cơ quan Quân sự huyện, lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ đúng theo nội dung, chương trình đã quy định. Tổ chức tốt lễ giao nhận quân năm 2022, đạt 100% theo chỉ tiêu trên giao, đồng thời tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2023, đến nay thực hiện xong bước chốt quân số.

Ban CHQS xã, thị trấn được kiện toàn bảo đảm chất lượng, trong đó có 100% bí thư đảng uỷ kiêm chính trị viên. Tổng số dân quân tự vệ toàn huyện chiếm 0,93% so với dân số, xây dựng 7 tiểu đội tự vệ và 2 ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức.

Tăng cường hoạt động tuyên truyền, động viên thăm hỏi, hỗ trợ thân nhân, gia đình chiến sĩ tại ngũ, xây tặng 4 căn nhà cho gia đình quân nhân, gia đình chính sách. Tổ chức chi trả phụ cấp trách nhiệm cho quân nhân dự bị quý I, II, III năm 2022 theo tổ chức biên chế của Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Ban CHQS huyện trích từ nguồn tăng gia sản xuất chi cho cán bộ, chiến sĩ và thăm gia đình chính sách hơn 160 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban CHQS huyện Gò Dầu phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động cách mạng ở địa phương, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dịp này, Ban CHQS huyện khen thưởng cho 2 tập thể, 11 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.

Nguyễn Trọng