Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Thêm dày "phên giậu" biên giới Tây Nam
Bài 1: Giữ từng tấc đất biên cương
Thứ ba: 08:19 ngày 28/01/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Thực hiện chủ trương bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã đề ra nhiều chủ trương, mô hình sáng tạo, hiệu quả, có tính chiến lược và ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, trở thành điểm sáng của toàn quân, toàn quốc. Một trong những điểm nhấn đó là Đề án xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền và Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn, trạm biên phòng.

Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa

Các địa phương thuộc địa bàn Quân khu 7 là những địa bàn chiến lược, trọng điểm vùng phía Nam của Tổ quốc, trong đó, Tây Ninh có đường biên giới giáp với Vương quốc Campuchia trải dài 240km, bao gồm 5 huyện Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, Bến Cầu và Trảng Bàng. Do lịch sử và điều kiện tự nhiên nên đoạn biên giới chưa có dân cư sinh sống, kinh tế kém phát triển, trình độ dân trí thấp, nhận thức chính trị, pháp luật còn nhiều hạn chế.

Trên cơ sở bám sát quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược An ninh quốc gia… cũng như kế thừa kinh nghiệm, truyền thống dựng nước, giữ nước, bảo vệ biên cương, bờ cõi của dân tộc, Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia đã thể chế hoá đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nguyên tắc, phương châm, phương thức bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Đảng vào thực tiễn xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong điều kiện nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia ra đời là bước phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định ý chí, quyết tâm bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; là cơ sở pháp lý vững chắc để lực lượng vũ trang Nhân dân thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Do đó, tỉnh đã vận động Nhân dân ra định canh, định cư và hình thành 28 cụm dân cư với hơn 32.000 dân sinh sống. Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã xây dựng, thành lập 32 chốt chiến đấu dân quân thường trực (DQTT) trên tuyến biên giới.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung- Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 (thứ 2 từ trái qua) thăm, kiểm tra tại Chốt dân quân thường trực biên giới ấp Bố Lớn, xã Hoà Hội, huyện Châu Thành

Đại tá Nguyễn Thanh Phong- Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Quân khu 7 trong xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng sát với tình hình thực tế, nhất là xây dựng, củng cố tổ chức và tăng cường lực lượng dân quân thường trực ở các xã biên giới, Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh tích cực tham mưu và triển khai thực hiện xây dựng chốt DQTT biên giới theo quy hoạch xây dựng thế trận quân sự và quyết tâm tác chiến phòng thủ của tỉnh, huyện biên giới gắn với điểm tựa, cụm điểm tựa, khu vực phòng ngự, khu vực bố trí trận địa chiến đấu và bảo đảm chiến đấu của các đơn vị bộ đội chủ lực, biên phòng, bộ đội địa phương trong thế trận chung về phòng thủ bảo vệ biên giới Tây Nam của Quân khu 7.

Song song đó, ngày 1.4.2019, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” giai đoạn 2019-2025 tại Bình Phước, Tây Ninh và Long An nhằm hiện thực hoá quan điểm: Mỗi người dân là cột mốc bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Các hộ dân tại các điểm dân cư này sẽ là lực lượng tại chỗ, tích cực tham gia cùng các lực lượng bảo vệ đường biên, cột mốc và an ninh biên giới; hướng tới phát triển thành các ấp, xã, thị trấn biên giới, qua đó tăng cường sức mạnh lòng dân trong xây dựng khu vực phòng thủ và bảo đảm tuyến biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Bộ CHQS tỉnh báo cáo công tác phối hợp bảo vệ biên giới của lực lượng DQTT với Thiếu tướng Hoàng Đình Chung- Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 (thứ 2 từ trái qua)

“Với quan điểm Nhân dân vùng biên giới là "phên giậu" của Tổ quốc và cũng nhằm hình thành lực lượng tại chỗ, làm chỗ dựa cho các lực lượng chức năng trên biên giới làm nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện chính sách “an dân giữ đất biên cương”, sau bước thực hiện Đề án 3 khu dân cư Bắc Tây Ninh, Đề án xây dựng Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới được triển khai. Đây là một chủ trương đúng đắn, sự vận dụng có tính đột phá, sáng tạo, hiệu quả của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu, được cấp uỷ, chính quyền các cấp và Nhân dân vùng biên giới Tây Ninh đồng thuận cao”- Đại tá Nguyễn Thanh Phong- Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh khẳng định.

Dựng nhà, giữ đất, giữ biên cương

Để hiện thực hoá đề án, Quân khu 7 và tỉnh đẩy mạnh triển khai xây dựng khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới. Đại tá Nguyễn Thanh Phong- Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Ngay từ những ngày đầu triển khai, chủ trương này nhận được sự ủng hộ rất cao. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là đơn vị chủ trì tham mưu cho tỉnh xây dựng Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cấp tỉnh để thực hiện. Đến năm 2024, chúng ta đã xây dựng được 21 điểm với tổng số 145 căn nhà. Từ đó có thể khẳng định vị trí, vai trò và giá trị thiết thực của đề án này đối với thực tiễn cuộc sống”.

Đại biểu bàn giao nhà và trao quà cho Nhân dân tại Điểm dân cư liền kề chốt dân quân thường trực ấp Bố Lớn, xã Hoà Hội, huyện Châu Thành

Các điểm dân cư xây dựng dọc theo đường tuần tra biên giới, có đường giao thông thuận lợi cho việc đi lại của người dân; hệ thống điện được bảo đảm kết nối điện lưới quốc gia, khoan giếng cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Các hộ dân cũng được giới thiệu dạy nghề thủ công truyền thống, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chăn nuôi, trồng trọt… Đặc biệt, Bộ Tư lệnh và các quận của Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ mua bò giống sinh sản, tạo sinh kế cho các hộ dân thụ hưởng. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực, cố gắng của cấp uỷ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các địa phương trên địa bàn Quân khu 7, trong đó có tỉnh Tây Ninh.

Có thể thấy, việc xây dựng khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới là một chủ trương hiện thực hoá quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ biên giới, thể hiện tầm nhìn chiến lược bảo vệ Tổ quốc, phát huy vai trò to lớn của Nhân dân trong giữ gìn đường biên, mốc giới, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Còn tiếp…

Vũ Nguyệt – Phạm Hà

Tin cùng chuyên mục