Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nguyên nhân là do phải hứng chịu nguồn nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình và các doanh nghiệp nhỏ lẻ xả ra, kèm theo lượng rác thải không nhỏ.

|
Con kênh ở đồng ruộng Ao Hồ đã bị bồi lấp và ô nhiễm nặng. Ảnh: N.Q.V |
(BTN)- Hiện nay, có một số con mương ở huyện Hoà Thành đang trong tình trạng bị ô nhiễm nặng mà nguyên nhân là do phải hứng chịu nguồn nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình và các doanh nghiệp nhỏ lẻ xả ra, kèm theo lượng rác thải không nhỏ.
|
Con mương đường An Dương Vương nội ô cửa 7 chùa ngập ngụa rác thải |
Điển hình như con mương tại đường An Dương Vương, cửa 7 nội ô Toà thánh, tình trạng ô nhiễm môi trường đã đến mức báo động. Tại đây, dòng nước đen kịt, đặc quánh cùng mùi hôi nồng nặc bốc lên với đủ các loại rác thải như bao nylon, chai lọ, hộp xốp, rác thải các loại kèm theo nước thải sinh hoạt từ nhiều hộ xả ra. Gia đình cô Nguyễn Thị Mỹ, sinh sống tại khu vực này, cho biết: “Mùi do rác rến- thậm chí cả xác động vật từ con mương này bốc lên hôi dữ lắm, vậy mà hằng ngày người dân mạnh ai nấy vứt rác xuống đây. Gia đình tôi sống gần đây nhất, mỗi khi trời mưa lớn, nước con mương tràn vào nhà khiến gia đình không chịu nổi”. Chính quyền địa phương có lúc tổ chức nạo vét con mương này nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn “đâu vào đấy”.
Còn tại con mương ở hẻm 32, đường Nguyễn Văn Linh, thuộc xã Trường Tây, hầu hết các hộ dân đều thông ống cho nước thải sinh hoạt chảy ra. Ngay cả cơ sở làm tàu hủ cũng xả nước ra đây từ nhiều năm qua khiến con mương bốc mùi hôi nồng nặc, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực. Người dân sống nơi đây đã nhiều lần gửi đơn lên chính quyền và cơ quan chức năng kiến nghị có biện pháp xử lý ô nhiễm con mương, trả lại môi trường trong sạch cho những hộ dân nơi đây.
|
Kênh Ao Hồ luôn có màu đen và hôi thối vì luôn hứng chịu nguồn nước thải sinh hoạt |
Tương tự, tại kênh khu vực đồng ruộng Ao Hồ thuộc xã Hiệp Tân và Long Thành Trung cũng đang trong tình trạng kêu cứu, do đang phải hứng chịu một lượng nước thải sinh hoạt từ khu vực chung quanh và thị trấn Hoà Thành thoát xuống. Rất nhiều hộ dân nơi đây đã thông ống xả nước thải sinh hoạt ra con kênh này khiến dòng nước chuyển sang màu đen ngòm, bốc mùi hôi. Thậm chí, có cả cơ sở rửa xe, thay nhớt ngay trên bờ kênh, lượng nước rửa xe và dầu nhớt thải ra càng làm cho con kênh thêm ô nhiễm. Chị Huyền, sống gần con kênh này, cho biết, ngoài mùi nước hôi thối bốc lên, vào mùa mưa muỗi còn xuất hiện rất nhiều khiến người dân lo bị bệnh sốt xuất huyết và nhiều bệnh khác liên quan đến muỗi. Chị hy vọng cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm khắc những trường hợp xả thải nước thải ra kênh, cũng như có giải pháp “cứu” con kênh này nhằm trả lại môi trường trong lành cho những hộ dân đang sinh sống tại đây.
Ông Lâm Thanh Bình- Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoà Thành cho biết, theo Chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo huyện Hoà Thành đã có kế hoạch ký hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom xử lý rác thải, nghiêm khắc xử phạt hành chính đối với những trường hợp người dân vứt rác bừa bãi- đặc biệt là thải rác xuống các kênh, mương. Đồng thời huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không đấu nối thải nước thải sinh hoạt vào hệ thống kênh, mương.
Huyện Hoà Thành đã đề xuất cấp trên cho xây dựng hệ thống lọc nước thải 3 ngăn để xử lý nước thải sinh hoạt, nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt. Hy vọng, với những động thái tích cực của chính quyền và các ngành chức năng ở huyện Hoà Thành, những con kênh, mương đang trong tình trạng sắp “chết” vì ô nhiễm sẽ có cơ hội hồi sinh.
THANH NHI