Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngày 10.4, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can gồm: Quốc Trần Vũ Tuấn, sinh năm 1994 và Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1994, cùng ngụ xã Phước Vinh, huyện Châu Thành về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.


Trước đó, do muốn mua súng để bắn chim nên Tuấn và Hậu cùng nhau góp tiền để mua súng. Đầu tháng 12.2024, Tuấn lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng CPC VULCAN với số tiền 9 triệu đồng, tặng kèm khoảng 40 viên đạn chì. Sau khi đặt mua súng, khoảng 10 ngày sau, Tuấn nhận được hàng rồi mang đến nhà Hậu để lắp ráp súng. Lắp súng xong, Tuấn và Hậu thay phiên nhau bắn thử mỗi người 1 viên đạn, sau đó Tuấn mang khẩu súng về nhà cất giữ.
Ngày 2.1.2025, Tuấn và Hậu lấy súng đi bắn chim thì bị Công an xã Phước Vinh phát hiện bắt giữ, thu giữ 1 khẩu súng, 28 viên đạn chì và các đồ vật có liên quan. Qua giám định, ngày 23.1, Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP. Hồ Chí Minh kết luận: khẩu súng bị thu giữ của Tuấn và Hậu là súng nén khí, thuộc vũ khí quân dụng.
Tại Cơ quan điều tra, Tuấn và Hậu khai nhận, do thiếu hiểu biết về pháp luật, nghĩ việc mua súng tự chế về sử dụng nếu bị bắt chỉ bị xử phạt hành chính, không ngờ lại bị xử lý hình sự nên rất hối hận về việc làm của mình.
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 có hiệu lực từ ngày 1.1.2025 thay thế Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017, bổ sung khái niệm vũ khí quân dụng, là các loại súng bắn đạn ghém, súng nén khí, súng nén hơi và đạn sử dụng cho các loại súng này vào nhóm vũ khí quân dụng; các loại vũ khí thể thao, súng săn, vũ khí thô sơ thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành và dao có tính sát thương cao được sử dụng với mục đích để xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật là vũ khí quân dụng… Do đó, việc mua súng tự chế về sử dụng sẽ bị xử lý hình sự về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Minh Nhật