Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025, ngày 17.2, tại Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, Sở GD&ĐT tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho 38 học sinh Tây Ninh đoạt giải.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT thông tin, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025, Tây Ninh có 90 học sinh tham gia. Chuẩn bị cho kỳ thi, công tác bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho học sinh được tổ chức nghiêm túc, bài bản.
Sở GD&ĐT cho phép Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha phối hợp một số đơn vị, trường chuyên các tỉnh như Gia Lai, Kiên Giang, Lâm Đồng, TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai… tổ chức các đợt bồi dưỡng trực tuyến, trực tiếp cho tất cả giáo viên tham gia giảng dạy và học sinh của các đội tuyển, trong đó môn Toán và môn Lịch sử tổ chức tại Tây Ninh, có sự tham gia của 12 tỉnh trong khu vực.
Sở GD&ĐT còn tổ chức các khoá học có sự tham gia của chuyên gia đầu ngành, giúp học sinh nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo môn học. Kết quả, đội tuyển học sinh giỏi Tây Ninh đoạt 38 giải, gồm 14 giải Ba, 24 giải Khuyến khích, tăng 16 giải so với năm học trước.
“Thành tích đạt được của Tỉnh Tây Ninh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025 cao là nhờ vào sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh cũng như chỉ đạo sát sao của Sở GD&ĐT.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi có định hướng, lộ trình đào tạo dài hạn, có sự kế thừa, phát triển đội ngũ học sinh giỏi từ cấp dưới và kết hợp với các trường THPT chuyên ngoài tỉnh để nâng cao chất lượng bồi dưỡng”– lãnh đạo Sở nêu tại lễ tuyên dương.
Trên cơ sở kết quả đạt được của Tây Ninh cũng như của toàn quốc, lãnh đạo Sở GD&ĐT nhìn nhận, số lượng giải của Tây Ninh còn thấp so với các trường chuyên trong khu vực Đông Nam bộ; thời gian học sinh được học bởi sự dẫn dắt của các chuyên gia còn ít, do thành lập đội tuyển trễ; số lượng thí sinh đoạt giải tăng mạnh nhưng chưa có các giải cao (giải Nhất, Nhì).
Kỳ thi chọn học sinh giỏi vòng tỉnh hằng năm được tổ chức vào tháng 10 nên việc thành lập, bồi dưỡng cho đội dự tuyển và đội tuyển chỉ diễn ra trong khoảng 2 tháng trước khi tham dự kỳ thi. Về cơ chính sách, hiện chưa có cơ chế đặc thù riêng cho trường chuyên trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
Đội ngũ giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia chủ yếu là giáo viên Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha. Việc mời thỉnh giảng giáo viên giỏi tại các trường THPT khác trên địa bàn tỉnh rất khó khăn, vì nguồn kinh phí hạn hẹp và không thuận tiện về mặt địa lý. Ngoài ra, trình độ của đội ngũ giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh chưa bắt kịp với trình độ đội ngũ giáo viên các tỉnh bạn.
Mặc dù chế độ chính sách cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia đã thực hiện theo nghị quyết mới, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, tuy nhiên, nội dung chi, mức chi và các mức khen thưởng dành cho giáo viên, học sinh đạt giải vẫn còn thấp so với các tỉnh lân cận.
Thái độ học tập của một số học sinh chưa tốt, đến từ nhiều nguyên nhân: kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia những năm trước không tốt, gây tâm lý bất an khi các em tham gia đội tuyển. Một số em lựa chọn thi vào các trường đại học tốp đầu như y dược, ngoại thương không tham gia đội tuyển…
Học sinh đạt giải cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh ở các trường phổ thông thường không tham gia đội tuyển dự thi vòng quốc gia do điều kiện đi lại, nguyện vọng cá nhân…
Trong số 38 học sinh đoạt giải, 35 em thuộc Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, 2 em của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh và 1 em là học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh.
Tổng số tiền thưởng dành cho 38 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm nay gần 500 triệu đồng.
Việt Đông