Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề nghị mức án hơn 200 năm tù cho băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp
Thứ sáu: 10:07 ngày 19/09/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nguyễn Văn Cường cùng 13 đồng phạm dùng xe ô tô gắn biển kiểm soát giả, mang theo roi điện, bàn chông, hung khí để chặn cướp những xe ô tô nghi chở thuốc lá lậu. Nhóm của Cường thực hiện 15 vụ cướp trên địa bàn các huyện: Thủ Thừa, Bến Lức, Thạnh Hóa, Đức Huệ và Đức Hòa, tỉnh Long An cũ.

Ngày 18/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử đối với 14 bị cáo trong băng nhóm chuyên chặn xe ô tô để cướp tài sản lúc nửa đêm.

Các bị cáo bị xét xử gồm Nguyễn Văn Cường (39 tuổi, ngụ xã Tân Hòa), Hà Quốc Cường (30 tuổi, ngụ xã Tân Hòa), Đồng Quang Ảo (23 tuổi, ngụ xã Châu Thành, TP.Cần Thơ), Nguyễn Minh Nhựt (31 tuổi, ngụ phường Trảng Bàng), Trần Hữu An (40 tuổi, ngụ phường An Tịnh), Đặng Tường Vi (28 tuổi, ngụ xã Tân Hòa), Trần Trọng Hữu (41 tuổi, ngụ phường An Tịnh), Nguyễn Tấn Phát (19 tuổi, ngụ xã Tân Hòa), Cao Quốc Hùng (23 tuổi, ngụ xã Tân Hòa), Trần Thanh Hóa (28 tuổi, ngụ xã Tân Hòa), Nguyễn An Khương (26 tuổi, ngụ xã Tân Hòa), Phạm Văn Huynh (22 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang), Lê Tuấn Anh (36 tuổi, ngụ xã Tân Hòa) và bị cáo Huỳnh Châu Mười (38 tuổi, ngụ xã Tân Thành).

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát xác định, Nguyễn Văn Cường không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định, cần tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định chặn đường xe chở thuốc lá ngoại nhập lậu, rồi dùng hung khí tấn công, uy hiếp những người này để lấy thuốc lá đem bán lấy tiền tiêu xài.

Khoảng tháng 7/2023, Cường lên mạng xã hội mua 3 biển kiểm soát xe ô tô giả số 51K-326.68, 51H-254.69, 51H-415.58 và 1 cây đèn pin có tích hợp roi điện dùng làm công cụ, hung khí đi cướp thuốc lá. Sau đó, Cường rủ rê Hà Quốc Cường và Đồng Quang Ảo, đều là các đối tượng không có nghề nghiệp ổn định để cùng tham gia cướp tài sản.

Các đối tượng sử dụng bàn chông với đinh sắt đặt trên đường bẫy xe ô tô để cướp thuốc lá lậu

Nhóm thống nhất thuê xe ô tô dịch vụ tự lái làm phương tiện và chuẩn bị các hung khí như ống tuýp sắt, cây gỗ, dao tự chế và các bàn chông đinh sắt đặt trên đường cho xe chở thuốc lá cán qua thủng lốp, rồi tiếp cận uy hiếp, khống chế cướp lấy thuốc lá đem về bán chia nhau tiền tiêu xài.

Trong khoảng thời gian thực hiện các vụ cướp, Nguyễn Văn Cường rủ rê, lôi kéo thêm các đối tượng gồm Trần Trọng Hữu, Trần Hữu An, Đặng Tường ViNguyễn Minh Nhựt, Trần Thanh Hóa, Nguyễn An Khương, Phạm Văn Huynh, Nguyễn Tấn Phát, Cao Quốc Hùng, Lê Tuấn Anh, Huỳnh Châu Mười cùng Cường, Quốc Cường và Ảo dùng xe ô tô thuê tự lái và các hung khí chuẩn bị sẵn trước đó thực hiện 15 vụ chiếm đoạt thuốc lá điếu ngoại nhập lậu trên địa bàn các huyện: Thủ Thừa, Bến Lức, Thạnh Hóa, Đức Huệ, Đức Hòa, tỉnh Long An cũ với tổng giá trị tài sản gần 560 triệu đồng.

Băng cướp thực hiện 15 vụ cướp trên địa bàn tỉnh Long An cũ

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Cường thực hiện 15 vụ, chiếm đoạt tài sản có tổng trị giá gần 560 triệu đồng, được hưởng lợi 184 triệu đồng. Đồng Quang Ảo thực hiện 9 vụ, hưởng lợi 19 triệu đồng; Hà Quốc Cường thực hiện 8 vụ, hưởng lợi 7 triệu đồng; Nguyễn Minh Nhựt thực hiện 5 vụ hưởng lợi 24 triệu đồng; Trần Hữu An thực hiện 4 vụ, được chia 16 triệu đồng; Đặng Tường Vi thực hiện 2 vụ, được chia 12 triệu đồng; Trần Trọng Hữu thực hiện 3 vụ, được chia 11 triệu đồng; Nguyễn Tấn Phát thực hiện 3 vụ, được chia 9,5 triệu đồng; Cao Quốc Hùng thực hiện 3 vụ, được chia 5 triệu đồng; Nguyễn An Khương thực hiện 6 vụ, được chia 6 triệu đồng; Trần Thanh Hóa thực hiện 5 vụ, được chia 6 triệu đồng; Phạm Văn Huynh thực hiện 5 vụ, được chia 6 triệu đồng; Lê Tuấn Anh và Huỳnh Châu Mười cùng thực hiện 1 vụ, chưa hưởng lợi.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định, Nguyễn Văn Cường, Hà Quốc Cường, Đồng Quang Ảo, Nguyễn Minh Nhựt, Trần Hữu An, Trần Trọng Hữu, Nguyễn Tấn Phát còn có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là xe ô tô của các bị hại trong các vụ cướp.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị tuyên phạt 14 bị cáo với tổng mức án từ 210-239 năm tù

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố khẳng định, đây là vụ án cướp tài sản có tổ chức, các đối tượng rất manh động, gây hoang mang trong dư luận. Trong vụ án này, Nguyễn Văn Cường là người giữ vai trò chủ mưu, chuẩn bị công cụ, hung khí, phương tiện dùng vào việc phạm tội và trực tiếp cùng các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Các bị cáo Hà Quốc Cường, Đồng Quang Ảo, Trần Trọng Hữu, Trần Hữu An, Đặng Tường Vi, Nguyễn Minh Nhựt, Trần Thanh Hóa, Nguyễn An Khương, Phạm Văn Huynh, Nguyễn Tấn Phát, Cao Quốc Hùng, Lê Tuấn Anh, Huỳnh Châu Mười có vai trò đồng phạm là người thực hiện hành vi phạm tội.

Với hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm, trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường mức án từ 26-27 năm tù cho 2 tội cướp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản; Hà Quốc Cường, Đồng Quang Áo cùng mức án từ 23 năm tù cho 2 tội cướp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản; Nguyễn Minh Nhựt, Trần Hữu An cùng mức án từ 19-22 năm tù cho 2 tội cướp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản; các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 8 đến 18 năm tù. Tổng cộng 14 bị cáo trong băng nhóm cướp thuốc lá lậu bị đề nghị mức án từ 210-239 năm tù.

Do đây là vụ án phức tạp, nhiều bị cáo nên Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh quyết định nghị án kéo dài và ấn định tuyên án vào ngày 24/9 tới./.

Kiên Định

Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục