Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Chuyện thời sự
Cử tri nao nức hướng về một “Kỳ họp lịch sử”
Thứ hai: 08:27 ngày 05/05/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Việc cử tri nao nức chờ Quốc hội thể chế hoá cuộc sắp xếp tinh gọn bộ máy để nước ta đi vào thực hiện hệ thống “đơn vị hành chính hai cấp” trên toàn quốc “xưa nay chưa từng có” nhằm mục đích gần dân hơn, rõ ràng là điều ai cũng mong đợi.

- Hôm nay đã là ngày cuối của đợt nghỉ lễ 30.4 dài nhất từ trước đến nay, nghỉ tới 5 ngày, kể cả những ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ làm bù, sao ông không tranh thủ thư giãn đầu óc, mà cứ cắm cúi với cái xì-mạc-phôn theo dõi cái gì coi bộ chăm chú dữ vậy?

- À, tôi đang đọc kỹ chương trình “Kỳ họp lịch sử” của Quốc hội khoá XV khai mạc ngay sau đợt nghỉ lễ này đó.

- Ra vậy, thông tin về kỳ họp thường kỳ thứ 9 của Quốc hội đã đưa rất rộng rãi rồi mà! Có điều Bàn Dân cũng xin hỏi thật ông, vì sao ông lại tỏ vẻ rất nao nức chờ đợi, và còn gọi kỳ họp thứ 9 này là “kỳ họp lịch sử” nữa?

- Tôi nghĩ bối cảnh, tình hình đất nước trước kỳ họp này ông nắm rõ hơn tôi, nên chắc chắn ông cũng hiểu rõ “tính chất lịch sử” của kỳ họp Quốc hội lần này, sao còn phải hỏi gặng như là muốn “trắc nghiệm” tôi vậy? Ạ, hay là ông đang tác nghiệp phỏng vấn cử tri với tôi đây?

- Ông hiểu vậy, nói vậy cũng không có gì sai đâu! Ông có chịu “trả lời phỏng vấn” với Bàn Dân không nào?

- Ngại gì mà không chịu. Tôi trả lời ngay câu phỏng vấn của ông đây: Theo tôi biết, từ những ngày cuối năm ngoái đến mùa lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước năm nay, cả nước ta đã và đang chuyển động hết sức “thần tốc, mạnh mẽ” y hệt như khí thế hừng hực nửa thế kỷ trước để tiến hành cuộc cách mạng mới “sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị” từ Trung ương tới tận địa phương cơ sở khắp 63 tỉnh, thành trong nước. 

Nội dung cuộc cách mạng mới đã được Đảng lãnh đạo đất nước ta nêu rõ trong Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11 - khoá XIII. Hội nghị ấy, Nghị quyết ấy đã được toàn Đảng, toàn Dân ta khẳng định là “Hội nghị lịch sử, Nghị quyết lịch sử”, như vậy kỳ họp 9- Quốc hội khoá XV lần này với nội dung chủ yếu là thể chế hoá Nghị quyết Trung ương 11 của Đảng, cũng gọi là “Kỳ họp lịch sử” đó chứ!

- Bàn Dân nghĩ, về mặt logic ông suy diễn như vậy cũng không sai. Nhưng cũng xin ông vui lòng trả lời Bàn Dân một câu hỏi nữa, đi vào chi tiết hơn chút nữa: Trong Hiến pháp năm 2013 của nước ta đã ghi rõ Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội nước ta, như vậy việc thể chế hoá Nghị quyết của Đảng thành pháp luật nước ta là đúng hiến định, là lẽ đương nhiên mà toàn Đảng, toàn Dân ta chấp nhận tuyệt đối rồi. Như vậy kỳ họp thể chế hoá Nghị quyết Trung ương 11 lần này cũng là lẽ đương nhiên, sao ông lại phải “nhấn mạnh” là “Kỳ họp lịch sử”.

- À…cái này thì…tuy nhận thức của tôi có giới hạn, tôi cũng cố gắng trả lời ông theo cái hiểu của tôi nghen…

- Chứ Bàn Dân có bắt ông phải trả lời theo cái hiểu của người khác đâu nà!

- Tôi nghĩ rằng việc quan trọng nhất mà toàn dân ở mọi miền trên cả nước ta đang hết sức quan tâm và nao nức chờ đợi ở Quốc hội là việc Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tinh gọn bộ máy, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước không bị vướng mắc, gián đoạn, ảnh hưởng tới người dân và doanh nghiệp. 

Đây là một nội dung mà Đảng ta đã xác định rõ trong Nghị quyết Trung ương 11 và toàn Đảng, toàn Dân ta đã được nghe chính các vị lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ ta trực tiếp triển khai trong hội nghị trực tuyến đến tất cả các điểm cầu từ Trung ương đến tận cơ sở xã, phường trong nước và trực tiếp truyền hình cho nhân dân cả nước ta theo dõi. Như vậy là Nghị quyết của Đảng đã hoàn toàn công khai minh bạch đến toàn dân ta. 

Đồng thời nội dung Đề án sáp nhập, tinh gọn các đơn vị hành chính cấp tỉnh, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và bỏ cấp huyện cũng đã được công bố rộng rãi trên tất cả các phương tiện thông tin truyền thông Trung ương và địa phương. 

Và việc lấy ý kiến nhân dân về việc sắp xếp cấp tỉnh và cấp xã tại địa phương nơi cư trú của tất cả các hộ dân trên toàn quốc cũng đã hoàn thành với tỷ lệ tán thành rất cao, trung bình chín mươi sáu phần trăm trên cả nước. 

Điều này cho thấy rõ ràng “ý Đảng lòng Dân” đều đồng thuận. Do vậy, việc cử tri nao nức chờ Quốc hội thể chế hoá cuộc sắp xếp tinh gọn bộ máy để nước ta đi vào thực hiện hệ thống “đơn vị hành chính hai cấp” trên toàn quốc “xưa nay chưa từng có” nhằm mục đích gần dân hơn, rõ ràng là điều ai cũng mong đợi. Tôi cảm nhận như vậy, nhà báo thấy sao?

- Ông nói bằng cảm nhận thực tế, Bàn Dân cũng hiểu và nhận thấy đúng như thế, nghĩa là hai chúng ta đồng thuận với nhau hoàn toàn rồi. Chỉ có điều Bàn Dân cũng mới nhận thấy xuất hiện trên báo chí hôm nay, đó là việc trên lĩnh vực kinh tế trong nước ta cũng đang có sự lan toả “cuộc cách mạng mới”, thể hiện qua việc một số đơn vị kinh tế lớn, cụ thể như ngành ngân hàng, cũng đã và đang sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý theo hướng “giảm nhân sự, tăng hiệu quả” và nâng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó ông ạ!    

Bàn Dân

Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh