Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường ký Quyết định số 1693/QĐ-CTN đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025 (đợt 2).


Riêng tại Công an Tây Ninh, Trại tạm giam số 1 có 25 phạm nhân, Trại tạm giam số 2 có 14 phạm nhân được đặc xá trong dịp này. Những người được đặc xá đều có quá trình cải tạo tốt, ý thức chấp hành nội quy, tích cực học tập, lao động, thể hiện rõ sự ăn năn, hối cải và mong muốn hoàn lương.
Sau hơn 3 năm chấp hành án vì tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, anh N.Đ.T (sinh năm 1989, ngụ ấp Tân Trung B, xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh) chia sẻ: “Khi mới vào đây, tôi từng rất hoang mang, lo lắng. Nhưng chính sự động viên, hướng dẫn tận tình của Ban Giám thị, cán bộ Trại tạm giam số 1 đã giúp tôi vực dậy tinh thần và quyết tâm sửa sai. Nay được đặc xá, tôi rất vui và hạnh phúc”.
Theo anh T, trong thời gian chấp hành án, các phạm nhân được bảo đảm đầy đủ các chế độ ăn, ở, học tập, bố trí lao động phù hợp với sức khỏe, nghề nghiệp và khả năng của mình. Khi bị ốm đau, bệnh tật, được cán bộ y tế chăm sóc, khám chữa và cấp phát thuốc kịp thời. Ngoài thời gian lao động, học tập, phạm nhân còn được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để rèn luyện thể chất và nâng cao đời sống tinh thần.
Có quá trình cải tạo tiến bộ, đủ điều kiện được hưởng chính sách đặc xá, anh N.T.V (ngụ xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ) cho biết: “Chúng tôi được cán bộ quản giáo phổ biến kiến thức pháp luật, giáo dục công dân, kỹ năng sống và hướng nghiệp. Những điều đó giúp tôi nhận thức rõ hơn sai lầm của mình và nuôi dưỡng khát vọng làm lại cuộc đời. Sau khi được trở về địa phương, tôi sẽ tìm một công việc phù hợp, ổn định cuộc sống, không bao giờ để mình trượt dài trong sai lầm nữa”.
Với anh B.H.P (ngụ xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh, phạm tội vận chuyển hàng cấm), được đặc xá là cơ hội giúp anh được trở về sớm hơn gần 3 năm so với thời hạn chấp hành án. Cầm trên tay giấy chứng nhận đặc xá và thẻ căn cước, anh P. không giấu nổi niềm xúc động: “Tôi thật sự biết ơn chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ Trại tạm giam số 2. Chính sự tận tâm đó đã giúp chúng tôi cải tạo tốt hơn từng ngày và để hôm nay được sớm trở về bên gia đình”.

Chia sẻ nỗi niềm người ở lại, phạm nhân L.H.D (sinh năm 1984, ngụ xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, phạm tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép) cho biết: “Chúng tôi luôn nhận thức và xác định rõ Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách khoan hồng, nhân đạo đối với người vi phạm pháp luật. Chúng tôi quyết tâm cải tạo, tích cực học tập, lao động tốt để sớm được hưởng các chính sách khoan hồng, về với cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội, gia đình”.
Thượng tá Trần Minh Hoàng - Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh cho biết: “Việc xét đặc xá lần này được thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Đây là phần thưởng cho những phạm nhân thực sự quyết tâm cải tạo, đồng thời là động lực để những người đang thi hành án tiếp tục phấn đấu.
Thời gian tới, các Trại tạm giam sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân theo đúng quy định pháp luật; bảo đảm tất cả phạm nhân được tạo điều kiện học tập, lao động, cải tạo tốt để đủ điều kiện được xét đặc xá, giảm án theo chính sách của Đảng, Nhà nước”.
Với 39 phạm nhân được đặc xá đợt này tại các Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh, cánh cửa tái hòa nhập cộng đồng đã rộng mở. Hành trình phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm thay đổi, sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, cộng đồng và gia đình, tin rằng họ sẽ vững vàng vượt qua thử thách, làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho xã hội./.
Đào Như