Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sau nhiều năm đầu tư xây dựng, đến nay, đường tuần tra biên giới ở Tây Ninh cơ bản hoàn thành. Công trình này đem lại nhiều lợi ích cho Tây Ninh và các tỉnh trong khu vực.
Công trình nhiều ý nghĩa
Ông Lê Hữu Thể, ngụ ấp Tân Long, xã Biên Giới, huyện Châu Thành, không ngờ rằng con đường đất nhỏ trước nhà mình nay được nâng cấp, mở rộng, tráng bê tông xi măng bằng phẳng, hai làn xe ô tô đi lại dễ dàng.
Người đàn ông 52 tuổi này kể, quê ông ở tỉnh Long An, khoảng năm 1980, gia đình di dân về ấp Tân Long làm ăn sinh sống. Hơn 40 năm trước, con đường giao thông trước Văn phòng ấp Tân Long là đường mòn nhỏ, nơi cây cầu Tân Long hiện nay là cầu khỉ, hai bên đường là rừng rú, còn nhiều rắn rết, người dân đi lại không an toàn.
Gia đình ông có đất ruộng ven đường, những năm gần đây, khi có chủ trương làm đường tuần tra biên giới, ông Thể cũng như các anh em trong gia đình đồng tình ủng hộ, vui vẻ nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng để đơn vị thi công sớm hoàn thành dự án.
“Nay đường sá thông thương, thuận tiện cho việc vận chuyển hàng nông sản, người dân đi lại thoải mái, không còn như ngày xưa”- ông Thể nói.
Bà Triệu Thị Hiền (58 tuổi) có tiệm bán tạp hoá ven đường tuần tra biên giới, đoạn ngang địa bàn huyện Châu Thành cũng nhớ lại, mấy mươi năm trước, nơi đây là đường đỏ, mỗi khi vào mùa mưa, mặt đường sình lầy, trơn trượt, mỗi khi muốn đi chợ, người dân phải dùng dây cột trâu quấn bánh xe gắn máy mới di chuyển được. Học sinh đi học bằng xe đạp, nhiều lúc đi ngang đoạn bị sình lầy phải vác xe lên vai.
Bà Hiền bộc bạch: “Được Quân khu 7 đầu tư làm con đường bê tông xi măng rộng rãi, cao ráo, đi lại quá tốt, bà con cô bác ở đây rất mừng và phấn khởi. Hy vọng thời gian tới, việc làm ăn buôn bán sẽ phát triển”.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng- Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Dự án đường tuần tra biên giới cho hay, Quân khu 7 quản lý tổng chiều dài biên giới đất liền tiếp giáp với nước bạn Campuchia 627km. Đến nay, đã xây dựng xong 490km đường tuần tra biên giới, trong đó, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xây dựng xong đường tuần tra biên giới dài hơn 165km, gồm 2 giai đoạn thi công.
Giai đoạn 2017-2020, tổng chiều dài 130,24km, thuộc địa bàn các huyện Tân Biên, Châu Thành, Bến Cầu và thị xã Trảng Bàng, bao gồm thi công cống, công trình trên tuyến và thi công 7 cây cầu mới. Giai đoạn 2021-2025, tổng chiều dài 34,93km, trong đó, địa bàn huyện Châu Thành khoảng 4km, huyện Tân Châu 30,89km. Hiện công trình đã hoàn thành, bàn giao cho địa phương đưa vào quản lý sử dụng.
Mới đây, ngày 26.2, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ khánh thành đường tuần tra biên giới, khu vực cột mốc 143 – mốc 146, tại ấp Tân Long, xã Biên Giới, huyện Châu Thành. Dự án này có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng, chiều dài 3,08km.
Kết cấu mặt đường bê tông xi măng, chiều rộng mặt đường 6m, chiều rộng nền đường 8m, có hệ thống thoát nước bố trí hai bên khu dân cư, dẫn nước chảy ra rạch Nàng Dình. Trên tuyến bố trí 3 cống tròn, 5 cống hộp, 2 cầu bê tông xi măng và hệ thống biển báo, cọc tiêu…
Cơ bản hoàn thành
Ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Tây Ninh là một trong 10 tỉnh của Việt Nam có đường biên giới tiếp giáp biên giới với Vương quốc Campuchia. Tây Ninh có 20 xã, 5 huyện biên giới, với tổng chiều dài đường biên giới khoảng 240km; tiếp giáp với 22 xã, 8 huyện của 3 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia.
Trên tuyến biên giới có 15 đồn biên phòng, 16 cửa khẩu, trong đó có 3 cửa khẩu quốc tế, 3 cửa khẩu chính, 10 cửa khẩu phụ; ngoài ra, còn có nhiều đường ngang, lối mở. Trong hành lang biên giới của tỉnh Tây Ninh đã hình thành nhiều khu dân cư.
Được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, UBND tỉnh Tây Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Quân khu 7 triển khai Dự án đường tuần tra biên giới giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn tỉnh Tây Ninh dài 168,4km. Khi hoàn thành, dự án này có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp củng cố quốc phòng an ninh trên tuyến biên giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng biên, nâng cao đời sống dân cư khu vực biên giới, đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, phát triển toàn diện với nước bạn Campuchia. Đường tuần tra biên giới được triển khai phù hợp với thực tế, tạo ra hệ thống giao thông liên hoàn ở khu vực biên giới, rút ngắn thời gian đi lại giữa các khu vực.
Trung tướng Nguyễn Trường Thắng- Tư lệnh Quân khu 7 cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng đường tuần tra biên giới, trong những năm qua, đã đầu tư xây dựng 490km/627km đường biên giới, trong đó có 3 tỉnh Bình Phước, Tây Ninh và Long An. Quân khu 7 vinh dự được Quân uỷ Trung ương Bộ Quốc phòng chọn làm chủ đầu tư và hiện nay đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao về xây dựng đường tuần tra biên giới.
Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả to lớn về quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội vùng biên giới, rút ngắn đoạn đường cho các lực lượng Biên phòng, Huyện đội, Tỉnh đội, các lực lượng có quân ở trên vùng biên giới phối hợp với nhau trong việc tuần tra, canh gác biên giới, luyện tập, diễn tập, sẵn sàng ứng phó với tất cả các tình huống xảy ra.
Trong dịch Covid-19, đường tuần tra biên giới này tạo điều kiện để lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp công an, quân sự giữ vững vùng biên và góp phần đẩy lùi đại dịch. Đặc biệt, đường tuần tra biên giới kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông của địa phương, rút ngắn thời gian đi lại giữa các vùng trong khu vực, nhất là các đoạn cửa khẩu, khu đông dân cư, góp phần thông thương hàng hoá, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống Nhân dân vùng biên. Đường tuần tra biên giới còn là đường hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với nước bạn Campuchia.
Trung tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và các huyện, với sự tham mưu của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, nghiên cứu xây dựng trường mẫu giáo ở các điểm dân cư biên giới. “Tôi rất mong các đồng chí mở thêm điểm trường mẫu giáo cho các cháu. Ba mươi cháu cũng được, hai mươi cháu cũng xây dựng được. Nếu không, các cháu không có nơi đến trường. Trong các điểm trường này, sẽ có tổ y tế vừa phục vụ cho các cháu ở tại chỗ, phục vụ cho dân cư và chốt dân quân”- Trung tướng Nguyễn Trường Thắng nói. |
Đại Dương