Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong năm 2025, nhiều chính sách và quy định mới được triển khai không chỉ góp phần cải thiện chất lượng sống, mà còn tạo ra những thay đổi rõ rệt trong nhận thức và hành vi của người dân.


Đặc biệt, với giới trẻ, đây là cơ hội để thể hiện vai trò tiên phong trong việc xây dựng nếp sống lành mạnh, trách nhiệm và hướng đến phát triển bền vững.
Khi nhắc đến chính sách, quy định mới, nhiều người thường nghĩ ngay đến những ràng buộc, chế tài. Thế nhưng, ở góc độ tích cực, đây cũng là “chìa khoá” mở ra cơ hội mới, đặc biệt cho thế hệ trẻ. Tại Tây Ninh, những chính sách, quy định mới không chỉ tác động đến hành vi thường nhật mà còn trao cho người trẻ cơ hội rèn luyện ý thức cộng đồng, phát triển, khởi nghiệp.
Trong đó, từ quy định cấm bóng cười, thuốc lá điện tử đến bắt buộc phân loại rác tại nguồn, kiểm soát khí thải xe máy và nhiều chính sách hỗ trợ toàn diện cho thanh niên, tất cả cho thấy những nỗ lực rất lớn của cơ quan chức năng trong việc định hướng giới trẻ sống văn minh, lành mạnh và chủ động góp phần xây dựng một xã hội hiện đại, bền vững.
Đối với giới trẻ, đây là lúc điều chỉnh thói quen, lối sống và cũng là cơ hội để thể hiện vai trò tiên phong, sẵn sàng chuyển đổi sang nếp sinh hoạt lành mạnh, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Sau khi quy định cấm hoàn toàn các sản phẩm như bóng cười, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và shisha chính thức có hiệu lực, tại Tây Ninh đã ghi nhận những thay đổi rõ rệt, đặc biệt là trong giới trẻ. Những sản phẩm tưởng chừng vô hại này tiềm ẩn nhiều hệ luỵ nghiêm trọng đối với sức khoẻ, từ nguy cơ gây nghiện, tổn thương hệ hô hấp, thần kinh cho đến ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý như trầm cảm và lo âu.
Trước đây, không khó để bắt gặp hình ảnh các nhóm bạn trẻ vừa trò chuyện vừa sử dụng thuốc lá điện tử hay bóng cười tại các tụ điểm giải trí. Tuy nhiên, từ khi chính sách cấm được áp dụng, tình trạng này đã giảm đáng kể. Nhờ lệnh cấm, nhiều người đã có động lực từ bỏ và chuyển hướng sang lối sống lành mạnh hơn. Thay vì loanh quanh với các thiết bị hút, hít đầy hoá chất, nhiều bạn trẻ đã chủ động tham gia các câu lạc bộ thể thao, phòng gym, nhóm chạy bộ, đạp xe, yoga hay những hoạt động thiện nguyện… đều là những lựa chọn giúp rèn luyện cả sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần.
Lĩnh vực môi trường cũng chứng kiến nhiều chuyển biến mang tính đột phá. Theo Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi có hiệu lực từ năm 2025, quy định bắt buộc phân loại rác tại nguồn. Mỗi hộ gia đình, mỗi cơ quan, doanh nghiệp phải tự giác chia rác thành ba nhóm: rác hữu cơ, rác tái chế và rác không tái chế, để giảm tải gánh nặng cho cơ sở xử lý, đồng thời hạn chế lãng phí tài nguyên, gia tăng khả năng tái sử dụng.

Cùng với quy định phân loại rác tại nguồn, trong năm 2025 cũng ghi nhận nhiều chính sách môi trường mang tính hỗ trợ hành động, từ trách nhiệm tái chế rác điện tử, kiểm soát khí thải, đến quy định sử dụng bao bì phân loại rác. Từ đó, không chỉ nâng cao trách nhiệm công dân, mà còn tạo điều kiện để người trẻ tiên phong trong lối sống xanh, hướng đến mục tiêu net-zero (phát thải ròng bằng 0) bằng chính những lựa chọn thường ngày.
Nhiều chính sách và định hướng môi trường năm 2025 đang từng bước đi vào đời sống thực tế. Tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phát đi khuyến nghị người dân không mang theo túi nylon, hàng mã, hộp xốp, vật dụng nhựa dùng một lần. Hướng đi này góp phần xây dựng hình ảnh khu du lịch không rác thải nhựa, thân thiện và bền vững.
Tương tự, tại thị xã Hoà Thành, Thị đoàn và Cộng đồng Xanh Tây Ninh đã phối hợp phát động chiến dịch “Earth Day Việt Nam 2025” với nhiều hoạt động thiết thực: xoá điểm nóng rác thải; phát túi thân thiện môi trường; đổi pin nhựa cũ lấy quà; tổ chức cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc hành động xanh”. Những hoạt động này không chỉ lan toả tinh thần sống xanh, mà còn góp phần hình thành thói quen hành động tích cực trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
Không chỉ trong môi trường, tinh thần thay đổi hành vi và sống có trách nhiệm cũng đang lan rộng trong lĩnh vực giao thông với những điều chỉnh quan trọng, phản ánh định hướng quản lý chặt chẽ hơn, đồng thời nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

Một trong những điểm đáng chú ý là việc áp dụng hệ thống điểm trên giấy phép lái xe. Theo đó, mỗi bằng lái được cấp 12 điểm mỗi năm. Khi người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông, điểm sẽ bị trừ tuỳ theo mức độ. Nếu bị trừ hết điểm, tài xế sẽ bị tạm dừng quyền sử dụng giấy phép trong 6 tháng và phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật để được phục hồi điểm. Lộ trình kiểm soát khí thải xe máy cũng đã được đặt ra, hướng tới việc kiểm định định kỳ đối với các phương tiện đã sử dụng từ 5 năm trở lên.
Cùng với việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nhiều chính sách hỗ trợ thanh niên được tiếp tục đẩy mạnh theo hướng lồng ghép tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Điển hình là việc khuyến khích thanh niên tham gia tình nguyện vì cộng đồng và phát triển nông thôn mới.
Song song đó, các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp xanh, khởi nghiệp gắn với cộng đồng cũng tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều mô hình vườn ươm khởi nghiệp cấp tỉnh được triển khai, tạo điều kiện để thanh niên không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn góp phần giải quyết bài toán môi trường, việc làm và phát triển địa phương một cách hài hoà.
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã tổ chức lễ ra mắt Vườn ươm khởi nghiệp số 1, thuộc Câu lạc bộ Đầu tư & Khởi nghiệp. Vườn ươm này được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng hỗ trợ toàn diện cho các dự án khởi nghiệp của thanh niên, cung cấp không gian làm việc, tư vấn pháp lý, đào tạo kỹ năng và kết nối với các đối tác chiến lược. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên hiện thực hoá ý tưởng và đóng góp vào sự phát triển tỉnh nhà.
Có thể thấy, dù thuộc các lĩnh vực khác nhau như y tế, môi trường hay giao thông… các chính sách mới hay những quy định đang được đẩy mạnh thực thi đều hướng tới cùng một mục tiêu: bảo vệ sức khoẻ, nâng cao chất lượng sống và xây dựng nền tảng phát triển bền vững. Nhiệm vụ còn lại là làm sao để mỗi cá nhân, nhất là người trẻ, nhận thức và chủ động nắm lấy cơ hội. Giới trẻ với lợi thế về tri thức, khả năng tiếp thu nhanh và sự nhạy bén trước xu hướng, chính là nhóm đối tượng dễ thích nghi và triển khai hiệu quả các quy định, chính sách mang tính đổi mới. Từ đó, thể hiện tốt vai trò tiên phong trong việc xây dựng nếp sống văn minh, có trách nhiệm.
Hoà Khang