Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Các địa phương thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam
Chủ nhật: 09:54 ngày 27/04/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ngày 25 và 26.4, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các địa phương tổ chức trao quà cho nạn nhân da cam, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 50 năm Ngày giải phóng Tây Ninh (30.4.1975 – 30.4.2025).

* Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Tây Ninh tổ chức đoàn đến thăm các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn phường 1, phường 2 và phường 3.

Đoàn đến thăm các gia đình: ông Trần Hồng Tư, ngụ phường 1 và ông Hồ Thanh Tuyên, ngụ phường 2, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ; bà Nguyễn Thị Lệ Nga, bà Huỳnh Thị Thu là nạn nhân chất độc da cam ngụ phường 3.

Đoàn đến thăm gia đình ông Trần Hồng Tư.

Tại các nơi đến thăm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố động viên, thăm hỏi sức khoẻ, cuộc sống và trao tặng mỗi gia đình nạn nhân 1 phần quà trị giá 1.000.000 đồng.

Trong dịp thăm hỏi, trao tặng quà đợt này, từ các nguồn vận động, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố cùng các Hội phường, xã đã trao tặng hơn 50 phần quà, hỗ trợ vốn sinh kế cho 3 gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng.

Hà Nam

* Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Thái Bình, huyện Châu Thành tổ chức trao 66 suất quà cho nạn nhân da cam trên địa bàn.

Tổng trị giá quà tặng hơn 28 triệu đồng, được trích từ quỹ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật của xã.

Hà Quang

* Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Suối Ngô, huyện Tân Châu trao tặng 22 phần quà cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Mỗi phần quà là 400 ngàn đồng tiền mặt. Xã Suối Ngô hiện có có 63 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, trong đó, nạn nhân là người hoạt động kháng chiến có 22 người, con người hoạt động kháng chiến 12 người, cháu người hoạt động kháng chiến 4 người, còn lại là dân thường. Có 3 hộ gia đình có đến 3 nạn nhân và 8 hộ gia đình có 2 nạn nhân.

Chí Thành

Tin cùng chuyên mục