BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Tân Biên: Chủ động phòng ngừa, đẩy lùi tội phạm ngay từ cơ sở ( 

Cập nhật ngày: 27/12/2020 - 23:49

BTN - Tân Biên là huyện biên giới, tình hình an ninh trật tự còn nhiều phức tạp. Tội phạm lợi dụng địa bàn có nhiều đường tiểu ngạch để gia tăng hoạt động. Công tác phòng, chống tội phạm đòi hỏi sự tập trung, bám sát của cơ quan chức năng và sự chung tay của người dân địa phương.

Công an huyện Tân Biên phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho người dân.

Ðể phòng ngừa, đẩy lùi tội phạm, UBND huyện Tân Biên chỉ đạo các ngành chức năng và lực lượng nòng cốt tăng cường công tác ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Ðịa phương đổi mới cách thức tuyên truyền, in tờ rơi gửi đến từng hộ gia đình kêu gọi tham gia đẩy lùi tội phạm; gắn biển báo tuyên truyền trên địa bàn với nội dung “cảnh giác, tố giác tội phạm trộm cắp tài sản và tệ nạn ma tuý”.

UBND huyện chỉ đạo Công an in card danh bạ điện thoại phát cho người dân, in số điện thoại đường dây nóng bố trí ở khu vực công cộng để bà con kịp thời cung cấp thông tin, tình hình vi phạm pháp luật cho cơ quan chức năng.

Với mong muốn xây dựng cuộc sống an toàn, không tệ nạn, UBND huyện đã đồng ý cho lực lượng Công an chủ trì thành lập mô hình “Vận động người dân bán vé số tham gia giữ gìn an ninh trật tự” vào tháng 11.2019. Ðến nay, mô hình này được củng cố với 1 Ban điều hành gồm 28 người và 285 thành viên. Với đặc thù nghề nghiệp, những người bán vé số đi khắp nơi, tiếp cận nhiều thành phần, thuận tiện tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ngoài ra, lực lượng chức năng rà soát những thành viên có sử dụng Zalo, thành lập mô hình nhóm Zalo, đăng tải thông tin tuyên truyền lên nhóm. Ðồng thời, tổ chức tiếp xúc với hàng trăm lượt thành viên mô hình để thông tin về phương thức, thủ đoạn, tình hình tội phạm nổi lên trong từng thời điểm và hướng dẫn kỹ năng truyền tải thông tin đến người dân; kết hợp cấp phát thư ngỏ, tài liệu, thông báo về tình hình tội phạm in phía sau tờ giấy dò vé số để thành viên mô hình giúp lực lượng chức năng gửi đến người dân khi đi bán.

Qua 1 năm triển khai thực hiện, mô hình “Vận động người dân bán vé số tham gia giữ gìn an ninh trật tự” đã hỗ trợ lực lượng Công an nắm rõ thông tin tình hình an ninh trật tự nổi lên trên địa bàn. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn quan tâm, giúp đỡ các thành viên như vận động các chủ đại lý vé số, mạnh thường quân ủng hộ 733 phần quà với tổng số tiền hơn 270 triệu đồng tặng cho thành viên mô hình trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020, hỗ trợ đợt dịch Covid-19.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, Công an huyện Tân Biên xây dựng nhiều phương án, kế hoạch, trong đó lấy công tác phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật làm ưu tiên hàng đầu.

Trên các tuyến đường, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên đua xe, nẹt pô. Công an đến từng hộ gia đình có con em thường xuyên tham gia đua xe để vận động, cho 44 trường hợp cam kết không cho trẻ lái xe khi chưa đủ tuổi; tuyên truyền các tiệm sửa xe không nhận độ xe dưới mọi hình thức.

Trong năm 2020, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn xảy ra 51 vụ, giảm 10 vụ so với năm 2019. Lực lượng Công an đánh mạnh tội phạm cờ bạc, triệt xoá 138 vụ, 916 đối tượng; trong đó đã khởi tố 40 vụ 250 đối tượng, phạt hành chính 98 vụ với 666 đối tượng.

Lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, tổng rà soát các đối tượng, thu thập thông tin và lập hồ sơ tất cả trường hợp có khả năng, điều kiện phạm tội và vi phạm pháp luật để phục vụ công tác phòng, chống tội phạm.

Công an thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, đến từng hộ gia đình người nghiện, vận động cung cấp số điện thoại, thông tin để phối hợp quản lý. Qua đó, gia đình có người nghiện cung cấp nhiều thông tin có giá trị phục vụ công tác quản lý người nghiện ma tuý ngoài xã hội. Sau một thời gian gặp gỡ, giáo dục các đối tượng, có 32 trường hợp tiến bộ hoàn toàn, trong đó có 8 trường hợp có việc làm ổn định, 1 trường hợp đã tham gia vào lực lượng tuần tra nhân dân xã.

Công an huyện triển khai thực hiện Ðề án lắp đặt camera phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, vận động tiền lắp 68 vị trí, 110 camera ở địa bàn phức tạp, thường xảy ra vụ việc liên quan đến tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý.

Việc lắp đặt camera đã phục vụ hiệu quả công tác điều tra, xử lý nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản, đánh nhau, tai nạn giao thông. Trong năm 2020, lực lượng chức năng trích xuất hình ảnh, xử lý 1 vụ cướp giật, 13 vụ trộm, 4 vụ cố ý gây thương tích, 6 vụ đánh nhau và các vụ tai nạn giao thông.

Trung tá Nguyễn Thanh Phong- Phó trưởng Công an huyện Tân Biên cho biết, tình hình tội phạm trên địa bàn được kiềm chế, kéo giảm so với năm 2019. Công an huyện tập trung đấu tranh với tội phạm cờ bạc và ma tuý.

Khi tội phạm cờ bạc và ma tuý diễn biến phức tạp sẽ kéo theo các loại tội phạm khác, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Nếu kéo giảm hai loại tội phạm này sẽ kéo giảm được các loại tội phạm khác. Công an huyện chỉ đạo Công an xã thực hiện công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, tổ chức tuần tra, khi phát hiện tụ điểm nóng, phức tạp phải tập trung lực lượng để đấu tranh, không để hình thành lâu dài gây bức xúc trong nhân dân.

Việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm, tiếp nhận nhiều thông tin về tội phạm cờ bạc, ma tuý ở địa phương. Lực lượng Công an xã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương, tham mưu huy động lực lượng tổ chức đấu tranh triệt xoá các tụ điểm phức tạp. Nhiều người dân tích cực cung cấp thông tin có giá trị, phục vụ công tác phòng ngừa, được các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Phó trưởng Công an huyện Tân Biên cho biết thêm, trong năm 2021, Ðảng uỷ, Ban lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ từ cơ sở, hạn chế mức thấp nhất tội phạm, tụ điểm phức tạp xảy ra.

Khi Công an cơ sở làm tốt việc tham mưu cho Ðảng uỷ, UBND; các ngành tăng cường giải pháp phòng, chống tội phạm; lực lượng Công an xã bám sát cơ sở, gần dân, nắm tình hình ngay từ cơ sở thì địa bàn nhất định sẽ ổn định.

Phương Thảo