Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 8-3
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 8-3
Gò Dầu: Hiệu quả kinh tế từ mô hình Tổ liên kết Lúa vàng Việt
Thứ tư: 19:51 ngày 12/03/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Thời gian qua, mô hình Tổ liên kết Lúa vàng Việt tại các ấp Cẩm Bình và Cẩm Long, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu đã đem lại những kết quả tích cực trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống người dân.

Nông dân thu hoạch lúa.

Tổ liên kết có sự tham gia của hơn 70 hội viên, trong đó, Tổ liên kết Lúa vàng Việt ấp Cẩm Bình do ông Trần Thành Thật làm Tổ trưởng với 30 hội viên, diện tích liên kết 92 ha; Tổ liên kết ấp Cẩm Long do ông Huỳnh Quang Huy làm Tổ trưởng với 42 hội viên, diện tích liên kết 83,54 ha.

Các tổ liên kết này hoạt động theo hình thức bao tiêu sản phẩm, bảo đảm đầu ra ổn định và giá cả hợp lý cho nông sản của các hội viên, giúp họ yên tâm sản xuất và cải thiện thu nhập.

Nhờ vào chính sách hỗ trợ của Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 28.6.2019 của UBND tỉnh quy định về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025, các hội viên tham gia mô hình này được thụ hưởng các ưu đãi về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Ngoài ra, mô hình còn góp phần xây dựng và phát triển hợp tác xã (HTX) nông nghiệp. Hơn 40 hội viên đã tham gia đăng ký trở thành thành viên của HTX, khẳng định sự chuyển biến tích cực trong tư duy sản xuất và hợp tác của nông dân. Tổ trưởng Trần Thành Thật bày tỏ nguyện vọng tham gia vào Ban quản trị của HTX để đóng góp vào sự phát triển bền vững của mô hình này.

Ông Lê Văn Dân- Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gò Dầu cho biết: “Mô hình Tổ liên kết Lúa vàng Việt là một trong những điển hình thành công của việc kết hợp sản xuất và tiêu thụ nông sản, góp phần nâng cao giá trị ngành nông nghiệp ở xã Cẩm Giang. Mô hình cần được nhân rộng và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, giúp nông dân trên địa bàn huyện phát triển bền vững, ổn định đời sống, góp phần xây dựng nông thôn mới”.

Nguyễn Trọng

Tin cùng chuyên mục