Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), Đại đội Bộ binh 40 (huyện Châu Thành) đã có nhiều hoạt động thi đua với những hình thức phong phú, đa dạng, tạo không khí sôi nổi rộng khắp trong toàn đơn vị.

Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương xuất sắc trong công tác huấn luyện và phong trào thi đua yêu nước, điển hình như Khẩu đội trưởng Khẩu đội cối 60 Võ Trung Hiếu.

Sinh ra và lớn lên tại khu phố Long Tân, phường Long Thành Bắc, thị xã Hoà Thành, tháng 2.2024, khi đang là sinh viên năm thứ 4 khoa Kỹ thuật hoá học của trường Đại học Bách Khoa (Thành phố Hồ Chí Minh), theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Võ Trung Hiếu (sinh năm 2001) làm đơn xung phong lên đường nhập ngũ với mong muốn cống hiến sức mình cho quân đội, đất nước.
Sau khi kết thúc 3 tháng huấn luyện tại Tiểu đoàn 12, Trung đoàn 174, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Trung Hiếu được điều về công tác tại Đại đội Bộ binh 40. Tháng 8.2024, Hiếu được cử đi học lớp huấn luyện tại Trường quân sự Quân khu 7. Đến tháng 11.2024, sau khi ra trường, Hiếu trở về công tác trên cương vị Khẩu đội trưởng Khẩu đội cối 60 và được thăng quân hàm Trung sĩ.
Khẩu đội cối 60 có 5 đồng chí đến từ các huyện khác nhau trong tỉnh, kiến thức, văn hoá không đồng đều. Để nêu cao tinh thần tập thể, ngoài việc đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt, Trung Hiếu luôn gương mẫu trong lời nói, việc làm, thẳng thắn góp ý trên tinh thần dân chủ để cùng nhau thực hiện mọi nhiệm vụ.
Phát huy những kết quả đã đạt được và vốn kiến thức được trang bị ở trường, Trung Hiếu tích cực tham khảo, nghiên cứu thêm sách báo, lắng nghe hướng dẫn của những người đi trước, từ đó rút ra những bài học hay, cách làm tốt phục vụ công tác chuyên môn.
Nhiệm vụ của Khẩu đội rất nặng nề, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải thuần thục kỹ thuật, chiến thuật, có bản lĩnh vững vàng, bình tĩnh xử lý có hiệu quả mọi tình huống xảy ra để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong quá trình huấn luyện, Hiếu chủ động tham mưu cho chỉ huy đơn vị phương án trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh, uốn nắn những chiến sĩ chưa thực hiện tốt nội dung huấn luyện.
Anh còn thường xuyên kiểm tra lễ tiết, tác phong của người quân nhân và duy trì khẩu đội sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy, khẩu đội của Trung Hiếu luôn được chỉ huy đơn vị đánh giá cao.
Quá trình công tác, Trung Hiếu luôn hoà đồng, chia sẻ với đồng chí, đồng đội, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Binh nhất Trần Vĩ Khang, chiến sĩ trong Khẩu đội cối 60 bày tỏ: “Trong huấn luyện, anh Hiếu luôn có phương pháp hay để giúp chiến sĩ nhanh chóng nắm bắt nội dung. Với vai trò là khẩu đội trưởng, anh hướng dẫn, hỗ trợ chiến sĩ từ những việc nhỏ nhất như tác phong ăn nói, thực hiện các nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong phòng ngủ”.
Trung Hiếu cho biết: “Người cán bộ khẩu đội phải thực sự gương mẫu trong lời nói và hành động để làm gương cho chiến sĩ học tập. Đây là mệnh lệnh không lời để giáo dục, thuyết phục bộ đội một cách tốt nhất cũng như nhận được sự tin tưởng của cán bộ cấp trên. Bên cạnh đó, phải thường xuyên trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Trung sĩ Võ Trung Hiếu cùng các chiến sĩ trong khẩu đội luôn tích cực tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày của bộ đội, cải tạo khuôn viên, cảnh quan môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp. Anh còn là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao của đơn vị.
Theo Đại uý Trà Thanh Sang- Đại đội trưởng Đại đội 40, Võ Trung Hiếu là một Khẩu đội trưởng gương mẫu, đoàn viên ưu tú, xung kích trong mọi hoạt động của đơn vị. Trung Hiếu luôn thể hiện tác phong chững chạc, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Với những nỗ lực trong học tập và rèn luyện, đặc biệt trong nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, Trung Hiếu được Đại đội ghi nhận có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và quý I.2025. Hy vọng Võ Trung Hiếu sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu để được kết nạp vào Đảng như mong ước của bản thân, tiếp tục góp sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Phương Thảo - Hà Quang