Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vòng 4, giải bóng đá hạng Nhất QG - An Cường 2018:

Hy vọng có điểm 

Cập nhật ngày: 18/05/2018 - 08:02

BTN - Vào chiều mai 19.5, đội bóng Xi măng Fico Tây Ninh (XMF.TN) sẽ gặp thử thách khi làm khách trên sân của “cựu” V-league Ðồng Tháp- đội bóng đang thi đấu khá thăng hoa tại Giải hạng Nhất năm nay, khi bất bại sau cả 3 vòng đấu, hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với 5 điểm.

Pha tranh chấp quyết liệt trong trận XMF.TN thắng Đồng Tháp 2-1 tại Giải bóng đá mừng Đảng, mừng Xuân tỉnh Tây Ninh năm 2018.

Tại giải hạng Nhất 2017, đội Ðồng Tháp chỉ trụ hạng vào giờ chót sau khi đá bại đội Bình Thuận trong trận “play-off”. Bước vào giải hạng Nhất năm nay, đội Ðồng Tháp đã có sự chuẩn bị hết sức dài hơi và kỹ lưỡng.

Cùng với việc duy trì ổn định thành phần BHL dưới sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ QG Trần Công Minh, đội bóng xứ Tháp Mười còn duy trì ổn định lực lượng nòng cốt của mình, với nhiều cầu thủ từng chinh chiến cả 2 đấu trường V-league và Giải hạng Nhất như Trường Khang (3), Ðồng Tháp (66), Ðăng Khoa (8), Quý Sửu (12), Viết Ðàn (13), Công Thành (19)…

Ðồng thời, đội còn bổ sung vào đội hình một  số cầu thủ trẻ triển vọng do Ðồng Tháp đào tạo như Việt Cường (2), So Ny (9), Hồng Hân (21)… Song song đó, BHL đội Ðồng Tháp đã tăng cường thêm 1 số cầu thủ ngoại tỉnh gồm bộ đôi thủ môn Văn Tú (25) từ Sông Lam Nghệ An và Văn Biểu (1) từ SHB Ðà Nẵng, cùng 2 cầu thủ Văn Trung (93) và Xuân Hướng (95).

Với lực lượng mạnh và dày dạn kinh nghiệm trận mạc, đồng thời có thời gian dài tập luyện cùng nhau, đội quân của HLV Trần Công Minh đã cho thấy sức mạnh khi giành chức vô địch Giải bóng đá mừng Ðảng, mừng Xuân tỉnh Tây Ninh năm 2018 do Công ty CP bóng đá Tây Ninh tổ chức.

Tiếp đó, bước vào Giải hạng Nhất QG 2018, đội Ðồng Tháp đã tiếp tục chứng tỏ hiệu quả trong lối chơi, khi bất bại sau 3 vòng đấu, ghi được 3 bàn thắng và mới để lọt lưới 1 bàn. Hiện đội Ðồng Tháp chỉ kém XMF.TN có 1 điểm. Vì thế, được tiếp đội quân của HLV Mang Văn Xích trên sân nhà, chính là cơ hội thuận lợi để Ðồng Tháp kiếm điểm, vươn lên vị trí đầu bảng mà XMF.TN đang tạm giữ.

Việc đến làm khách trên sân Cao Lãnh ở vòng 4 thực sự là thử thách khó khăn đối với đội quân của HLV Mang Văn Xích. Trong trận đấu chiều mai, XMF.TN sẽ không có Ðức Tài (10)- chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 2 bàn sau 3 trận, do chưa hồi phục chấn thương.

Tuy nhiên, với dàn cầu thủ khá đồng đều, cùng tinh thần phấn khởi sau 2 thành công liên tiếp trên sân nhà, hy vọng BHL và các cầu thủ XMF.TN tiếp tục quyết tâm giành điểm để duy trì vị trí dẫn đầu, tạo thuận lợi trước khi tiếp Hà Nội B trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 5 giải đấu.

TUẤN ANH