Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đoàn kiểm tra của huyện Hoà Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính 17 cơ sở kinh doanh, hoạt động bến thuỷ nội địa (5 cơ sở do tỉnh cho thuê, 1 cơ sở do huyện cho thuê, 1 cơ sở do xã cho thuê và 10 cơ sở do cá nhân cho thuê).

UBND huyện Hoà Thành vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh và các sở, ngành về việc kiểm tra, xử lý hoạt động bến thuỷ nội địa trên địa bàn huyện Hoà Thành. Theo đó báo cáo cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Hoà Thành đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện tiến hành kiểm tra 20 tổ chức, cá nhân đang hoạt động kinh doanh bến thuỷ nội địa trên địa bàn huyện theo kiến nghị của Đoàn Thanh tra Sở TN&MT.
Qua kiểm tra, huyện Hoà Thành đã xử lý một số trường hợp vi phạm Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và Luật Xây dựng. Đoàn kiểm tra của huyện Hoà Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính 17 cơ sở kinh doanh, hoạt động bến thuỷ nội địa (5 cơ sở do tỉnh cho thuê, 1 cơ sở do huyện cho thuê, 1 cơ sở do xã cho thuê và 10 cơ sở do cá nhân cho thuê). Có 2 bến đã ngưng hoạt động, đoàn kiểm tra không liên hệ, tiếp xúc được với chủ cơ sở (bến Tro dừa số 1 và bến Minh Hiếu).
Trong số các bến được kiểm tra, có 15 bến sử dụng đất sai mục đích và đã có 1 cơ sở đã thanh lý hợp đồng cho thuê bến không đúng quy định; 12 cơ sở không thực hiện đăng ký cam kết bảo vệ môi trường. Riêng đối với 5 cơ sở vi phạm sử dụng đất do các đơn vị cấp tỉnh cho thuê, UBND huyện Hoà Thành phối hợp với các ngành chức năng cấp tỉnh thống nhất biện pháp xử lý.
![]() |
UBND huyện Hoà Thành đã chỉ đạo Phòng TN&MT huyện kiểm tra hợp đồng thuê đất, lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp cho thuê đất do… Phòng TN&MT huyện thực hiện. Trước đó, Phòng TN&MT huyện Hoà Thành đã ký hợp đồng cho bà Nguyễn Thị Thuỳ Trinh (Công ty cổ phần Quốc Dũng) thuê, sử dụng sai mục đích diện tích 1.295m2 đất công, toạ lạc tại xã Trường Tây. Phòng TN&MT đã tham mưu UBND huyện xử lý hành vi sử dụng đất sai mục đích, xử lý hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với cơ sở của bà Thuỳ Trinh, đồng thời thanh lý hợp đồng thuê đất, thu hồi và tổ chức đấu giá thuê đất theo đúng quy định.
UBND huyện Hoà Thành cũng đã chỉ đạo UBND xã Trường Đông thu hồi đất công do xã cho ông Nguyễn Văn Chót thuê sử dụng làm bến bãi trái quy định. Vừa qua, UBND xã Trường Đông đã thu hồi hợp đồng cho ông Chót thuê khu đất trên.
UBND huyện Hoà Thành cho biết hiện tại, việc xác định hành lang đường thuỷ chưa được quy định cụ thể để làm căn cứ xem xét điều kiện hoạt động của các bến thuỷ nên gây khó khăn cho địa phương và ngành chức năng trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý. Trong khi đó, Công ty 742 quản lý về đường bộ (quốc lộ 22B), còn Cảng vụ đường thuỷ nội địa khu vực 3 lại quản lý, cấp phép hoạt động các bến thuỷ nội địa. Do không thuộc phạm vi trách nhiệm của địa phương nên UBND huyện Hoà Thành kiến nghị Cảng vụ đường thuỷ nội địa khu vực 3 thu hồi các giấy phép bến thuỷ đã cấp không đúng quy định.
Trong quá trình kiểm tra, ngành chức năng huyện Hoà Thành nhận thấy một số cơ sở, doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư khá lớn vào các bến, bãi. Nếu buộc các cơ sở, doanh nghiệp di dời hoặc ngưng hoạt động ngay sẽ gây thiệt hại đáng kể cho họ. Do đó, UBND huyện Hoà Thành và một số sở, ngành có liên quan đề nghị UBND tỉnh cho “nới rộng” thời gian di dời, hạn chế thiệt hại.
Song song với việc xử lý vi phạm, UBND huyện Hoà Thành khẳng định: trong thời gian tới, khi chưa có chỉ đạo từ UBND tỉnh, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng huyện không tiếp nhận và lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, không cấp giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, không cấp phép xây dựng mới cho các doanh nghiệp, cơ sở dự định kinh doanh bến thuỷ trên địa bàn huyện.
HOÀNG THI