Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Việc đánh bắt thuỷ sản bằng những công cụ mang tính huỷ diệt (ngư cụ cấm) như sử dụng máy chích điện, ghe cào, dớn… tại các sông, hồ gây ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài thuỷ sản.

Để tạo phong phú nguồn cá tự nhiên, hàng năm tỉnh đều tổ chức thả cá giống vào hồ Dầu Tiếng, đồng thời tổ chức tuyên truyền cho các ngư dân không sử dụng ngư cụ cấm để đánh bắt thuỷ sản theo kiểu huỷ diệt. Tuy nhiên, thực tế tình trạng này vẫn diễn ra.
Theo người dân sinh sống ở xung quanh khu vực hồ Dầu Tiếng, nếu chịu khó đi sớm có thể thấy những người làm nghề đánh bắt, bán cá tạp cho thương lái. Cá tạp là những loài cá nhỏ, cá con bị chết trong quá trình đánh bắt bằng các công cụ có gắn xung điện. Việc đánh bắt thuỷ sản bằng những công cụ mang tính huỷ diệt khiến nguồn thuỷ sản cạn kiệt là điều tất yếu.

Còn dọc theo sông Vàm Cỏ Đông, rạch Tây Ninh… những người đi ghe công khai sử dụng máy chích cá (kích điện) để đánh bắt.
Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch kiểm tra việc vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ngư cụ cấm trên địa bàn tỉnh năm 2025. Qua đó, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lĩnh vực thuỷ sản, trọng tâm là các loại ngư cụ cấm sử dụng để khai thác thuỷ sản; kiểm tra, nắm bắt tình hình vi phạm pháp luật về khai thác, các loại ngư cụ cấm thường sử dụng; các khu vực thường xảy ra vi phạm pháp luật nhằm có biện pháp quản lý; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm kịp thời.
Đối tượng tập trung kiểm tra là các tổ chức và cá nhân vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ngư cụ để khai thác thuỷ sản trên các thuỷ vực thuộc địa bàn tỉnh, đặc biệt là sông Vàm Cỏ Đông và hồ Dầu Tiếng.
Trong đó, chú trọng việc phát hiện, ngăn chặn, bàn giao vụ việc vi phạm (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp sử dụng chất độc, chất nổ, xung điện, đăng, dớn (dến hoặc lú), ghe cào, ghe nhũi (te, xiệp), lồng xếp (lợp bát quái, lợp xếp, lờ dây hoặc 12 cửa ngục), ngư cụ kết hợp ánh sáng để khai thác thuỷ sản.

Theo ông Trần Quang Hùng- Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi miền Nam (đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng), việc duy trì, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản được lãnh đạo công ty rất quan tâm. Thời gian qua, công ty phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường hoạt động kiểm tra hoạt động đánh bắt thuỷ sản trong hồ, bảo đảm cân bằng hệ sinh thái.
Hiện nay, do địa bàn lớn, người dân sinh sống vùng ven lòng hồ rất nhiều, chủ yếu sinh kế bằng nghề đánh bắt thuỷ sản. Chính vì thế, công ty đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tăng cường kiểm tra, nâng cao ý thức cho người hoạt động đánh bắt thuỷ sản trong hồ Dầu Tiếng.
Tấn Hưng