Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thời gian qua, trước khu vực cổng vào và cổng ra của bến xe khách Tây Ninh (phường 2, thành phố Tây Ninh) có nhiều dây cáp viễn thông giăng ngang. Những đường dây này có độ cao không phù hợp, khiến nhiều xe khách bị vướng khi ra, vào bến xe.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 9.4, trước cổng ra của Bến xe có một số đoạn dây cáp viễn thông bị đứt, treo lơ lửng giữa lối đi. Người dân địa phương phải dùng các vật dụng như bọc nylon, chai nhựa đựng nước lọc treo vào những sợi dây này để cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Bên trên, nhiều dây cáp khác mặc dù đã được bó lại, nhưng vẫn bị oằn xuống khá rõ. Một số xe giường nằm, khi xuất bến đều vướng vào bó dây này, khiến cả hệ thống dây cáp, dây điện rung rinh. Hai trụ điện ở hai đầu đoạn dây cáp này có chiều hướng bị nghiêng vào nhau. Nếu phương tiện giao thông tác động mạnh vào hệ thống dây cáp này sẽ gây nguy cơ ngã đổ cả hệ thống dây điện, trụ điện của khu vực.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng Nghiệp vụ công ty Cổ phần vận tải bến xe khách Tây Ninh cho biết, tình trạng nhiều dây cáp quang của các nhà mạng đấu nối bị thấp ở khu vực cổng ra, cổng vào bến xe từ 4-5 năm nay. Nơi đây có lưu lượng xe ra vào bến rất nhiều, đặc biệt những xe giường nằm có chiều cao, khi ra vào bến bị cọ quẹt vào những sợi dây cáp này, gây đứt dây cáp của các nhà mạng. Đồng thời, các dây cáp quang làm hư hỏng rất nghiêm trọng trên phần nóc trên xe.
Ngoài ra, có nhiều trường hợp hành khách ra vào bến bằng xe mô tô, gắn máy, không nhìn thấy những dây cáp quang đứt thòng xuống đất, máng vào người dẫn đến tai nạn giao thông.
Anh Tuấn cho biết thêm, mỗi lần dây cáp quang bị đứt, nhân viên bảo vệ bến xe và người dân cột lên. Bên nhà mạng có đến sửa chữa cũng nối dây lại rồi để nguyên như vậy, không nâng độ cao của bó đây cáp quang lên. Trước tình hình nêu trên, đại diện bến xe khách Tây Ninh đề nghị những đơn vị mạng viễn thông có dây cáp quang giăng ngang bến xe có biện pháp khắc phục hiệu quả, để bảo đảm an toàn cho xe ra vào bến.
“Bến xe đã nhiều lần kiến nghị bằng cách gọi trực tiếp đến các nhà mạng. Các đơn vị viễn thông có cử nhân viên đến đây khảo sát, nhưng không đơn vị nào nhận trách nhiệm dây cáp quang của mình. Vì vậy, họ kiểm tra xong rồi về”, anh Tuấn nói.
Qua thực tế cho thấy, tình trạng có nhiều dây cáp viễn thông lòng thòng trước cổng Bến xe khách Tây Ninh không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với các phương tiện ra vào bến mà còn gây mất mỹ quan đô thị. Chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng liên quan cần sớm khắc phục tình trạng nêu trên, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện giao thông ở khu vực bến xe khách Tây Ninh.
Đại Dương - Quốc Sơn