Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Hoàng Nam- Chánh Thanh tra tỉnh tại hội nghị giao ban quý I với các cơ quan thanh tra vào chiều 27.3.

Hội nghị nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn, đồng thời đề ra phương hướng triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2025.
Trong quý I, các cơ quan thanh tra đã chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra theo đúng định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ, đến nay, toàn ngành đã triển khai 7/31 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch đầu năm, đạt 23%; 3 cuộc thanh tra đột xuất. Công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra, đôn đốc xử lý sau thanh tra được chú trọng và có chuyển biến rõ nét.

Tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC), phản ánh, kiến nghị của công dân trong quý I có tăng nhưng không nhiều, không phát sinh các vụ việc KNTC đông người mới hoặc khiếu kiện vượt cấp về Trung ương, số lượt tiếp công dân giảm 12%.
Các cơ quan hành chính đã ngày càng quan tâm đến việc ban hành quyết định hành chính, bảo đảm chặt chẽ, phù hợp quy định pháp luật, kịp thời hướng dẫn, giải đáp ngay từ cơ sở, không còn trường hợp thủ trưởng uỷ quyền cho cấp phó, phòng chuyên môn tiếp dân định kỳ.
Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong quý I không phát sinh vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Những vụ án cũ đang được các cơ quan tư pháp tiếp tục đẩy mạnh tiến độ điều tra, xét xử theo quy định. UBND tỉnh đã triển khai kịp thời kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025; Thanh tra tỉnh phát huy vai trò cơ quan tham mưu đôn đốc, theo dõi công tác này trên địa bàn tỉnh và đạt được nhiều kết quả.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã làm tốt vẫn còn hạn chế. Cụ thể, việc báo cáo kết quả kiểm tra của một số đoàn thanh tra còn chậm. Tại cấp huyện, một số kết luận thanh tra thể hiện thời hạn thanh tra, báo cáo kết quả thanh tra không đúng thời hạn quy định, đánh giá một số nội dung chưa bảo đảm, phù hợp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác vẫn còn đơn vị chậm, cơ quan tham mưu chưa quan tâm thực hiện kịp thời...
Tại hội nghị, đại diện Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố đã phát biểu thảo luận xoay quanh các vấn đề công tác triển khai và thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra được phê duyệt, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và đột xuất. Nội dung thảo luận tập trung nhiều vào công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tâm tư, nguyện vọng của công chức thanh tra tại các cơ quan trước chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Nguyễn Hoàng Nam- Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị, trong quý II, các cơ quan thanh tra tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đã được phê duyệt, báo cáo đã nêu; khắc phục có hiệu quả những mặt còn hạn chế. Trong đó, các cơ quan thanh tra quan tâm thực hiện tốt công tác lưu trữ hồ sơ, kiểm kê tài sản công theo đúng quy định trước khi thực hiệp sáp nhập bộ máy.
Đối với các cuộc thanh tra đang được triển khai, tập trung hoàn thành sớm, kể cả việc xử lý sau thanh tra và các quyết định đã có hiệu lực pháp luật cũng phải hoàn thành; chú trọng làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, KNTC. Các cơ quan thanh tra trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Thanh tra tỉnh để được hướng dẫn, chỉ đạo.

Nhân dịp này, Chánh Thanh tỉnh trao tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho Thanh tra huyện Tân Biên vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu Khối thi đua Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố năm 2024; tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Thanh tra huyện Gò Dầu, Thanh tra huyện Dương Minh Châu vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khối thi đua Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố năm 2024.
Quốc Sơn