Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Lan toả các vũ điệu trong sinh hoạt tại Trung đoàn 4
Thứ ba: 20:46 ngày 17/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Sau những giờ huấn luyện trên thao trường vất vả, khoảnh khắc hoà mình vào vũ điệu tập thể đã trở thành “liều thuốc” tinh thần hiệu quả cho các chiến sĩ.

Thời gian qua, Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5) đã và đang chứng kiến sự lan toả mạnh mẽ của phong trào luyện tập các điệu nhảy tập thể. Không chỉ là hoạt động giải trí, những vũ điệu này đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng môi trường văn hoá quân sự lành mạnh, giúp thắt chặt tình đồng chí, đồng đội.

Chiến sĩ Mai Huỳnh Tấn Khang thuộc Đại đội 7, Tiểu đoàn 2 chia sẻ: “Từ khi đơn vị có thêm những giờ sinh hoạt cùng các điệu nhảy tập thể, cuộc sống của chúng tôi thêm tươi vui và ý nghĩa. Sau những giờ huấn luyện căng thẳng, được hoà mình vào giai điệu sôi động cùng đồng đội, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Ban đầu có thể còn e ngại, nhưng rồi tất cả đều bị cuốn hút bởi sự nhịp nhàng, khoẻ khoắn và tinh thần tập thể mà hoạt động này mang lại. Chúng tôi cùng nhau luyện tập, trao đổi, động viên, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, củng cố sự đoàn kết, đồng lòng”.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 8, Tiểu đoàn 2 tham gia hội thi các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể.

Nhận thức rõ giá trị to lớn của những điệu nhảy trong sinh hoạt tập thể, Trung đoàn 4 đã chủ trương nhân rộng mô hình này. Chương trình hướng dẫn các vũ điệu với quy mô toàn Trung đoàn được triển khai, thể hiện sự quan tâm đến đời sống văn hoá tinh thần của bộ đội, bảo đảm tính chính quy, thống nhất. Trong đó, 5 vũ điệu mới, mang tên: “Vũ điệu hành quân”, “Vũ điệu quân dân”, “Vũ điệu niềm tin”, “Vũ điệu hoà bình” và “Vũ điệu lính trẻ” đã được nghiên cứu, biên soạn và giới thiệu.

Âm nhạc được chọn lọc từ các bài hát quy định với lời hát phù hợp, khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước. Các động tác được thiết kế mạnh mẽ, khoẻ khoắn, trẻ trung, sôi động, dễ thực hiện, đặc biệt, mang đậm tinh thần người lính.

Binh nhất Nguyễn Trường An thuộc Đại đội 10, Tiểu đoàn 3 nói: “Mỗi vũ điệu là một câu chuyện ý nghĩa, được kể bằng âm nhạc và vũ đạo tập thể. Nếu như “Vũ điệu hành quân” tái hiện tinh thần bền bỉ, dẻo dai của bộ đội thông qua động tác dứt khoát, khoẻ khoắn thì “Vũ điệu quân dân” lại tràn đầy hơi ấm của tình đoàn kết, gắn bó quân - dân mật thiết, keo sơn. Tranh thủ giờ thể thao và buổi tối, đơn vị tổ chức tập luyện các vũ điệu cho chúng tôi. Hoạt động này thu hút sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, tạo nên phong trào luyện tập vũ điệu vui nhộn trong giờ nghỉ, ngày nghỉ”.

Các đơn vị kết nghĩa tham gia luyện tập, biểu diễn cùng cán bộ, chiến sĩ trung đoàn 4.

Phong trào luyện tập các điệu nhảy tập thể tại Trung đoàn 4 không chỉ dừng lại ở những giờ sinh hoạt đơn thuần mà đã trở thành một hoạt động thường xuyên, nền nếp. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch luyện tập, tận dụng tối đa thời gian sau giờ huấn luyện để cán bộ, chiến sĩ cùng nhau học hỏi, trau dồi các động tác. Từ những bước chân cơ bản đến những tổ hợp phức tạp, tất cả đều được hướng dẫn tận tình, tạo điều kiện để mọi người cùng tiến bộ.

Các vũ điệu tập thể đồng diễn trong lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2025.

Sự kiên trì luyện tập không chỉ nâng cao kỹ năng của từng cá nhân mà còn vun đắp tinh thần đồng đội, ý thức kỷ luật thông qua sự phối hợp nhịp nhàng. Trung đoàn 4 còn chú trọng tổ chức các hội thi các điệu nhảy tập thể. Đây là dịp để các đơn vị thể hiện sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết và kết quả luyện tập của mình. Những hội thi không chỉ thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia mà còn tạo hiệu ứng lan toả mạnh mẽ, khơi dậy niềm đam mê và hứng thú với các hoạt động văn hoá, văn nghệ trong toàn Trung đoàn.

Thượng tá Lê Thanh- Chính uỷ Trung đoàn 4 cho biết: “Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, việc chăm lo đời sống văn hoá tinh thần cho bộ đội là yếu tố then chốt. Việc lan toả các điệu nhảy tập thể là chủ trương đúng đắn, mang lại hiệu quả thiết thực. Tinh thần đoàn kết và ý thức kỷ luật được nâng cao qua sự phối hợp nhịp nhàng trong từng động tác. Đây không chỉ là hoạt động văn nghệ mà còn là phương pháp rèn luyện thể chất, củng cố tinh thần đồng đội”.

Văn Tuấn - Thiên Di

Tin cùng chuyên mục