Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đấu tranh với tội phạm “ẩn mình” trên không gian mạng
Bài 2: Nở rộ nhiều ứng dụng “xấu, độc, hại”
Thứ tư: 08:46 ngày 26/02/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Thời gian qua, xuất hiện nhiều vụ việc tội phạm công nghệ cao sử dụng phần mềm, ứng dụng thu thập thông tin, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Người dân có nhu cầu vay tiền cần đến các ngân hàng uy tín để được hỗ trợ, giải quyết.

Trước sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, bên cạnh những đóng góp tích cực đối với cuộc sống xã hội cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề về an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, xuất hiện nhiều loại tội phạm trên không gian mạng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ, môi giới mại dâm trên không gian mạng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng… với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

“Bẫy” vay tiền qua ứng dụng

Vay tiền trực truyến qua các ứng dụng đang phổ biến trong xã hội hiện nay. Tuy nhiên, những rủi ro khó lường từ ứng dụng này khá cao vì tốc độ giải ngân quá nhanh mà cách thức, thủ tục vay lại đơn giản. Chính vì sự dễ dàng này có thể khiến người vay gánh mức lãi suất khổng lồ, sa bẫy tín dụng đen lừa đảo, dẫn đến tình trạng “vỡ nợ”.

Do cần tiền xoay xở việc mua bán, chị T.T.B.H (ngụ phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh) đăng ký vay 20 triệu đồng qua một ứng dụng trực tuyến. Để làm thủ tục vay, chị H phải chụp căn cước công dân, cung cấp số tài khoản ngân hàng, số điện thoại của 3 người thân rồi gửi lên ứng dụng vay tiền. Sau đó, tài khoản ngân hàng của chị tự động nhận được tiền giải ngân. Tuy nhiên, số tiền thực nhận chỉ có 80% số tiền mà chị H vay do trừ lãi suất, thời hạn vay chỉ có 1 tháng kể từ ngày được giải ngân. Đến hạn thanh toán, do không trả đủ tiền nên chị H liên tục nhận được nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn “nhắc nợ”; thậm chí, các đối tượng cho vay còn bêu xấu chị bằng cách ghép hình ảnh, thông tin của H và người thân đăng lên mạng xã hội.

Quá hoảng sợ, chị H đành vay tiền của ứng dụng khác để trả nợ cho ứng dụng này. “Lãi mẹ đẻ lãi con”, từ số tiền chỉ vài chục triệu đồng ban đầu, nay chị phải trả nợ với số tiền hơn 200 triệu đồng. “Chỉ vì sự thiếu hiểu biết của tôi đã gây ảnh hưởng quá lớn đến gia đình, người thân. Khoản nợ liên tục tăng, tôi đã mất gần 2 năm để trả hết nợ cho các ứng dụng vay tiền trực tuyến”- chị H nói.

Theo Công an tỉnh, hiện nay, trên không gian mạng có khoảng trên 200 ứng dụng cho vay trực tuyến (thông qua website, các ứng dụng điện thoại di động như Tamo, Vdong, Movay, Ucash, ATMonline...). Một số đối tượng đã lợi dụng nhu cầu thực tế, cần thiết của hoạt động cho vay ngân hàng tạo các ứng dụng hoạt động trái phép và sử dụng thủ đoạn quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng xã hội, website với nội dung cho vay lãi suất thấp, không gặp mặt, thủ tục cho vay nhanh gọn, giải ngân từ 30 - 60 phút và nhiều tiện lợi khác.

Một số đối tượng là người nước ngoài câu kết với đối tượng trong nước thành lập các công ty trá hình cho vay tài chính, tín dụng phi ngân hàng để hoạt động cho vay qua ứng dụng di động nhằm thu lợi bất chính, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Một số ứng dụng vi phạm pháp luật đã được cơ quan chức năng phát hiện, bóc gỡ triệt phá.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng có nhiều thay đổi. Chúng chia nhỏ các bộ phận và làm việc ở các vị trí khác nhau, không tập trung tại một địa điểm, thường xuyên thay đổi nơi làm việc; hoạt động giải ngân, thanh toán khoản vay ngày càng kín đáo; thường xuyên thay đổi đơn vị trung gian thanh toán, hỗ trợ việc giải ngân, thanh toán khoản vay của khách hàng; quá trình hỗ trợ, hướng dẫn cài đặt ứng dụng, hướng dẫn vay chủ yếu liên hệ với khách hàng qua mạng xã hội, tài khoản hỗ trợ tư vấn; sử dụng nhiều số điện thoại, nhiều tài khoản mạng xã hội để nhắc nợ, thu hồi nợ của khách hàng.

Với sự bùng nổ của khoa học công nghệ, không gian mạng đang trở thành môi trường thuận lợi cho các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật với nhiều thủ đoạn phức tạp.
Tội phạm ma tuý sử dụng mạng xã hội để lôi kéo, hình thành đường dây mua bán ma tuý trên không gian mạng từ nước ngoài vào trong nước, từ Campuchia vào Việt Nam, từ Việt Nam đi nước thứ ba.
Tội phạm cờ bạc tổ chức lắc tài xỉu qua mạng, thay đổi số điện thoại, thông tin liên lạc, hoạt động cờ bạc và chung chi tiền thắng thua chủ yếu qua tài khoản và mạng xã hội. Cụ thể như ngày 12.10.2024, Công an tỉnh cùng các lực lượng triệt phá chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng và mua bán số đề do 3 đối tượng cầm đầu trong đường dây 12 đối tượng tham gia, thu giữ 2 xe ô tô, 7 mô tô, 22 điện thoại, trên 47 triệu đồng tiền mặt và trên 1 tỷ đồng trong các tài khoản.
Còn tội phạm về kinh tế thường sử dụng mạng xã hội để “livestream” (hình thức phát sóng và tương tác trực tiếp trên mạng xã hội) để buôn bán các sản phẩm, hàng hoá nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; xuất hiện nhiều video, hình ảnh quảng cáo cho các hoạt động vi phạm pháp luật như mua bán tiền giả, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

“Rác phẩm” trên không gian mạng

Không ít người dân còn bày tỏ lo ngại, bức xúc về hành vi truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ trên không gian mạng. Đây không chỉ vi phạm thuần phong mỹ tục mà còn ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người xuất hiện trong các bức hình, video, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt đối với thanh, thiếu niên.

Ông B.M.T (ngụ phường Long Thành Trung, thị xã Hoà Thành) chia sẻ, hiện nay, trên mạng internet xuất hiện nhiều trang website “đen” với các nội dung nhạy cảm có thể gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển tâm sinh lý của thanh thiếu niên, đặc biệt là trẻ em - lứa tuổi chưa đủ nhận thức để phân biệt các hành vi an toàn và không an toàn. “Tôi mong ngành chức năng cần có biện pháp xử lý đối với các hành vi truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ để ngăn chặn kịp thời. Đây là hành vi vi phạm pháp luật cần phải lên án” - ông T nói.

Ngoài ra, những hình ảnh, video nhạy cảm được lan truyền rộng rãi không chỉ do những người trực tiếp phát tán gây ra, còn có sự tham gia tích cực của một số cư dân mạng thiếu ý thức. Dù không phải là người trực tiếp “tung ra” hình ảnh, video có nội dung đồi truỵ nhưng hành vi chia sẻ đã vô tình làm cho việc phát tán những văn hoá phẩm đồi truỵ lan truyền rộng khắp, trở thành trào lưu độc hại trong giới trẻ.

Trong một lần mượn điện thoại của con trai, chị H (ngụ phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh) vô tình phát hiện trên Facebook của con có không ít hình ảnh, đoạn clip nhạy cảm được chia sẻ dưới dạng chỉ mình tôi. “Sau nhiều lần gặng hỏi con thì tôi được biết số hình ảnh, video đó do bạn bè của cháu gửi cho. Tôi đã yêu cầu con xoá toàn bộ hình ảnh, đoạn clip nhạy cảm đó và quản lý chặt việc sử dụng mạng xã hội của con”- chị H chia sẻ.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh cho biết, hiện có khoảng hơn 150 trang website và ứng dụng có nội dung đồi truỵ giao diện tiếng Việt. Các đối tượng thiết lập trang website, máy chủ đặt tại nước ngoài. Hoạt động truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ trên không gian mạng diễn ra chủ yếu với hai hình thức: truyền bá qua tài khoản trên các mạng xã hội (Facebook, Telegram, Zalo...) và các ứng dụng điện thoại, máy tính; tạo lập trang website, diễn đàn để đăng tải, chia sẻ video, ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi truỵ.

Hoạt động môi giới mại dâm trên không gian mạng thông qua các diễn đàn, hội nhóm trên internet “núp bóng” dưới những cái tên “checkerviet.me”, “gaigoi.pro”, “sharegaigoi.org”, “checkgaigoi.nef”. Hoạt động mại dâm có xu hướng dịch chuyển sang nhiều hình thức biến tướng như “gái gọi”, “gái bao”, “trai bao”, “sugar baby”, “con nuôi” sử dụng internet, mạng xã hội để đăng ảnh tiếp thị và thoả thuận đến các địa điểm như biệt thự, căn hộ chung cư, trên tàu biển, tàu du lịch, theo các hoạt động tour du lịch, thể thao... ra nước ngoài để hoạt động mại dâm.

“Hoạt động truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ; môi giới mại dâm trên không gian mạng là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến sự lành mạnh của văn hoá xã hội. Tuỳ thuộc mức độ vi phạm cũng như hậu quả xảy ra mà đối tượng có hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự” - Thượng tá Phạm Bảo Thịnh, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết.

An Đông - Thiên Di

(còn tiếp)

Tin cùng chuyên mục