Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11, thời gian qua, các đơn vị Quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật, đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hoạt động được các cơ quan, đơn vị Quân đội quan tâm duy trì thực hiện, nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, tạo sự chuyển biến về ý thức và nền nếp chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội cho các chiến sĩ.

Tuyên truyền trực quan, sinh động
Vừa qua, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7 tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương trình diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực.

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn được quán triệt ý nghĩa, mục đích của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11); nghe phổ biến, tuyên truyền về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian qua.
Các chiến sĩ được cán bộ pháp luật của đơn vị thông tin về một số văn bản pháp luật, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước như Nghị định số 37/2022/NĐ-CP, ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam; tìm hiểu các quy đinh của pháp luật về Luật Biển Việt Nam, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ,…

Để giáo dục lối sống cho các chiến sĩ, cán bộ, sĩ quan Trung đoàn 5 tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; tình hình chấp hành an toàn giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và gia đình,… Đồng thời xây dựng tình huống về pháp luật , kỷ luật trong quân đội như vi phạm các quy định trong quân ngũ”, gây gổ trong đơn vị, nợ tiền căn-tin đơn vị do chi tiêu quá mức,… phản ánh sinh động các tình huống thực tế của các chiến sĩ trẻ hay mắc phải trong quân ngũ, mang lại ý nghĩa giáo dục pháp luật sâu sắc.
Không kém phần sôi nổi, chương trình sinh hoạt Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của các chiến sĩ Tiểu đoàn 14, Trung đoàn Bộ binh 174 diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
Hội nghị thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật trên địa bàn Quân khu 7 trong 9 tháng năm 2025, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật trong đơn vị; đồng thời tuyên truyền một số văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ, đời sống của cán bộ, chiến sĩ.
Đặc biệt, đơn vị trang bị góc sách pháp luật, tủ sách pháp luật cho các chiến sĩ tham khảo, tìm đọc khi có thời gian rảnh, tạo nên thói quen học hỏi, tìm hiểu pháp luật cho các chiến sĩ.

Hạ sĩ Nguyễn Minh Tú, chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, chia sẻ: "Các nội dung và hình thức tuyên truyền rất gần gũi, vừa có ví dụ thực tế, vừa dễ hiểu. Qua buổi sinh hoạt, tôi hiểu thêm về kiến thức pháp luật ở các lĩnh vực và có thể vận dụng trong đời sống".
Với sự đổi mới, sáng tạo trong hình thức tuyên truyền, các buổi sinh hoạt chính trị, tuyên truyền pháp luật trở thành sân chơi sôi nổi, đợt sinh hoạt, học tập, thi đua thiết thực góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho các cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị quân đội.
Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong Quân đội
Nhờ sự kiên trì, đồng bộ trong triển khai, công tác giáo dục pháp luật ở các đơn vị quân đội như Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 và Trung đoàn Bộ binh 174, Quân khu 7 đã có nhiều chuyển biến rõ nét, tinh thần thượng tôn pháp luật được lan tỏa trong toàn đơn vị.

Trung tá Nguyễn Trí Phước – Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 5, cho biết, công tác tuyên truyền pháp luật được xem là một trong những công tác quan trọng được Trung đoàn quan tâm thực hiện trong nhiều năm qua. Để chiến sĩ dễ tiếp thu kiến thức pháp luật, Trung đoàn tổ chức nhiều hoạt động, hình thức sinh hoạt, tuyên truyền pháp luật như phối hợp tổ chức các buổi tọa đàm về pháp luật; thực hiện mô hình pháp luật ở các cấp bộ Đoàn như chi đoàn nghiêm, chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên vi phạm pháp luật.
“Trong 3 năm qua, cán bộ, chiến sĩ có ý thức chấp hành kỷ luật rất tốt, chấp hành nghiêm luật pháp của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đơn vị; xây dựng đơn vị vững mạnh, tiêu biểu mẫu mực, 3 năm liền nhận cờ thi đua của Quân khu 7” - Trung tá Nguyễn Trí Phước, cho biết.

Đánh giá cao về hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật mang lại trong giáo dục nền nếp, ý thức chấp hành của chiến sĩ, Thiếu tá Đoàn Văn Duẩn - Chính trị viên Phó Tiểu đoàn 14, Trung đoàn Bộ binh 174, cho rằng, công tác giáo dục pháp luật cho chiến sĩ là cầu nối giữa kỷ luật quân đội và pháp luật của Nhà nước. Việc giáo dục pháp luật giúp người chiến sĩ hình thành nhận thức về chấp hành pháp luật, kỷ luật đơn vị. Từ đó áp dụng vào thực tiễn đời sống, làm việc, nâng cao bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu của người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.
“Qua các đợt giáo dục, chiến sĩ trưởng thành hơn về nhận thức pháp luật. Đó là điều cơ bản để các chiến sĩ sau khi xuất ngũ trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội” - Thiếu tá Đoàn Văn Duẩn nhận định.
Đổi mới trong công tác tuyên truyền là yếu tố Tiểu đoàn 14, Trung đoàn 174, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đặc biệt quan tâm. Đơn vị chú trọng tuyên truyền quy định pháp luật đối với các nhiệm vụ, quy định của Bộ Quốc phòng như 12 điều kỷ luật khi quan hệ với Nhân dân của quân nhân, 10 lời thề danh dự của quân nhân trong Quân đội, từ đó giúp người chiến sĩ xác định vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình chấp hành kỷ luật của Quân đội, pháp luật của Nhà nước cũng như quy định của các cấp.
“Tiểu đoàn 14 đang xây dựng và triển khai mô hình Chiến sĩ với pháp luật, mục đích là bồi dưỡng, đào tạo mỗi chiến sĩ trở thành một tuyên truyền viên pháp luật, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của đơn vị. Để khi trở về địa phương, các chiến sĩ có thể trở thành một tuyên truyền viên pháp luật, tự tin tuyên truyền, vận động người thân, cộng đồng sống và làm việc theo pháp luật” - Thiếu tá Đoàn Văn Duẩn cho biết thêm./.
Linh San – Thanh Nhã