Theo dõi Báo Tây Ninh trên
SEA Games 33 vào cuối năm 2025, chủ nhà Thái Lan lại muốn thâu tóm 4 bộ HCV bóng đá và Futsal.
SEA Games 33 (từ ngày 3 đến 20-12-2025), chủ nhà Thái Lan muốn thâu tóm hết các ngôi vô địch của các môn bóng đá, gồm bóng đá 11 người nam, nữ, và Futsal nam lẫn nữ.
Trong quá khứ, Thái Lan đã làm được tại các kỳ SEA Games rồi, nay họ đang tiếp tục mơ điều này khi làm chủ nhà. Có điều mọi thứ đã thay đổi, bởi hiện tại Thái Lan không còn danh hiệu nào cả.
Ngoài bóng đá, Chủ nhà Thái Lan thua Indonesia ở chung kết SEA Games 32, ở futsal, Indonesia cũng hạ gục Thái Lan 4-0 tại giải Đông Nam Á tháng 10-2024. Ảnh: CTP
Đương kim vô địch bóng đá nam SEA Games là U-23 Indonesia còn nữ là Việt Nam. Đương kim vô địch futsal nam Đông Nam Á là Indonesia còn nữ là tuyển Việt Nam. Các môn bóng đá với các ngôi vô địch Đông Nam Á đang nằm trong tay của Indonesia và Việt Nam, còn Thái Lan thì trắng tay.
SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tại ba địa điểm chính gồm Songkhla, Chonburi và Bangkok, chủ nhà Thái Lan lại muốn “gom” hết bốn ngôi vô địch của bóng đá về mình, cùng ngôi nhất toàn đoàn của đại hội thể thao Đông Nam Á đang nằm trong tay đoàn Việt Nam.
Futsal nữ,Thái Lan bị Việt Nam hạ bệ ở chung kết giải Đông Nam Á hồi tháng 11- 2024 tại Manila. Ảnh: CTP
Bóng đá nam SEA Games có từ khởi thủy của đại hội, tức SEAP Games 1959 và từ đó đến nay, Thái Lan có số lần vô địch nhiều nhất với 16 lần, kế đến là Malaysia (6 lần), Myanmar (5 lần), Việt Nam và Indonesia (3 lần), trong đó Việt Nam vô địch vào các năm 1959, 2019 và 2021.
Riêng bóng đá nữ bắt đầu hiện diện tại SEA Games từ năm 1985. Các cô gái Việt Nam qua các thế hệ khác nhau có số lần vô địch nhiều nhất với 8 lần lên ngôi, kế đến là Thái Lan với 5 lần lên ngôi.
Các cô gái vàng Việt Nam là nhà đương kim vô địch SEA Games và 8 lần lên ngôi. Ảnh: CTP
Riêng với futsal đã có năm kỳ SEA Games có đưa futsal vào thi đấu vào các năm 2007, 2011, 2013, 2017, 2021 và những lần này thì futsal Thái Lan thâu tóm toàn bộ các ngôi vô địch cả nam và nữ.
Những lần trước khi Thái Lan nêu mục tiêu thâu tóm hết các ngôi vô địch bóng đá tại các kỳ SEA Games, họ hoàn thành điều đó không quá khó khăn bởi vốn dĩ những thời điểm đó, các môn bóng đá của họ cực mạnh cùng với đó là nhiều môn thể thao khác rất vượt trội, song nhiều năm trở lại đây, mọi chuyện đã khác đi rồi. Cụ thể những môn mà họ nêu “mục tiêu vàng” tại SEA Games 33 thì hiện nay họ đang trắng tay.
Ba kỳ SEA Games gần nhất thì các ngôi vô địch bóng đá nam thuộc về Việt Nam (2 lần, 2019 và 2021) và Indonesia (2023). Bóng đá nữ thì tuyển Việt Nam đang kéo dài kỷ lục lên con số 8.
Với futsal nam lẫn nữ thì có vẻ gió cũng đang xoay chiều. Giải vô địch futsal nam Đông Nam Á diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái ngay trên đất Thái Lan thì tuyển Thái Lan cũng thua Việt Nam ở trận cuối vòng bảng. Còn trận chung kết thì cũng vắng mặt Thái Lan mà thay vào đó là tuyển Indonesia và Việt Nam (Indonesia thắng 2-0).
Sau đó vào tháng 11 tại Philippines, tuyển futsal nữ Việt Nam cũng lật đổ tuyển Thái Lan ở trận chung kết futsal nữ Đông Nam Á.
Ở thời điểm hiện nay, môn bóng đá 11 người cả nam và nữ, Thái Lan rất khó vô địch SEA Games. Liệu SEA Games 33 cuối năm nay yếu tố sân nhà có đưa Thái Lan lên ngôi hay không?
Nguồn PLO