Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Bộ đội biên phòng Tây Ninh tiếp nhận 45 công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất, 6 người có tiền án
Thứ năm: 15:07 ngày 17/07/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ngày 17/7, Đại tá Đàm Quang Ngoạt – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh xác nhận, đang phối hợp cùng Công an tỉnh và các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh nhân thân, lai lịch để hoàn tất hồ sơ xử lý đối với 45 công dân Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia bàn giao.

Lực lượng chức năng tiếp nhân các công dân ( ảnh biên phòng)

Trước đó, vào chiều 16/7, tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phối hợp Công an tỉnh tiếp nhận nhóm công dân nói trên. Theo thông tin từ phía Campuchia, đây là những người cư trú trái phép và bị trục xuất về nước.

Qua rà soát bước đầu, lực lượng chức năng phát hiện 6 người trong nhóm có tiền án, tiền sự liên quan đến các tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, cướp, trộm cắp, đánh bạc, cướp giật tài sản. Ngoài ra, 1 người trong số này đang thuộc diện bị cấm xuất cảnh.

45 công dân được tiếp nhận lần này phần lớn là thanh niên, có 10 nữ, đến từ nhiều tỉnh, thành như TP.HCM, Tây Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lâm Đồng, Đồng Nai, An Giang, Đắk Lắk, Tuyên Quang, Gia Lai, Cà Mau...

Theo tường trình ban đầu, những người này đã xuất cảnh sang Campuchia qua các lời mời gọi trên mạng xã hội, quảng cáo việc làm nhẹ lương cao. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ bị đưa vào làm việc trong các khu vực gọi là “khu online”, thực chất là các tổ chức lừa đảo.

Công việc chủ yếu là sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng giả lập như “app Tình Yêu”, “Shipper”, “Thương mại điện tử”, “Tài xỉu”, “Booking Khách sạn”, “Chứng khoán”... để tiếp cận, lừa đảo người dùng.

Đặc biệt, một số người còn bị buộc giả danh cán bộ điện lực, thuế, an ninh mạng… để gọi điện lừa các nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ có điều kiện kinh tế. Nếu không tuân theo hoặc không hoàn thành chỉ tiêu, họ bị đe dọa, đánh đập, tra tấn cả thể chất lẫn tinh thần.

Theo đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác , đồng thời không nghe theo những lời rủ rê, lôi kéo sang nước ngoài làm việc nhẹ lương cao.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Lê Đức

Tin cùng chuyên mục