Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của chính quyền và sự đồng lòng của toàn thể Nhân dân, xã Thanh Phước (huyện Gò Dầu) đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng.
![google news](/assets/images/gg-news-v2.png)
![](https://baotayninh.vn/image/ckeditor/2025/20250206/trungtamgodau/files/01.jpg)
Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập
Một trong những thành tựu đáng tự hào của xã Thanh Phước chính là sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế. Trong những năm qua, xã đã tập trung vào việc phát triển các ngành kinh tế chủ yếu, đặc biệt là nông nghiệp, thuỷ sản và tiểu thủ công nghiệp.
Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và đổi mới phương thức sản xuất, nhiều mô hình sản xuất đã được triển khai và đem lại hiệu quả cao, từ đó góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân.
Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, xã Thanh Phước đã phát triển mạnh mẽ các mô hình sản xuất nông sản sạch, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông sản hữu cơ và các giống cây trồng mới có giá trị kinh tế cao.
Các mô hình trồng rau sạch, cây ăn quả, và chăn nuôi khép kín không chỉ giúp cải thiện chất lượng sản phẩm mà còn bảo vệ môi trường, hướng tới một nền nông nghiệp bền vững. Nhiều hộ dân đã vươn lên làm giàu từ các mô hình này.
Điển hình như ông Trần Văn Thiên ở ấp Xóm Mới 1, là một gương điển hình trong phát triển kinh tế hộ gia đình với mô hình “Vườn ao chuồng”, với nhiều loại vật nuôi như bò, heo, gà và ao nuôi cá.
Ông Thiên cho biết: “Trước đây, tôi trồng lúa mỗi năm 2 vụ và lãi không nhiều. Những năm gần đây, tôi quyết định chuyển đổi từ trồng lúa sang mô hình “Vườn ao chuồng”. Tôi đầu tư 3 ao nuôi cá sặc rằn, tổng diện tích mặt ao khoảng 5.000m2, nuôi khoảng 18 tháng có thể xuất bán; mỗi năm xuất bán một lần, thu lãi khoảng 50 triệu đồng.
Cùng với việc nuôi cá, tôi còn xây chuồng nuôi heo, nuôi bò và nuôi gà thả vườn. Với diện tích đất còn lại khoảng 5.000m2, tôi lập vườn trồng dừa, sầu riêng và măng cụt, mang lại thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi năm”.
Ngoài ra, xã cũng chú trọng đến việc phát triển tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm chế biến nông sản, gia công cơ khí. Các cơ sở sản xuất này không chỉ tạo ra sản phẩm có giá trị mà còn tạo ra nhiều việc làm cho người lao động tại địa phương, góp phần giảm nghèo và nâng cao đời sống cho người dân.
Những năm qua, xã Thanh Phước đã đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất trường học, nâng cấp trang thiết bị dạy học, cải thiện môi trường giáo dục. Các trường học đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, văn hoá, thể thao nhằm khơi dậy niềm đam mê học tập, phát triển toàn diện cho học sinh. Đồng thời, công tác đào tạo nghề cũng được chú trọng để người dân có thể nâng cao tay nghề, tạo thêm cơ hội việc làm và phát triển kinh tế cá nhân.
![](https://baotayninh.vn/image/ckeditor/2025/20250206/trungtamgodau/files/04.jpg)
Chính quyền xã đẩy mạnh các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, tạo ra mạng lưới giao thông thuận tiện, kết nối các khu vực trong xã với các vùng lân cận; triển khai các dự án cấp nước sạch, bảo đảm cung cấp nước sạch cho toàn bộ cư dân, đặc biệt là ở các khu dân cư tập trung.
Ngoài ra, công tác bảo vệ môi trường cũng được địa phương đặc biệt chú trọng. Các phong trào bảo vệ môi trường, làm sạch đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh đã được triển khai rộng rãi, tạo nên một xã hội sạch đẹp, thân thiện với thiên nhiên. Các hoạt động tuyên truyền về phân loại rác thải, tiết kiệm tài nguyên đã được tổ chức đều đặn, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường.
![](https://baotayninh.vn/image/ckeditor/2025/20250206/trungtamgodau/files/05.jpg)
Củng cố hệ thống chính trị vững mạnh
Bà Lê Thị Cẩm Nhung, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: “Một trong những thành tựu lớn nhất của xã Thanh Phước chính là công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Đảng bộ xã luôn giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn, từ đó triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân. Các tổ chức Đảng đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm kỷ luật Đảng, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm”.
![](https://baotayninh.vn/image/ckeditor/2025/20250206/trungtamgodau/files/06.jpg)
Trong công tác phát triển Đảng, xã chú trọng kết nạp đảng viên mới, đặc biệt là những người có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng lãnh đạo và gương mẫu trong cộng đồng. Các hoạt động phong trào, từ việc tham gia bảo vệ môi trường đến các hoạt động xã hội, đều được Đảng bộ lãnh đạo và thúc đẩy mạnh mẽ.
Ngoài ra, xã Thanh Phước cũng chú trọng đến công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, từ các tổ chức đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đến các Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, luôn phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vấn đề của cộng đồng.
Những thành tựu mà xã Thanh Phước đạt được trong thời gian qua là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự nỗ lực không ngừng của chính quyền và sự đồng lòng của toàn thể Nhân dân. Các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá và bảo vệ môi trường đều hướng tới một mục tiêu chung là xây dựng một xã hội thịnh vượng, công bằng, văn minh và bền vững.
Nguyễn Trọng