Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Núi Bà Ðen là điểm đến của Vesak 2025:
Lan toả thông điệp về tình đoàn kết giữa các quốc gia
Thứ năm: 23:44 ngày 08/05/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Sau nghi lễ tôn trí xá lợi Ðức Phật, chiều cùng ngày, lễ trồng 108 cây bồ đề được cử hành tại Thế giới Bồ đề viên trên đỉnh núi Bà Ðen. Nghi lễ được thực hiện bởi các cao tăng và các lãnh đạo của các phái đoàn Phật giáo từ 80 quốc gia trên thế giới.

Trong khuôn khổ Ðại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2025, núi Bà Ðen Tây Ninh đón hàng ngàn đại biểu đến từ hơn 80 quốc gia tham dự loạt nghi lễ trang trọng, đưa nơi đây thành điểm đến hành hương của phật tử toàn cầu. Ðón tiếp đoàn đại biểu Vesak, có ông Nguyễn Hồng Thanh- quyền Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Quản lý Khu du lịch núi Bà Ðen, SunWorld Ba Den Mountain, cùng đông đảo phật tử, du khách trong và ngoài tỉnh.

Nghi lễ cung rước Xá lợi Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni lên núi Bà Ðen được tổ chức trang trọng. Ảnh: Giang Phương

Cung rước xá lợi Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni lên núi Bà Ðen

Chiều 8.5, đoàn đại biểu Vesak 2025 xuất phát từ Học viện Phật giáo Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh) về núi Bà Ðen, để thực hiện nghi thức cung rước xá lợi Ðức Phật và tham dự loạt nghi thức trang trọng trong khuôn khổ Ðại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2025. Ðoàn gồm hơn 1.200 đại biểu quốc tế đến từ hơn 80 quốc gia như Ấn Ðộ, Bhutan, Trung Quốc, Pháp, Ðức, Nepal, Nhật, Sri Lanka, Anh, Mỹ, Thái Lan… cùng hơn 800 đại biểu trong nước thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các lãnh đạo tỉnh, thành, bộ, ngành.

Ngay từ đầu giờ chiều, nghi lễ cung rước xá lợi Ðức Phật và các nghi thức trọng đại trong Ðại lễ Vesak 2025 tại núi Bà Ðen được thực hiện bởi chư tôn đức giáo phẩm cấp cao của Giáo hội Ấn Ðộ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các phái đoàn Phật giáo quốc tế, cùng đại diện chính quyền tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo Khu du lịch quốc gia núi Bà Ðen.

Ðông đảo du khách và người dân khắp các tỉnh, thành đã đến núi Bà Ðen để tham quan du lịch và dự nghi lễ.

Xá lợi Ðức Phật là quốc bảo của Ấn Ðộ, được Chính phủ Cộng hoà Ấn Ðộ chấp thuận thỉnh đến Việt Nam với các nguyên tắc an ninh, lễ nghi quan trọng thông qua con đường ngoại giao cấp Chính phủ. Tại đỉnh núi cao nhất Nam bộ, xá lợi Phật được tôn trí tại Trung tâm triển lãm Phật giáo từ ngày 8 đến 13.5 để phật tử và công chúng chiêm bái, đảnh lễ.

Ðại diện Uỷ ban Tổ chức Quốc gia Ðại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại Việt Nam phát biểu tại lễ cung rước xá lợi Ðức Phật.

Thay mặt UBND tỉnh và người dân Tây Ninh, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh bày tỏ: “Tỉnh Tây Ninh rất vinh dự là nơi cung đón xá lợi Ðức Phật - quốc bảo của Ấn Ðộ tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Ðen. Ðây là một niềm tự hào to lớn đối với nhân dân tỉnh Tây Ninh khi được chọn là nơi ghi lại dấu ấn đặc biệt của Ðại lễ Vesak và tôn trí di sản của Phật giáo toàn cầu”.

Tây Ninh là vùng đất có truyền thống văn hoá lâu đời, trong đó núi Bà Ðen là điểm đến tâm linh hàng đầu tại Nam bộ và là trung tâm Phật giáo quan trọng đối với đời sống tín ngưỡng của nhân dân nơi đây. Theo quyền Chủ tịch UBND tỉnh, việc tôn trí xá lợi Ðức Phật từ Ấn Ðộ - một bảo vật của toàn nhân loại trong Ðại lễ Vesak 2025 không chỉ tạo cơ hội cho người dân tỉnh Tây Ninh được đón nhận phước lành từ cái nôi của Phật giáo thế giới, mà với tỉnh Tây Ninh. “Ðây là sự kiện ngoại giao văn hoá trọng thị có ý nghĩa rất lớn, góp phần lan toả thông điệp về tình đoàn kết giữa các quốc gia”- ông Nguyễn Hồng Thanh nhấn mạnh.

Ông mong muốn, tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục được tiếp đón các phái đoàn Phật giáo từ Ấn Ðộ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung quay trở lại để gia tăng tình hữu nghị và khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hoá con người nơi đây.

Chuẩn bị cho công tác tiếp đón Ðoàn đại biểu Vesak tại Tây Ninh, trước đó, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh đã chỉ đạo các sở, ngành phối hợp lực lượng Công an tỉnh tổ chức phân luồng giao thông ở một số tuyến đường dẫn vào chân núi Bà Ðen, để du khách và người dân được thuận lợi khi đến tham quan, chiêm bái, đảnh lễ.

Ông Nguyn Hng Thanh- quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

“Thay mặt nhân dân Tây Ninh, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban tổ chức Ðại lễ Vesak 2025, các chư tôn đức giáo phẩm, các phái đoàn ngoại giao, đặc biệt là phái đoàn Phật giáo và Tổng lãnh sự quán Ấn Ðộ đã tin tưởng lựa chọn núi Bà Ðen, Tây Ninh là nơi tôn trí xá lợi Ðức Phật. Ðây là một vinh dự to lớn đối với nhân dân Tây Ninh nói riêng và người dân Nam bộ Việt Nam nói chung. Chúng tôi tin rằng, sau sự kiện ngày hôm nay, hàng ngàn phật tử, du khách Việt Nam sẽ đến với núi Bà Ðen mỗi ngày để được chiêm bái báu vật của Phật giáo thế giới”.

Xá lợi Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni là quốc bảo của Ấn Ðộ và được chính phủ Ấn Ðộ chấp thuận thỉnh đến Việt Nam với các nguyên tắc an ninh, lễ nghi quan trọng thông qua con đường ngoại giao cấp Chính phủ.

Vườn bồ đề đặc biệt chưa từng có tại Việt Nam

Sau nghi lễ tôn trí xá lợi Ðức Phật, chiều cùng ngày, lễ trồng 108 cây bồ đề được cử hành tại Thế giới Bồ đề viên trên đỉnh núi Bà Ðen. Nghi lễ được thực hiện bởi các cao tăng và các lãnh đạo của các phái đoàn Phật giáo từ 80 quốc gia trên thế giới. Ðây là vườn bồ đề đặc biệt chưa từng có tại Việt Nam, mỗi cây được đánh số gắn liền với tên một quốc gia tham dự Ðại lễ Vesak 2025 tại Việt Nam.

Trong văn hoá Phật giáo, cây bồ đề chính là loài cây Pipphala linh thiêng của người Ấn Ðộ. Dưới bóng cây ấy, vào đêm trăng tròn tháng Vesakha tại khu rừng Uruvela bên bờ sông Ni-liên-thuyền, Ðức Phật đã thành đạo. Trải qua những giai đoạn lịch sử thăng trầm, cây bồ đề vẫn vững chãi tồn tại và phát triển ngay phía sau tháp Ðại Giác cao 51m tại Bồ Ðề đạo tràng được dựng từ thế kỷ I Công nguyên.

Tại Thế giới Bồ đề viên, 108 cây bồ đề được thỉnh từ Bồ Ðề đạo tràng được trang trọng trồng xuống, là sứ giả của hoà bình, trí tuệ và tỉnh thức, kết nối các quốc gia; là dấu ấn linh thiêng của Ðại lễ Vesak và là di sản quý báu gửi gắm cho các thế hệ mai sau.

Sau nghi lễ trồng cây bồ đề, hơn 2.000 đại biểu Vesak cùng tham dự nghi lễ thắp nến cầu nguyện hoà bình thế giới tại quảng trường Tây Bổ Ðà Sơn, nơi các cao tăng và các chư tôn giáo phẩm từ khắp toàn cầu cùng thắp lên những ngọn nến biểu trưng cho ánh sáng trí tuệ, từ bi và cầu nguyện về một thế giới hoà bình, an lạc. Ðây không chỉ là một nghi lễ tôn giáo mà còn là một sự kiện văn hoá mang đậm tính nhân văn, thể hiện khát vọng hoà bình của người dân Việt Nam và phật tử trên toàn thế giới.

Bà Nguyễn Lâm Nhi Thuỳ- Phó tổng Giám đốc Sun Group vùng Miền Nam cho biết: “Sự hiện diện cao quý của chư vị tại các sự kiện trọng đại của Ðại lễ Vesak 2025 trên núi Bà Ðen là niềm vinh hạnh lớn lao đối với Khu du lịch quốc gia núi Bà Ðen. Ðại lễ không chỉ là ngày hội thiêng liêng của người con Phật trên toàn thế giới, mà còn là dịp để giới thiệu đến bạn bè quốc tế về vùng đất Tây Ninh - nơi có ngọn núi Bà Ðen linh thiêng, một điểm hành hương tâm linh tiêu biểu của người Việt”.

Ðược tổ chức từ ngày 6 đến 8.5.2025, Ðại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc 2025 là một trong những sự kiện văn hoá quốc tế quan trọng nhằm tôn vinh các giá trị nhân văn và hoà bình toàn cầu. Với một chuỗi các sự kiện văn hoá tâm linh ý nghĩa, Lễ Phật đản lớn nhất thế giới được tổ chức tại Việt Nam đã trở thành một sự kiện đặc biệt giúp lan toả vẻ đẹp và lòng yêu chuộng hoà bình của người Việt Nam đến toàn thế giới.

Tâm Giang

Tin cùng chuyên mục