Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Chấn chỉnh tình trạng gây ô nhiễm từ bãi tập kết vỏ trái cây tại xã Biên Giới
Thứ tư: 05:30 ngày 18/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nguồn gốc số trái cây, vỏ trái cây này là của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thuỳ Linh (ngã tư Đồn 839, ấp Bến Cầu, xã Biên Giới), mang đến đổ trộm.

Ngày 15.6, Báo Tây Ninh online đăng tải bài viết: “Xã Biên Giới, huyện Châu Thành: Người dân bức xúc vì ô nhiễm môi trường từ việc đổ trái cây hư hỏng”. Sau khi bài viết được đăng tải, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra, xác minh thực tế, đồng thời, yêu cầu chủ cơ sở phải xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Vỏ trái cây bị vứt thành đống gây ô nhiễm môi trường.

Ông Trần Quốc Thái- công chức Địa chính – Xây dựng và Môi trường xã Biên Giới cho biết, qua xác minh, nguồn gốc số trái cây hư hỏng, vỏ trái cây sau chế biến đang phân huỷ tại hầm đất ven đường tuần tra biên giới mà Báo Tây Ninh online phản ánh là của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thuỳ Linh (ngã tư Đồn 839, ấp Bến Cầu, xã Biên Giới), mang đến đổ trộm.

Ngay sau khi nắm thông tin phản ánh, UBND xã phối hợp cùng Công an xã và Ban quản lý ấp đến hiện trường kiểm tra, lập biên bản vụ việc. Đồng thời, UBND xã cũng yêu cầu hộ bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh chấm dứt ngay việc đổ chất thải trái cây xuống khu vực hầm đất của bà Lê Thị Nữ.

Người nhà của hộ bà Linh rải vôi tại bãi chất thải vỏ trái cây ô nhiễm môi trường.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng 17.6, tại khu vực bên trong hầm khai thác đất của bà Nữ, có khoảng 6 người (trong đó, có bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh và anh Nguyễn Trọng Nhân- em trai bà Linh) và một máy múc đất đang tiến hành xử lý bằng biện pháp rải vôi và đào đất vùi lớp vỏ trái cây.

Máy xúc tiến hành vùi vỏ trái cây, xử lý ô nhiễm môi trường.

Anh Nguyễn Trọng Nhân, đại diện cơ sở chế biến trái cây này cho biết, hơn 2 tháng nay, gia đình anh thu mua trái cây (chủ yếu là trái xoài) trên địa bàn về chế biến, chủ ý lấy phần thịt, còn vỏ và hạt mang đến khu vực đất trống trong hầm khai thác đất của bà Lê Thị Nữ để bỏ.

Theo anh Nhân, trước đây cứ cách vài ngày, cơ sở cho người đến xử lý bằng cách đốt tại chỗ. Tuy nhiên, do thời gian gần đây trên địa bàn thường xuyên có mưa lớn, không thể đốt được, gây nên tình trạng bốc mùi hôi thối và ô nhiễm nguồn nước, do vỏ trái cây phân huỷ rỉ nước ra xung quanh.

Người nhà của hộ bà Linh rải vôi tại bãi chất thải vỏ trái cây ô nhiễm môi trường.

“Sau khi UBND xã mời lên làm việc, gia đình tôi đã huy động máy móc và nhân công đến xử lý bãi tập kết vỏ trái cây bằng cách rải vôi và vùi lấp xuống đất, dự kiến thực hiện trong khoảng 3 ngày sẽ hoàn thành. Chúng tôi cũng cam kết với xã là sẽ đăng ký với đơn vị thu gom rác để xử lý lượng chất thải sau sản xuất, không mang vứt bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường”.

Theo nhiều người dân địa phương, sau khi phóng viên đến ghi nhận tình trạng ô nhiễm tại hầm khai thác đất cạnh tuyến đường tuần tra biên giới vào ngày 12.6, ngày hôm sau đã có người của xã Biên Giới đến kiểm tra. Đến sáng ngày 16.6, có một xe máy múc đất và gần 10 người của cơ sở chế biến trái cây đến xử lý đống vỏ, hạt trái cây trong hầm khai thác đất, hiện đơn vị này vẫn đang tiến hành vùi lấp đống trái cây thối trên.

Lớp vỏ trái cây được vùi lấp.

Theo ông Trần Quốc Thái– công chức Địa chính – Xây dựng và Môi trường xã Biên Giới, UBND xã đã mời hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thuỳ Linh ký cam kết phải ký hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải, vận chuyển toàn bộ số chất thải trong quá trình sản xuất, không được mang vỏ trái cây, trái cây hư hỏng vứt bừa bãi ra môi trường; đồng thời, yêu cầu hộ bà Linh phải hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm theo đúng cam kết. Chính quyền địa phương khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ, không để tình trạng tương tự tái diễn.

Vỏ trái cây tràn ra mặt nước gây ô nhiễm nguồn nước.

“Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao tiến độ xử lý, đến ngày 23.6, đơn vị phải hoàn tất khắc phục tình trạng ô nhiễm tại khu vực này theo cam kết đã ký”, ông Thái cho biết thêm.

Nước rỉ ra từ việc phân huỷ vỏ trái cây đổ trộm trong hầm đất.

Về giải pháp lâu dài, ông Thái cho biết, xã tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến các hộ dân và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Chính quyền địa phương kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tránh tái diễn tình trạng tương tự trong tương lai.

Minh Dương

Tin cùng chuyên mục