Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Từ bao đời nay, xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành được xem là vùng trọng điểm canh tác cây nhãn của tỉnh với hơn 300ha, chủ yếu là giống nhãn tiêu da bò.
Để khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hầu hết các hộ trồng nhãn đều trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Hiện tại, nhãn tiêu da bò xã Trường Đông đang vào vụ thu hoạch, tuy nhiên giá nhãn ở mức thấp, không mang lại lợi nhuận như mong muốn cho nông dân.
Được mùa, mất giá
Năm nay, thời tiết thuận lợi cùng với việc nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên cây nhãn cho năng suất cao. Tuy nhiên, vụ nhãn năm nay lại rơi vào tình cảnh “được mùa, mất giá”.
Ông Đoàn Văn Lấm, nông dân xã Trường Đông đã nhiều năm canh tác giống nhãn tiêu da bò, vụ vừa qua vườn nhãn hơn 2 công đất của ông cho thu hoạch hơn 3 tấn trái. Cũng như những người trồng nhãn ở khu vực thị xã Hoà Thành, thị trường tiêu thụ của gia đình ông Lấm là nước bạn Campuchia và một số tỉnh, thành lân cận.
“Tôi trồng nhãn với 2.000m2, giá nhãn mùa này tầm 6.000-8.000 đồng/kg, với mức giá này nông dân không có lời. Hy vọng giá nhãn tăng lên khoảng 10.000 đồng/kg, nông dân sẽ phấn khởi hơn”- ông Đoàn Văn Lấm chia sẻ.
Một số nông dân cho biết, cây nhãn từ lúc mới trồng đến thu hoạch khoảng 2-3 năm, cây ít bệnh nhưng cần tốn nhiều phân tro, bình quân mỗi 1ha trồng nhãn thu hoạch 15 tấn, mỗi năm chỉ thu hoạch một lần. Những năm trước còn được giá, sau này tuột giá, nhãn trúng mùa nhưng giá thấp nhưng người dân vẫn cố gắng giữ cây nhãn.
Tuy giá nhãn có lúc bất thường nhưng vốn đầu tư tương đối thấp, dễ chăm sóc nên bà con vẫn duy trì vườn nhãn, xem đây là cây trồng truyền thống mang lại thu nhập chính cho gia đình. Đến nay, địa bàn xã Trường Đông đã hình thành vùng chuyên canh cây nhãn, với thương hiệu nhãn tiêu da bò Trường Đông dần dần được nhiều thương lái, người tiêu dùng biết đến.
Năm 2020, trái nhãn xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá. Địa phương đã và đang tạo điều kiện để sản phẩm nhãn xã Trường Đông tham gia các Hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại góp phần phát triển thương hiệu, tổ chức xây dựng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lâu dài cho bà con nông dân.
Bà Lê Thị Mai Hoa, ngụ ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, thuê 4.500m2 đất để trồng nhãn. Hiện vườn nhãn đang vào vụ thu hoạch, cho năng suất cao, tuy nhiên, theo bà Hoa, mức giá hiện tại chỉ 6.000 đồng/kg là tương đối thấp, không đủ để bà trả tiền thuê đất và các chi phí nhân công, phân, thuốc. Bà hy vọng giá nhãn tăng cao hơn nữa để có lời.
Khẳng định thương hiệu
Hầu hết diện tích đất canh tác nông nghiệp xã Trường Đông trước đây trồng cây khoai mì, do nguồn nước tưới tiêu chưa ổn định, đến giữa thập niên 80, khi hệ thống kênh thuỷ lợi đi vào hoạt động, khu vực này hình thành hệ thống kênh tưới lẫn kênh tiêu khá hoàn hảo, thời điểm ấy có nhiều diện tích đất canh tác lúa 2-3 vụ/năm, do giá lúa trượt dài nhiều năm ở mức thấp, người dân ở xã Trường Đông đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, nhiều diện tích trồng lúa chuyển sang trồng cây ăn trái, trong đó có cây nhãn tiêu da bò.
Những diện tích nhãn già cỗi được người dân chuyển sang trồng bưởi, nhưng số lớn vẫn tiếp tục trồng lại cây nhãn, làm trẻ hoá lại vườn.
Theo ông Nguyễn Hồng Lắm- Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành, với giá nhãn như hiện nay nông dân không có lời, hy vọng giá sẽ tăng vào dịp tết cổ truyền của Campuchia. Các đoàn thể như Hội Nông dân, chính quyền địa phương luôn quan tâm, phối hợp đơn vị chuyên môn như Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho người trồng cách phòng trừ bệnh hại trên cây nhãn.
Hoàng Yến – Nhi Trần