Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sáng 5.2, học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh đồng loạt quay trở lại trường sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2025.
Để học sinh dần ổn định tập trung vào việc học, các trường và giáo viên đã lên kế hoạch dạy học linh hoạt, xen kẽ các hoạt động ôn tập, giúp các em lấy lại tinh thần tích cực, vui vẻ, thích ứng với việc học tập sau tết. Bên cạnh đó, để bảo đảm nền nếp, nội quy, các trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.
Công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú cũng được chú trọng. Ban giám hiệu các trường chỉ đạo giáo viên ổn định lớp học, động viên tinh thần học sinh, đồng thời triển khai ngay các nội dung học tập theo kế hoạch giảng dạy của học kỳ II, năm học 2024-2025.
Cô Trần Thị Tuyết Mai- Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Hiền (TP. Tây Ninh) cho biết, tổng số học sinh của trường là 807 em/22 lớp, trước khi nghỉ tết, nhà trường đã sinh hoạt cho các em những nội dung như tích cực chấp hành luật lệ về an toàn giao thông, không được tham gia vào các tệ nạn xã hội, vui tết nhưng vẫn phải ôn bài để không quên kiến thức, vì thời gian nghỉ tết 14 ngày, nếu không xem lại bài các em sẽ quên kiến thức cũ. Ở ngày đầu năm học, theo thống kê, mỗi lớp vắng khoảng 2-3 học sinh, do các em về quê không kịp vào nhập học.
Bên cạnh sự chuẩn bị của giáo viên và nhà trường, học sinh cũng có những kế hoạch và mục tiêu phấn đấu riêng cho học kỳ mới. Em Ngô Minh Thuận, học sinh lớp 8A8, trường THCS Trần Hưng Đạo (TP. Tây Ninh) chia sẻ: “Trước khi quay lại trường sau những ngày nghỉ tết, em đã ôn tập lại các kiến thức, vì sắp tới em phải trải qua các kỳ thi căng thẳng. Năm mới, em đặt ra mục tiêu học tập tốt hơn, đạt thành tích cao trong các kỳ thi. Việc quay lại trường sau tết giúp em có thêm động lực để thực hiện những dự định đã đề ra”.
Em Nguyễn Phương Quỳnh, lớp 5B, trường Tiểu học Nguyễn Hiền cho hay: “Trong kỳ nghỉ tết, em đi tham quan núi Bà Đen cùng gia đình, mặc dù đi chơi nhưng em không quên nhiệm vụ ôn bài các môn học. Theo em, kỳ nghỉ tết như vậy là vừa đủ, nếu nghỉ nhiều học sinh sẽ bị mất kiến thức”.
Theo số liệu thống kê, ngày đầu trở lại trường học sau tết, học sinh các cấp đi học tương đối đông đủ, các trường hợp vắng đều có xin phép và có lý do chính đáng. Giáo viên và học sinh các trường tiếp tục giảng dạy và học tập theo kế hoạch đã đề ra.
Nhật Quang - Hoàng Yến