Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Giải báo chí Tây Ninh lần thứ XXIV – năm 2025: Sự dấn thân của lớp phóng viên trẻ
Thứ năm: 09:28 ngày 19/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ban tổ chức giải đã xét chọn 31 tác phẩm của 45 tác giả, nhóm tác giả xuất sắc gồm: 1 giải Đặc biệt, 4 giải I, 7 giải II, 8 giải III và 11 giải Khuyến khích.

Nhà báo Dương Nguyễn Hoàng Anh nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam, năm 2024 (Ảnh minh hoạ)

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 279-KH/TU, ngày 28.3.2025 triển khai Giải báo chí tỉnh Tây Ninh lần thứ XXIV – năm 2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Hội Nhà báo tỉnh (Cơ quan Thường trực giải) đã phối hợp, định hướng các cấp uỷ, hệ thống tuyên giáo và dân vận, các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền, phổ biến Giải báo chí đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng tham gia.

Qua triển khai phát động, có 11 địa phương, cơ quan, đơn vị có tác phẩm gửi tham dự giải, trong đó, có 2 cơ quan báo chí và 5 cơ quan, đơn vị trong tỉnh; 4 đơn vị báo chí ngoài tỉnh tham dự. Ban Tổ chức giải đã tiếp nhận 150 tác phẩm dự thi.

Các ban sơ khảo đã tiến hành rà soát, tuyển chọn được 73 tác phẩm vào vòng chung khảo gồm: 23 tác phẩm truyền hình; 13 tác phẩm phát thanh; 16 tác phẩm báo in; 18 tác phẩm báo điện tử và 3 tác phẩm ảnh báo chí vào vòng chung khảo.

Qua hơn 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám khảo đã tiến hành rà soát, thảo luận, đánh giá, chấm điểm, xếp loại tác phẩm tham gia Giải báo chí tỉnh Tây Ninh lần thứ XXIV – năm 2025. 73 tác phẩm vào vòng chung khảo, được Hội đồng Giám khảo thảo luận, chấm điểm khách quan. Kết quả chấm điểm của Hội đồng chấm giải, Ban tổ chức giải đã xét chọn 31 tác phẩm của 45 tác giả, nhóm tác giả xuất sắc gồm (1 giải Đặc biệt, 4 giải I, 7 giải II, 8 giải III và 11 giải Khuyến khích).

Chất lượng của các tác phẩm báo chí năm nay đồng đều hơn. Hầu hết tác phẩm bám sát nội dung, chủ đề của Giải, phản ánh kịp thời, đa dạng, sinh động công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên hầu hết các lĩnh vực đối ngoại, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, du lịch, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hiệu quả trên nhiều lĩnh vực… thu hút được sự quan tâm của người đọc, người xem.

Nhiều chủ đề về công tác xây dựng Đảng, sáp nhập, tinh gọn bộ máy, các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để bứt phá phát triển, quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương vùng biên giới được khai thác, phân tích sâu với nhiều tác phẩm có giá trị, chất lượng cao, có sức lan toả.

Nhiều tác phẩm đoạt giải cao là các phóng viên trẻ, cho thấy sự dấn thân, yêu nghề và phẩm chất năng lực chuyên môn của lớp phóng viên trẻ. Lần đầu tiên số lượng tác phẩm dự thi cao (150 tác phẩm) và có nhiều tác phẩm dự thi, đạt giải là phóng viên của các cơ quan báo chí ngoài tỉnh.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, bám sát các vấn đề thời sự, có chiều sâu và góc nhìn riêng. Thể hiện tốt vai trò phản biện, góp phần thúc đẩy chính sách, định hướng dư luận. Một số tác phẩm phát hiện vấn đề, phản ánh đa chiều. Một số tác phẩm mang tính phát hiện cao, đóng vai trò như cầu nối giữa chính quyền và người dân như vấn đề tảo hôn, quản lý an toàn thực phẩm, dự án treo. Kỹ năng tác nghiệp, xử lý kỹ thuật trong các thể loại truyền hình, phát thanh, báo điện tử được đầu tư, thể hiện rõ sự trưởng thành của đội ngũ làm báo.

Giải Đặc biệt là loạt phóng sự truyền hình “Cả nước vì Trường Sa – Trường Sa vì Tổ quốc” của nhóm tác giả Nguyễn Thế Trường Giang – Hồ Sỹ Công, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) Tây Ninh. Với góc nhìn thời sự và nhân văn về biển đảo thiêng liêng, tác giả đã thể hiện trách nhiệm công dân, tình cảm với Trường Sa qua lăng kính báo chí địa phương. Phóng sự đã kết hợp nhuần nhuyễn hình ảnh, âm thanh, lời bình sâu sắc. Nhiều góc máy, khung hình trong phóng sự cho ta thấy sự lao động nhọc nhằn, nghiêm túc của tác giả.

Phóng viên Báo Tây Ninh nhận Giải báo chí năm 2024 (Ảnh minh hoạ)

Ở một góc nhìn khác, tác giả cho ta thấy điều kiện tự nhiên ở Trường Sa luôn là một thách thức lớn. Thời tiết và khí hậu khắc nghiệt quanh năm, đặc biệt là vào mùa mưa bão, sóng gió có thể đánh trùm lên toàn bộ đảo, cuốn phăng những tán cây non mới bén rễ. Việc trồng cây xanh tưởng chừng đơn giản lại là cuộc chiến bền bỉ giữa con người với thiên nhiên.

Tác giả Trường Giang chia sẻ: “Kết thúc chuyến hải trình gần hai chục ngày, tôi không chỉ mang về đất liền những thước phim, cuốn sổ ghi chép dày đặc thông tin, mà còn là một trái tim được tôi luyện bằng sóng gió, bằng sự ấm áp của đồng bào, bằng những câu chuyện giản dị mà lay động đến tận cùng. Tôi học được cách lắng nghe nhiều hơn, dấn thân sâu hơn và làm báo bằng cả trái tim chứ không chỉ bằng nghiệp vụ. Trường Sa không chỉ giúp tôi trưởng thành, mà còn nhắc tôi nhớ mình là ai – một người kể chuyện giữa đời thật, với sứ mệnh góp phần gìn giữ niềm tin và tình yêu quê hương trong lòng người đọc, người xem”.

Giải Nhất phát thanh với tác phẩm “Tự hào – Đất nước là quê hương” (tác giả Thế Giang – Phú Khánh), giọng đọc truyền cảm, bố cục rõ ràng, phản ánh khát vọng, niềm tin của người trẻ về tương lai đất nước. Tác phẩm đề cập đến vấn đề nhập tỉnh mang tính thời sự cao, có tính định hướng, được dư luận quan tâm.

Giải Nhất truyền hình là tác phẩm “Công tác phòng chống nạn tảo hôn ấp Tầm Phô - Cuộc hành trình hơn hai thập kỷ” (nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Thảo Minh - Lê Vũ Đông, Đài PT-TH Tây Ninh).

Là phóng viên trẻ lần đầu tiên tham gia giải và đoạt giải Nhất, Thảo Minh tâm sự: “Làm báo ở địa phương, cái khó không chỉ là điều kiện tác nghiệp, mà còn là câu chuyện giữ vững lý tưởng nghề giữa rất nhiều tác động đời thường. Thế hệ trẻ như tôi thường được đánh giá là háo thắng, thích những công việc được gọi là “an phận”.

Thế nên với người trẻ làm báo, có người chọn rẽ hướng, có người tạm dừng để “kiếm sống” bằng những công việc khác, nhưng cũng có người vẫn lặng lẽ bám trụ lấy nghề — không phải vì danh tiếng, mà vì để có những bài báo, những tác phẩm để đời, vì họ chưa thể dứt khỏi cái cảm giác “mình cần phải viết ra điều này, phải theo sát vụ việc này đến cùng”. Sự quyết tâm với nghề ấy, phần lớn được nuôi dưỡng từ môi trường nghề nghiệp, từ những người thầy, các anh chị đồng nghiệp, không vì hào quang mà vì niềm tin vào sứ mệnh của báo chí cách mạng”.

Giải Nhất báo in là tác phẩm “Du lịch Tây Ninh: Làm sao để giữ chân du khách?” (nhóm tác giả Hoàng Kha – Ngọc Diêu, Báo Tây Ninh), đã phân tích sâu thực trạng và giải pháp, góp phần cải thiện ngành du lịch địa phương.

Giải Nhất báo điện tử là tác phẩm “Tây Ninh – Vùng biên mở lối” (tác giả Nguyễn Thanh Quân, Báo Thanh Niên), đã phản ánh đậm nét sự chuyển mình mạnh mẽ của Tây Ninh từ vùng biên sang trung tâm kết nối.

Tuy nhiên, một số tác phẩm vẫn còn tính báo cáo, mô tả, chưa phản ánh rõ sự phát hiện vấn đề hoặc thiếu chiều sâu phản biện. Về hình thức thể hiện, một vài tác phẩm truyền hình còn lạm dụng kỹ xảo, thiếu sự mạch lạc trong dẫn dắt nội dung.

Một vài tác phẩm chưa có sự nghiên cứu, đầu tư đúng mức; nội dung chưa giải quyết toàn diện, thấu đáo vấn đề đặt ra, thiếu hình ảnh, chi tiết đắt để tạo điểm nhấn nổi bật, chưa để lại ấn tượng sâu sắc đối với công chúng; cách đặt tiêu đề của một vài tác phẩm chưa thật phù hợp; bài viết trong một vài loạt bài có nội dung còn rời rạc, chưa logic, trùng lặp, thiếu sự liên kết, bổ sung lẫn nhau.

Một vài tác phẩm còn nặng về trình bày chủ trương, chính sách chung nhưng lại thiếu dẫn chứng, minh hoạ cụ thể - nhất là liên hệ thực trạng, tình hình của tỉnh - nên tính thuyết phục chưa cao; một số ít tác phẩm chủ yếu khai thác thông tin từ các báo cáo, phương hướng, hay những đề tài đã được phản ánh trước đây.

Ban tổ chức Giải sẽ tổ chức trao chứng nhận cho 31 tác phẩm báo chí xuất sắc; trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 tác phẩm của 26 tác giả, nhóm tác giả (1 giải Đặc Biệt, 4 giải I, 7 giải II).

Đồng thời, tặng giấy khen của Ban tổ chức giải cho 19 tác phẩm của 33 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải III và giải Khuyến khích tại chương trình Họp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (vào ngày 20.6.2025).

31 TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI BÁO CHÍ TỈNH

LẦN THỨ XXIV - NĂM 2025

 

* THỂ LOẠI TRUYỀN HÌNH:

* GIẢI ĐẶC BIỆT: 1 tác phẩm

1. Tác phẩm: Loạt bài 3 kỳ: Cả nước vì Trường Sa – Trường Sa vì Tổ quốc; nhóm tác giả: Hồ Sỹ Công – Nguyễn Thế Trường Giang, Đài PT-TH Tây Ninh.

* Giải I: 1 tác phẩm

1. Tác phẩm: Công tác phòng chống nạn tảo hôn ấp Tầm Phô - Cuộc hành trình hơn hai thập kỷ; Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo Minh - Lê Vũ Đông, Đài PT-TH Tây Ninh.

* Giải II: 2 tác phẩm

1. Tác phẩm: Nghĩa tình người chiến sĩ Cảnh sát giao thông Tây Ninh; nhóm tác giả: Nguyễn Thị Yến Ngọc - Hồ Minh Nguyệt - Trần Thị Tuyết Nhung, Đài PT-TH Tây Ninh.

2. Tác phẩm: Tiểu đoàn 14 anh hùng; nhóm tác giả: Thu Cúc – Vinh Quang – Ngọc Tuân – Bá Phúc, Báo Quân khu 7.

* Giải III: 2 tác phẩm

1. Tác phẩm: Loạt bài 3 kỳ: Thắp sáng tri thức, dựng xây tương lai cho học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số; tác giả: Lê Văn Hà, Đài PT-TH Tây Ninh.

2. Tác phẩm: Những tấm gương toả sáng nghị lực Việt; tác giả: Bùi Tuấn Hưng, Đài PT-TH Tây Ninh.

* Giải Khuyến khích: 3 tác phẩm

1. Tác phẩm: Chuyện về ông Gia mặt trận; nhóm tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thật - Lê Trần Minh Duy - Đào Thị Như Hoà - Lê Thị Cẩm Tú, Đài PT-TH Tây Ninh.

2. Tác phẩm: Mái ấm Việt: Trao trọn yêu thương; nhóm tác giả: Nguyễn Lữ Minh Lam - Lê Thị Ngự Bình - Huỳnh Kiều Phương, Đài PT-TH Tây Ninh.

3. Tác phẩm: 15 năm thay đổi diện mạo nông thôn Tây Ninh; nhóm tác giả: Nguyễn Quỳnh Như – Lê Vũ Đông – Lê Văn Hà - Mai Xuân Thắng, Đài PT-TH Tây Ninh.

* THỂ LOẠI PHÁT THANH:

* Giải I: 1 tác phẩm

1. Tác phẩm: Loạt 3 kỳ: Tự hào - Đất nước là quê hương; nhóm tác giả: Nguyễn Thế Trường Giang - Nguyễn Thị Phú Khánh, Đài PT-TH Tây Ninh.

* Giải II: 1 tác phẩm

1. Tác phẩm: Loạt phóng sự: Những giấc mơ sau song sắt; nhóm tác giả: Bùi Tuấn Hưng - Nguyễn Thị Ngọc Thật - Lê Thị Việt Nho, Đài PT-TH Tây Ninh.

* Giải III: 1 tác phẩm

1. Tác phẩm: Chuyên mục Tam Nông Ký; tác giả: Nguyễn Lữ Minh Lam, Đài PT-TH Tây Ninh.

* Giải Khuyến khích: 1 tác phẩm

1. Tác phẩm: Từ cội nguồn kháng chiến đến trường học lịch sử giữa đại ngàn; tác giả: Hồ Sỹ Công, Đài PT-TH Tây Ninh.

* THỂ LOẠI BÁO IN:

* Giải I: 1 tác phẩm

1. Tác phẩm: Loạt bài: Du lịch Tây Ninh: Làm sao để giữ chân du khách?; nhóm tác giả: Nguyễn Quốc Hoàng Kha – Bùi Ngọc Diêu, Báo Tây Ninh.

* Giải II: 2 tác phẩm

1. Tác phẩm: Loạt bài: Không ai được quyền xé tấm bản đồ này thành hai mảnh; nhóm tác giả: Đồng Viết Thắng – Nguyễn Thị Yến Nhi, Báo Tây Ninh.

2. Tác phẩm: Loạt bài: Bát nháo "cò" vùng biên; tác giả: Nguyễn Thanh Quân, Báo Thanh Niên.

* Giải III: 2 tác phẩm

1. Tác phẩm: Loạt bài: An toàn vệ sinh thực phẩm- Việc không của riêng ai; tác giả: Nguyễn Ngọc Hồng Thắm, Báo Tây Ninh.

2. Tác phẩm: Loạt bài: Viết tiếp câu chuyện hoà bình; tác giả: Vũ Thị Nguyệt, Báo Tây Ninh.

* Giải Khuyến khích: 3 tác phẩm

1. Tác phẩm: Loạt bài: Quản lý an toàn thực phẩm: Nhiều điểm vướng cần tháo gỡ; tác giả: Nguyễn Ngọc Hồng Thắm, Báo Tây Ninh.

2. Tác phẩm: Loạt bài: “Giáo dục lý tưởng cách mạng, xây dựng thế hệ trẻ vững mạnh”; nhóm tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích – Đặng Ngọc Trúc Sương, Báo Tây Ninh.

3. Tác phẩm: Vợ chồng Thị Ây Sal ở ấp Chăm và câu chuyện thoát nghèo; tác giả: Trần Thị Thanh Nhã, CTV Báo Tây Ninh.

* THỂ LOẠI BÁO ĐIỆN TỬ:

* Giải I: 1 tác phẩm

1. Tác Phẩm: Loạt bài: Tây Ninh – Vùng biên mở lối; tác giả: Nguyễn Thanh Quân, Báo Thanh Niên.

* Giải II: 2 tác phẩm

1. Tác phẩm: “Cao tốc trong lòng dân”; tác giả: Nguyễn Thị Phương Thuý, Báo Tây Ninh.

2. Tác phẩm: Loạt bài: Cửa ngõ Tây Nam vươn mình; nhóm tác giả: Phạm Thanh Tân – Giang Châu Phương, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại Tây Ninh.

* Giải III: 2 tác phẩm

1. Tác phẩm: Loạt bài: Sức dân nơi công trình thế kỷ; nhóm tác giả: Đặng Ngọc Trúc Sương – Bùi Ngọc Diêu, Báo Tây Ninh.

2. Tác phẩm: Loạt bài: Tây Ninh sau 50 năm giải phóng; nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Hùng - Đặng Tố Tuấn, Báo Tây Ninh.

* Giải Khuyến khích: 3 tác phẩm

1. Tác phẩm: “Trái ngọt” từ vùng chuyên canh; tác giả: Phạm Quốc Sơn, Báo Tây Ninh.

2. Tác phẩm: Loạt bài: 50 năm vùng đất cách mạng “hồi sinh”; nhóm tác giả: Phạm Thanh Tân - Giang Châu Phương - Nguyễn Minh Phú, Cơ quan thường trú TTXVN tại Tây Ninh.

3. Tác phẩm: Phóng sự truyền hình: Người dân bị “bỏ quên” nơi dự án treo, Nhóm tác giả: Phạm Thanh Tân - Nguyễn Minh Phú, Cơ quan Thường trú TTXVN tại Tây Ninh.

* THỂ LOẠI ẢNH BÁO CHÍ:

* Giải III: 1 tác phẩm:

1. Phóng sự ảnh: Luyện chất thép của bộ đội trinh sát; tác giả: Nguyễn Lê Tiến, Báo Quân khu 7.

* Giải Khuyến khích: 1 tác phẩm:

1. Chùm ảnh: Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2025; tác giả: Nguyễn Minh Phú, Cơ quan thường trú TTXVN tại Tây Ninh.

Nguyễn Thế

Tin cùng chuyên mục