Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Bảo đảm công tác đầu tư xây dựng công trình lưới điện
Thứ tư: 18:10 ngày 23/04/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ngày 23.4, ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác do ông Lâm Xuân Tuấn– Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam làm trưởng đoàn về công tác cung cấp điện mùa khô năm 2025 và đầu tư xây dựng công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tây Ninh có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 21 công ty Điện lực trực thuộc

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Hùng– Giám đốc công ty Điện lực Tây Ninh cho biết, theo tình hình phụ tải thực tế 3 tháng đầu năm 2025, Công ty Điện lực Tây Ninh nhận định bảo đảm cung cấp điện các tháng mùa khô và cả năm 2025.

Trong 3 tháng đầu năm 2025 đến nay, công ty vận dụng phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia không thực hiện điều hoà, tiết giảm phụ tải, hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn đã bảo đảm vận hành cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Tấn Hùng– Giám đốc Công ty Điện lực Tây Ninh báo cáo tại buổi làm việc.

Theo đó, công suất cực đại (Pmax) ước các tháng mùa khô năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cụ thể: tháng 4 là 1.026 Pmax, dự kiến tăng trưởng 7%; tháng 5 là 1.040 Pmax, dự kiến tăng trưởng 7,3%; tháng 6 là 1.042 Pmax, dự kiến tăng trưởng 7,5%; tháng 7 là 1.023 Pmax, dự kiến tăng trưởng 7,1%.

Điện thương phẩm trong 3 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 1.638 triệu kWh, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2024 (1.560 triệu kWh), đạt 21,9% so với kế hoạch giao năm 2025 (7.480 triệu kWh) và là một trong năm đơn vị có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 21 công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Sự tăng trưởng của thành phần công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 74,96% đã quyết định đến tăng trưởng cao điện thương phẩm trong 3 tháng đầu năm 2025 của toàn công ty.

Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm chủ yếu tập trung nhóm khách hàng tại các nhóm: nông - lâm - thuỷ sản tăng 12,73%; công nghiệp - xây dựng tăng 6,5%; điện thương phẩm tại các khu công nghiệp VGR (Phước Đông) đạt 632 triệu kWh, tăng 2,63%.

Công nhân ngành Điện sửa chữa lưới điện.

Công ty Điện lực Tây Ninh cho biết, đơn vị đã làm việc với 247 khách hàng hàng có sản lượng điện tiêu thụ từ 1 triệu kWh trở lên về việc đề xuất và thống nhất với khách hàng dịch chuyển từ 5% đến 10% phụ tải ra khỏi khung giờ đỉnh của hệ thống điện miền Nam trong khung giờ từ 14 giờ đến 16 giờ hằng ngày sang các khung giờ khác để làm cơ sở ký phụ lục cam kết về việc không sử dụng vượt Pmax trong giờ cao điểm của hệ thống điện.

Tiết kiệm được 37,7 triệu kWh điện năng tiêu thụ

Công ty Điện lực Tây Ninh cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn toàn tỉnh tiết kiệm được 37,7 triệu kWh điện năng tiêu thụ, đạt 2,31% so với tổng điện thương phẩm luỹ kế đến tháng 3.2025. Trong đó, sản lượng tiết kiệm điện của các nhóm khách hàng như: tiết kiệm điện trong cơ quan hành chính sự nghiệp; tiết kiệm điện đối với chiếu sáng công cộng; tiết kiệm điện trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ; tiết kiệm điện trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Công nhân ngành điện kiểm tra hệ thống trước khi đóng điện tại Trạm biến áp 110KV Khu công nghiệp Trảng Bàng.

Trong những năm qua, việc đầu tư lưới điện là một trong những yêu cầu hết sức cấp thiết. Ngành Điện đã dành nhiều vốn để đầu tư phát triển lưới điện, bảo đảm mục tiêu: “Cấp điện an toàn, ổn định đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của Nhân dân.

Thời gian qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam đầu tư trên địa bàn tỉnh 17 công trình lưới điện 110kV với tổng mức đầu tư dự kiến 1.547 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tổng công ty Điện lực miền Nam đang triển khai thi công các công trình phát triển lưới điện thành phố, thị trấn vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có tổng mức đầu tư khoảng 164,7 tỷ đồng.

Trong năm 2025, công ty Điện lực Tây Ninh được Tổng công ty Điện lực miền Nam giao làm quản lý dự án 29 công trình lưới điện trung hạ thế với tổng mức đầu tư được duyệt khoảng 839 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2025, công ty Điện lực Tây Ninh thực hiện sửa chữa lớn 1 công trình lưới 110kV và 29 công trình lưới điện trung hạ thế với tổng giá trị 52,24 tỷ đồng.

Khó khăn trong công tác đầu tư xây dựng lưới điện 110kV

Tại buổi làm việc, ông Lâm Xuân Tuấn cho biết, hiện nay, công trình đầu tư xây dựng tiếp tục gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng. Do đó, các công trình lưới điện chưa đưa vào thi công kịp so với kế hoạch đề ra, trong đó, các công trình đầu tư xây dựng lưới điện để giải toả nguồn năng lượng tái tạo gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy, đơn vị kiến nghị UBND tỉnh Tây Ninh hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng để đầu tư các công trình lưới điện, tăng cường cung cấp điện cho khu vực.

Ông Lâm Xuân Tuấn– Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Theo công ty Điện lực Tây Ninh, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công các công trình lưới điện 110kV đã được các ban, ngành các cấp địa phương thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ và thường xuyên phối hợp, hỗ trợ tích cực cho ngành Điện trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, có 2 dự án chưa được UBND thành phố Tây Ninh, UBND huyện Gò Dầu, UBND huyện Bến Cầu phê duyệt phương án bồi thường để làm cơ sở chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng, gồm dự án: Cải tạo phân pha đường dây 110kV Tây Ninh – Suối Dộp; cải tạo phân pha đường dây 110kV Trảng Bàng – Bến Cầu.

Mặt khác, hiện nay có 4 dự án đã được Sở Công Thương xem xét phương án tuyến, vị trí trạm biến áp và các Ban Quản lý dự án của ngành Điện phối hợp cùng Tư vấn thiết kế hiệu chỉnh hồ sơ.

Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam kiểm tra công tác đóng điện tại Trạm biến áp 110kV Khu công nghiệp Trảng Bàng.

Để thực hiện được chương trình đầu tư và các dự án điện theo quy hoạch được duyệt, hoàn thành nhiệm vụ cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, công ty Điện lực Tây Ninh đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh xem xét chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp, các khách hàng sử dụng công suất lớn định kỳ cung cấp đầy đủ các thông tin về nhu cầu phát triển phụ tải, tình hình hoạt động, tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị dịch vụ, khu công nghệ cao... để ngành Điện có thể kịp thời xây dựng các phương án, kịch bản bảo đảm cấp điện phù hợp các giai đoạn và chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đầu tư.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện và hỗ trợ ngành Điện trong công tác thoả thuận hướng tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp, bồi thường giải phóng mặt bằng theo mục tiêu tiến độ yêu cầu, bảo đảm đủ quỹ đất cho các công trình điện để thực hiện đầu tư theo quy hoạch được duyệt.

Phát biểu kết luận, ông Dương Văn Thắng– Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam nói chung và Công ty Điện lực Tây Ninh nói riêng trong việc cung cấp điện cũng như đầu tư các công trình về điện nhằm bảo đảm yêu cầu sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, tỉnh Tây Ninh mong ngành Điện tiếp tục ưu tiên đầu tư lưới điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, kinh doanh; bên cạnh đó, tỉnh Tây Ninh luôn quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tiết kiệm điện, tỉnh sẽ kiểm tra, đôn đốc để thực hiện tốt vấn đề này.

Ông Dương Văn Thắng– Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Tổng công ty Điện lực miền Nam tiếp tục hỗ trợ, đầu tư nhiều hơn nữa các dự án liên quan đến ngành Điện, bảo đảm cung cấp đủ nguồn điện phục vụ các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

Ngoài ra, trong công tác thi công các công trình lưới điện, tỉnh sẽ rà soát, giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, nhằm bảo đảm mục tiêu, tiến độ cho các dự án điện trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh năng lượng địa phương.

Nhi Trần

Tin cùng chuyên mục