Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngày 14/12, tại Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh) diễn ra chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) năm 2025.

Tham gia chương trình có thành viên các Đội PCCC và CNCH cơ sở Ban Quản lý (BQL) các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam, BQL Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát, Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.

Tại chương trình, cán bộ Đội chữa cháy và CNCH khu vực Tân Biên thông tin, tuyên truyền các quy định pháp luật về PCCC và CNCH; kiến thức, kỹ năng về phòng cháy trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt; phòng cháy trong các khu di tích, phòng cháy rừng; hướng dẫn cách thức quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH.

Đội chữa cháy và CNCH khu vực Tân Biên còn hướng dẫn cách PCCC trong gia đình, cảnh báo nguy cơ cháy từ hệ thống điện cũ, sạc pin xe điện, điện thoại quá lâu, rò rỉ gas,... và các khuyến cáo phòng, chống cháy, nổ; nguyên tắc an toàn khi chữa cháy.
Cũng tại chương trình, các thành viên đội PCCC và CNCH cơ sở của các đơn vị được thực hành kỹ năng sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy trong khuôn viên Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam gồm 3 di tích: Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Di tích Căn cứ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Di tích Căn cứ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Cả 3 di tích đều nằm trong rừng của Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

Phó Trưởng phòng Quản lý và Khai thác di tích, Đội trưởng Đội PCCC và CNCH Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam Cao Hoài Phương cho biết: BQL đặc biệt quan tâm đến công tác phòng cháy tại các di tích bằng các hoạt động cụ thể như phát tuyến chống cháy rừng hằng năm; trang bị các bình chữa cháy tại khu trưng bày, nhà đón tiếp; thường xuyên phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy; quán triệt cán bộ, nhân viên nâng cao ý thức PCCC.
Bên cạnh đó, đội ngũ thuyết minh viên cũng thường xuyên nhắc nhở khách tham quan tuân thủ các quy định về PCCC khi tham quan tại các di tích, nhất là trong cao điểm mùa khô./.
Phương Thúy – Sỹ Công