Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Trong thời khắc lịch sử ngày 01/7/2025 đánh dấu cột mốc hình thành các đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sắp xếp, hợp nhất, tỉnh Tây Ninh mới được hình thành từ sự hợp nhất tỉnh Long An và Tây Ninh cũ.

Trong thời khắc lịch sử ngày 01/7/2025 đánh dấu cột mốc hình thành các đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sắp xếp, hợp nhất, tỉnh Tây Ninh mới được hình thành từ sự hợp nhất tỉnh Long An và Tây Ninh cũ. Tỉnh Tây Ninh mới với 96 đơn vị hành chính cấp xã, mỗi nơi đều là sự hội tụ của những dòng chảy văn hóa, kinh tế và di sản từ các vùng đất cũ, thấm đượm truyền thống lịch sử hào hùng lẫn tiềm năng về một tương lai trù phú, năng động. Sau loạt bài 18 kỳ về 60 xã, phường của tỉnh Tây Ninh mới, tiếp tục chuyên mục Kỷ nguyên vươn mình, Báo Tây Ninh xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc về 36 xã, phường còn lại.
Bài 3: Mở cửa giao thương nơi vùng đất mới
Cùng với nhịp sống sôi động, kinh tế phát triển mạnh mẽ sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, các phường: Trảng Bàng, Gò Dầu, An Tịnh, Gia Lộc vẫn giữ trọn giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa như một niềm tự hào, một động lực trong kỷ nguyên vươn mình.
Phường Trảng Bàng - Nhịp sống sôi động của đô thị mới
Phường Trảng Bàng mới hợp nhất từ 2 đơn vị giàu truyền thống là phường An Hòa và phường Trảng Bàng cũ. Với tổng diện tích 36,97km² và quy mô dân số 53.532 người, khu vực này mang diện mạo mới, sẵn sàng cho một không gian phát triển đô thị rộng lớn hơn trong tương lai.
Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, hệ thống giao thông hiện đại và các tiện ích công cộng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý hành chính mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy các hoạt động KT-XH. Hàng loạt dự án về thương mại, dịch vụ và công nghiệp nhẹ đang được triển khai, hứa hẹn đưa Trảng Bàng thành một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Về văn hóa, phường Trảng Bàng tự hào là nơi lưu giữ những dấu ấn sâu đậm của quá khứ qua các công trình kiến trúc cổ, các di tích lịch sử và những lễ hội truyền thống đặc sắc, nổi bật là Lễ hội Kỳ yên tại các đình làng. Sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ kính và yếu tố hiện đại tạo nên bức tranh văn hóa độc đáo, không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn cả những du khách yêu thích tìm về cội nguồn. Đây là nơi truyền thống gặp gỡ những sáng kiến đột phá, khơi dậy niềm tin về một tương lai thịnh vượng và bền vững.
Với vị trí chiến lược và các chính sách đổi mới, tiềm năng phát triển của phường Trảng Bàng sẽ được đánh thức. Quá trình chuyển mình toàn diện này tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích sự phát triển của các ngành kinh tế đa dạng, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Phường Trảng Bàng không chỉ là trung tâm hành chính mà còn là “trái tim” của các hoạt động kinh tế sôi động, góp phần đưa vùng đất phía Nam Tây Ninh vươn lên mạnh mẽ.
Phường An Tịnh - Vùng đất cách mạng mang tầm nhìn mới
Phường An Tịnh được hình thành từ sự hợp nhất của khu vực An Tịnh và Lộc Hưng, tạo nên một vùng đất rộng lớn với diện tích 78,44km² và dân số khoảng 61.212 người. Tọa lạc tại vị trí trung tâm giữa thị xã Trảng Bàng và huyện Gò Dầu cũ, phường An Tịnh mang dấu ấn lịch sử hào hùng và khát vọng phát triển hiện đại, hứa hẹn trở thành điểm tựa cho những dự án đô thị tiên phong.
Vị trí địa lý chiến lược này đưa phường An Tịnh thành “cầu nối” quan trọng, nơi giao thoa của các tuyến đường huyết mạch, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và kết nối hành chính. Hệ thống hạ tầng công cộng đang được đầu tư bài bản, từ các tuyến giao thông đến trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và không gian xanh.
Tên gọi An Tịnh không chỉ gợi lên sự yên bình mà còn gắn liền với truyền thống cách mạng kiên cường. Nó là lời nhắc nhớ về những chiến công oai hùng của lực lượng vũ trang nhân dân Trảng Bàng, một minh chứng cho tinh thần bất khuất và lòng yêu nước. Về kinh tế, phường An Tịnh đứng trước những cơ hội phát triển mạnh mẽ. Các dự án đầu tư, trung tâm thương mại và khu công nghiệp nhẹ được quy hoạch bài bản đang tạo ra những trụ cột kinh tế mới, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Sự phát triển đồng bộ của hạ tầng hứa hẹn đưa nơi đây thành một khu vực phát triển toàn diện, góp phần nâng cao vị thế của Tây Ninh trên bản đồ các đô thị tiên tiến trong khu vực.
Phường Gò Dầu - Cửa ngõ giao thương năng động phía Nam
Phường Gò Dầu từ một trung tâm huyện lỵ truyền thống sẽ chuyển mình sang mô hình đô thị hiện đại. Phường được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường Gia Bình, thị trấn Gò Dầu và xã Thanh Phước. Sau khi sắp xếp, phường Gò Dầu có tổng diện tích 43,09km² và quy mô dân số lên tới 66.340 người. Trụ sở đặt tại thị trấn Gò Dầu cũ, vị trí trung tâm của phường được tận dụng tối đa để thúc đẩy giao thông và kết nối với các khu vực lân cận, đặc biệt là các tuyến đường huyết mạch nối TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Hạ tầng công cộng đang được đầu tư bài bản, từ hệ thống đường sá đến trường học, bệnh viện, trung tâm văn hóa, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển KT-XH.
Không chỉ là một trung tâm kinh tế, phường Gò Dầu vẫn lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Tên gọi Gò Dầu là sự ghi nhận quá trình hình thành và phát triển lâu đời của địa phương.
Những nét văn hóa đặc trưng, từ lễ hội truyền thống đến các di tích được bảo tồn song song với các dự án đô thị, tạo nên một bản sắc độc đáo và làm phong phú đời sống tinh thần của cộng đồng.
Vị trí địa lý của phường Gò Dầu tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn. Nằm ở khu vực trọng điểm phía Nam của tỉnh, đây là đầu mối giao thông quan trọng, kết nối các trung tâm kinh tế như Trảng Bàng, Gia Lộc, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và phát triển giao thương. Điều này mở ra tiềm năng thu hút vốn đầu tư để phát triển các ngành công nghiệp nhẹ, dịch vụ và thương mại, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Phường Gò Dầu hôm nay chính là minh chứng cho khát vọng đổi mới và hội nhập, hứa hẹn sẽ là “điểm tựa” quan trọng cho sự phát triển bền vững của Tây Ninh.
Phường Gia Lộc - Nền tảng đô thị mới, gắn kết di sản
Phường Gia Lộc được hình thành từ sự sáp nhập 2 đơn vị hành chính giàu truyền thống là phường Gia Lộc (thị xã Trảng Bàng) và xã Phước Đông (huyện Gò Dầu). Sau khi điều chỉnh, đơn vị mới có tổng diện tích 50,26km² và dân số khoảng 37.354 người, trụ sở đặt tại xã Phước Đông cũ - vị trí chiến lược, mở ra không gian rộng lớn để định hướng phát triển đô thị trong tương lai.
Nằm ở vị trí giao thoa quan trọng của hệ thống hành chính phía Nam Tây Ninh, phường Gia Lộc tận dụng vị trí địa lý “đắc địa” để tạo nên một nền tảng kết nối hài hòa giữa các khu vực.
Các tuyến giao thông chính giúp rút ngắn khoảng cách di chuyển, tạo thuận lợi cho giao thương và mở đường cho nhiều dự án quy mô lớn sắp được triển khai.
Phường Gia Lộc sở hữu tiềm năng kinh tế vượt trội, được định hướng trở thành trung tâm phát triển đô thị năng động. Sự kết hợp giữa nền kinh tế truyền thống với các ngành công nghiệp nhẹ, dịch vụ và thương mại hiện đại hứa hẹn sẽ kiến tạo một không gian kinh doanh sôi động.
Các dự án đầu tư vào hạ tầng, từ giao thông đến các tiện ích công cộng như trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện đang được quy hoạch bài bản nhằm thu hút vốn đầu tư và thúc đẩy phát triển KT-XH bền vững.
Không chỉ tập trung vào kinh tế, phường Gia Lộc còn chú trọng duy trì và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử. Việc giữ lại tên gọi Gia Lộc là tấm lòng trân trọng quá khứ, niềm tự hào của cộng đồng.
Các lễ hội truyền thống, hoạt động văn nghệ và di tích lịch sử góp phần tạo nên bản sắc độc đáo, làm giàu đời sống tinh thần của người dân. Với sự hội nhập hài hòa giữa giá trị truyền thống và xu thế hiện đại, phường Gia Lộc góp phần định hình những giá trị bền vững cho nền kinh tế đô thị của Tây Ninh./.
(còn tiếp)
Trúc Bạch
Bài 4: Vùng sản xuất nông nghiệp vững bền, biên cương vững chắc