Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sáng 1.3, tại Điểm cảnh giới Cứ 24, ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tổ chức khánh thành bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc.
Đến dự có ông Nguyễn Trọng Nghĩa- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Cùng dự có ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh.
Công trình xây dựng bia tưởng niệm liệt sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc nằm trong chuỗi hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3.3.1959-3.3.2025), 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989-3.3.2025) và 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh (25.5.1975–25.5.2025).
Công trình Bia tưởng niệm liệt sĩ được xây dựng với tổng diện tích hơn 884m2, hơn 800 ngày công lao động và tổng chi phí trên 500 triệu đồng từ nguồn xã hội hoá, đóng góp trong Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã từng công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc và các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử vẻ vang của Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và lịch sử Bia tưởng niệm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc. Theo đó, Đồn Công an Nhân dân vũ trang Chàng Riệc được thành lập ngày 20.8.1977 (phiên hiệu 735), đứng chân ở khu vực Cứ 24, thuộc địa bàn ấp Tân Thành (nay là ấp Tân Khai), xã Tân Lập, huyện Tân Biên.
Quân số được biên chế 36 đồng chí (do Công an nhân dân vũ trang tỉnh Thanh Hoá vào chi viện). Đại uý Lê Văn Nông, Đồn trưởng; Đại uý Phạm Văn Lai, Chính trị viên; Trung uý Mai Văn Tấn, Chính trị viên phó; Trung uý Trịnh Duy Phương, Đồn phó Quân sự.
Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, đơn vị khẩn trương ổn định tổ chức biên chế triển khai đội hình sẵn sàng chiến đấu. Vì tình hình chiến sự trên biên giới đã rất căng thẳng, mới thành lập được một tháng nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phải bước vào cuộc chiến đấu với ý chí quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân. Không chỉ dũng cảm đánh địch, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chàng Riệc còn mưu trí đưa 14 gia đình ở khu vực Cứ 24 và Đồi B9 về phía sau an toàn…
Với những chiến công vang dội, ngày 8.12.1979, Đồn Biên phòng Chàng Riệc được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Hai đồng chí được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Trong các trận chiến từ năm 1977-1979, Đồn Chàng Riệc có 8 cán bộ, chiến sĩ và 1 đồng chí dân quân đã anh dũng hy sinh, tên tuổi của các đồng chí đã được khắc trên bia.
Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, để ghi nhớ công lao của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trên mảnh đất này, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị và các thế hệ mai sau, Đảng uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quyết định xây dựng Bia tưởng niệm liệt sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc.
Đây là công trình lịch sử quan trọng, là nơi để mọi người đến dâng hương, tưởng nhớ và tri ân những người đã khuất, đồng thời tạo nên một không gian trang trọng để tổ chức các hoạt động tưởng niệm vào các dịp lễ, tết, nhằm truyền tải các giá trị cao quý về lòng yêu nước, sự hy sinh và tinh thần đoàn kết của dân tộc.
Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thuộc Đồn Biên phòng Chàng Riệc nhân kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân.
Hoàng Yến