Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Bí thư Thành uỷ Lê Tiến Châu yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố Hải Phòng chủ động, nghiên cứu phương án tối ưu trong việc sáp nhập Hải Dương với Hải Phòng.

Tại hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ 19 vừa diễn ra, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đã đề cập đến nội dung sắp xếp đơn vị hành chính, nghiên cứu sáp nhập Hải Dương và Hải Phòng.
Tại đây, ông Châu đã nhấn mạnh nhiệm vụ, sự chủ động của các ngành trong việc hướng tới sắp xếp đơn vị hành chính, không tổ chức cấp huyện và nghiên cứu phương án tối ưu trong việc sáp nhập Hải Dương và Hải Phòng.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị Đảng ủy UBND thành phố chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc (trụ sở, nhà ở, chế độ chính sách) cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức sau khi sắp xếp. Đặc biệt là với các công chức có sự dịch chuyển địa bàn đến nơi làm việc mới.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu. Ảnh: Đàm Thanh
Ông Châu cũng đề nghị Đảng ủy UBND TP Hải Phòng phối hợp với tỉnh Hải Dương để xây dựng và hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố.
Bí thư Lê Tiến Châu nhấn mạnh, 2 địa phương sẽ tổng hợp, thống kê các cơ chế đặc thù áp dụng cho từng ngành, lĩnh vực đã được HĐND mỗi tỉnh thông qua để chủ động đề xuất phương án xử lý sau khi sáp nhập, phù hợp với hướng dẫn của Trung ương.
"Với tinh thần là chính sách nào ưu việt hơn, có lợi cho người dân và doanh nghiệp hơn thì tiếp tục duy trì để người dân 2 địa phương được thụ hưởng kết quả từ việc sáp nhập", Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh.
Hải Dương và Hải Phòng nghiên cứu phương án sáp nhập. Ảnh: Phạm Hải
Cạnh đó, ông cũng lưu ý, người dân phải là người được hưởng lợi tối đa nhất từ việc tinh gọn, bộ máy hành chính và mở rộng không gian phát triển theo chủ trương của Trung ương.
Trước đó, Hải Dương đã có nhiều chỉ đạo tới các sở, ban ngành để sớm chủ động phối hợp với đơn vị cùng cấp của Hải Phòng để có những tham mưu, định hướng trong việc sáp nhập hai địa phương.
Sở Xây dựng Hải Phòng cũng đã làm việc với Sở Xây dựng Hải Dương để lên phương án về giao thông, nhà ở cho các công chức trong diện được sáp nhập.
Nguồn vietnamnet