Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong 2 ngày 18-19/11/2025, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên) và Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành (xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Tây Ninh và thân nhân các liệt sĩ Lê Đức Hỷ, Trần Vĩnh Cường tổ chức lễ cất bốc, di dời hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê hương.



Phó Trưởng Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam, Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam Phan Văn Cường thông tin: Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 20 được đơn vị phối hợp cùng các địa phương cất bốc, quy tập và đưa về quê nhà để an táng. Đây là trách nhiệm thiêng liêng mà thế hệ hôm nay và mai sau cần mãi khắc ghi.


Đại diện gia đình hai liệt sĩ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Tây Ninh cùng các cấp chính quyền và đồng đội đã quan tâm, sẻ chia, tạo điều kiện để các anh được trở về quê hương.
Sau lễ truy điệu, hài cốt hai liệt sĩ được di chuyển bằng tàu hỏa đưa về an táng tại quê nhà./.
Liệt sĩ Lê Đức Hỷ, sinh năm 1957, quê quán xã Ninh Hải, Hoa Lư, Hà Nam Ninh nay là phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, hy sinh ngày 24/10/1978, được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Liệt sĩ Trần Vĩnh Cường, sinh năm 1956, quê quán Cẩm Yên, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh, cấp bậc Trung đội trưởng, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 411, Sư đoàn 41 hy sinh ngày 09/3/1979, được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành. |
Sỹ Công