Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Các cấp Hội phụ nữ chung tay bảo vệ, chăm lo trẻ em
Thứ tư: 21:13 ngày 25/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã vận động trao tặng hơn 10.700 phần quà, trị giá hơn 3,6 tỷ đồng; trao 745 suất học bổng trị giá 445 triệu đồng cho nữ sinh hiếu học.

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021–2025, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo hiệu quả cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ phát triển toàn diện.

Hội LHPN tỉnh trao học bổng Nguyễn Thị Bé cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong 5 năm qua, công tác truyền thông, giáo dục về quyền trẻ em được các cấp Hội đẩy mạnh với hơn 3.140 cuộc tuyên truyền, thu hút gần 96.000 lượt phụ nữ tham gia. Nội dung tập trung phổ biến Luật Trẻ em, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng tránh tai nạn thương tích và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động truyền thông sáng tạo được tổ chức như hội thi vẽ tranh “Ngôi nhà an toàn” với sự tham gia của 21 gia đình; cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông phòng, chống xâm hại trẻ em năm 2023 thu hút 86 tác phẩm dự thi. Những hoạt động này góp phần lan toả mạnh mẽ thông điệp yêu thương và trách nhiệm với trẻ em trong cộng đồng.

Với tinh thần “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, công tác hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn luôn được Hội Phụ nữ các cấp quan tâm. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã vận động trao tặng 10.717 phần quà, trị giá hơn 3,6 tỷ đồng; trao 745 suất học bổng trị giá 445 triệu đồng cho nữ sinh hiếu học. Riêng Hội LHPN tỉnh đã trao 236 suất học bổng Nguyễn Thị Bé với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

Em Nguyễn Thị Kim Ngân, ngụ xã Thành Long (huyện Châu Thành) là một trong những học sinh được nhận học bổng Nguyễn Thị Bé. Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, bà nội tuổi đã cao, ba mẹ em thường xuyên đau bệnh, cuộc sống chủ yếu dựa vào tiền công làm thuê bấp bênh.

Thương cha mẹ, em luôn cố gắng học tập và đạt thành tích tốt. Năm 2023, em được Hội LHPN tỉnh trao học bổng Nguyễn Thị Bé trị giá 4 triệu đồng. Đến năm 2024, khi trúng tuyển vào Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, em tiếp tục được Hội hỗ trợ 10 triệu đồng để trang trải chi phí học tập.

Em chia sẻ: “Con rất biết ơn các cô ở Hội Phụ nữ tỉnh đã quan tâm, hỗ trợ để con có thêm động lực tiếp tục đi học. Con sẽ cố gắng học tốt để sau này giúp đỡ lại những người có hoàn cảnh khó khăn như con.”

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được triển khai hiệu quả, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do COVID-19 và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí gần 2,8 tỷ đồng. Bốn cặp mẹ – con tiêu biểu trong chương trình được chọn tham dự Trại hè “Hoa hướng dương” do Trung ương Hội tổ chức, mỗi em được tặng sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Các hoạt động văn hoá, vui chơi lành mạnh cho trẻ em được Hội tổ chức thường xuyên.

Công tác chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em cũng được chú trọng. Các cấp Hội phối hợp ngành Y tế tổ chức 8 buổi truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết, vận động 576 trẻ trong độ tuổi uống vitamin A đúng lịch. Đồng thời tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 340 trẻ, với tổng kinh phí hơn 153 triệu đồng.

Song song đó, các cấp Hội duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 74 Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, 109 “Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng” và hàng chục câu lạc bộ, nhóm phụ nữ nuôi dạy con như “Mẹ và con gái”, “Người cha tốt của con”, “Tổ bảo vệ trẻ có nguy cơ bỏ học”... Đây là những mô hình thiết thực, giúp trang bị kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con và bảo vệ trẻ trước các nguy cơ bạo lực, xâm hại.

Các hoạt động văn hoá, vui chơi lành mạnh cho trẻ em cũng được tổ chức thường xuyên, thu hút hơn 8.900 lượt thiếu nhi tham gia. Các em được tham gia hội thi kể chuyện, vẽ tranh, trò chơi dân gian, thư viện lưu động... với tổng kinh phí thực hiện hơn 311 triệu đồng.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phan Thị Thuỳ Vân cho biết: “Thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hiệu quả, huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho trẻ em; kịp thời lên tiếng và phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến trẻ em, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng biên giới; góp phần tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em, từ đó thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai của tỉnh nhà.”

Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của tổ chức Hội trong công tác bảo vệ, chăm lo trẻ em. Đây cũng là nền tảng để các cấp Hội tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ động tham gia cùng các ngành trong việc xây dựng môi trường sống tích cực, giúp trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Vân Vũ

Tin cùng chuyên mục