Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Lính trẻ với văn hoá đọc
Chủ nhật: 09:55 ngày 11/05/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 5, Quân khu 7 còn chú trọng việc phát triển văn hoá đọc nhằm bồi dưỡng trí tuệ, nhận thức, khả năng tư duy, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị.

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội, mọi người dần quên đi thói quen đọc sách. Nắm bắt được thực trạng trên, Đảng uỷ, Chỉ huy Sư đoàn 5 đã quán triệt sâu sắc đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Đơn vị thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa của việc đọc sách, văn hoá đọc; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ chủ động nghiên cứu làm chủ tri thức khoa học; coi sách, báo, tạp chí - những nguồn thông tin tư liệu chính thống, quý giá như cẩm nang công tác, người bạn đồng hành không thể thiếu trong hành trang đời binh nghiệp. Qua đó, xây dựng niềm đam mê sách, dành thời gian đọc sách, nghiên cứu, thúc đẩy văn hoá đọc, lan toả trong các cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 5 đọc sách, báo trong ngày nghỉ.

Trung uý Nguyễn Minh Khang, Chính trị viên phó, Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, chia sẻ: “Trước đây, khi còn là học viên Trường Sĩ quan Chính trị, tôi thường xuyên đăng ký đọc sách tại thư viện của nhà trường, khi ra trường về đơn vị công tác đến nay, tôi có thói quen đọc sách điện tử, đọc thông tin trên mạng và ngại đến thư viện.

Nhưng từ khi được trực tiếp tham gia các hoạt động giao lưu lan toả văn hoá đọc, được giới thiệu, bình sách báo; tham gia Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam hằng năm, đặc biệt với vai trò là cán bộ chính trị trực tiếp tuyên truyền, giáo dục bộ đội nên tôi đã thay đổi thói quen, thường xuyên đến thư viện và sưu tầm nhiều sách báo, tạp chí để làm phong phú thêm tủ sách pháp luật cho đơn vị mình”.

Lan toả văn hoá đọc

Thời gian qua, các đơn vị thuộc Sư đoàn 5 đã phát huy hiệu quả các thiết chế văn hoá, cấp đại đội đều có tủ sách pháp luật, cấp tiểu đoàn có phòng Hồ Chí Minh, cấp trung đoàn có thư viện nằm trong khuôn viên câu lạc bộ quân nhân.

Các cấp chủ động nghiên cứu nắm bắt tâm tư tình cảm, sở thích, sở trường, thành lập các nhóm, câu lạc bộ trong đơn vị nhằm tuyên truyền, giao lưu sách; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu sách, đố vui về sách, đại sứ văn hoá đọc, tạo hiệu ứng lan toả rộng khắp đơn vị.

Hoạt động Ngày sách và Văn hoá đọc tại Trung đoàn 5.

Trên thao trường huấn luyện, chúng tôi bắt gặp nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra trong giờ nghỉ giải lao: tổ chức cho bộ đội hoạt động trò chơi quân sự, văn hoá văn nghệ, đọc báo, tạp chí.

Binh nhì Phạm Văn Hoàng, chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4 chia sẻ: “Hằng ngày khi tham gia huấn luyện, mỗi trung đội đều mang theo một hộp báo thao trường để khi giải lao chúng tôi tranh thủ đọc. Hộp báo đã giúp tôi và đồng đội có thêm nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho quá trình học tập, công tác”.

Vào ngày nghỉ cuối tuần, các độc giả là cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, thân nhân gia đình chiến sĩ… tìm đến Tủ sách pháp luật Đại đội, phòng Hồ Chí Minh Tiểu đoàn, Thư viện Trung đoàn để tìm sách đọc.

“Lúc ở nhà, tôi thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh, khi về đơn vị thấy phong trào đọc sách diễn ra sôi nổi, tôi hưởng ứng theo. Tôi rất thích đọc những cuốn sách viết về đề tài về người lính, ấn tượng nhất là hai cuốn sách “Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm" và "Mãi mãi tuổi hai mươi", qua đó tôi cảm phục tấm gương chiến đấu, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, giúp tôi có thêm niềm tin, động lực phấn đấu học tập, rèn luyện để trưởng thành trong môi trường quân ngũ”- binh nhất Nguyễn Nam Trường, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 5 nói.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5 đọc báo trong giờ giải lao trên thao trường,

Hoạt động đọc sách, báo, tạp chí đã góp phần giúp cho đội ngũ sĩ quan trẻ tiếp cận, trau dồi và rèn luyện thêm kỹ năng nói, viết. Thông qua các hội thi ở các cơ quan, đơn vị trong toàn sư đoàn đã xuất hiện nhiều báo cáo viên, tuyên truyền viên có kiến thức sâu, hoạt ngôn, truyền cảm, cuốn hút.

Đặc biệt, phải kể đến có nhiều cộng tác viên báo chí, truyền hình trong và ngoài quân đội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đấu tranh, tuyên truyền của đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên không gian mạng, bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, Sư đoàn 5 đã tiếp nhận, luân chuyển gần một ngàn đầu sách, báo, tạp chí. Đơn vị vận động ủng hộ, tiếp nhận từ các nguồn tài trợ của Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Thư viện tỉnh Bình Dương, các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn Quân khu 7 tặng sách quý, giúp cho đơn vị có nguồn sách, báo, tạp chí phong phú, đa dạng chủng loại, chất lượng tốt.

Hoàng Yến - Hoàng Danh

Tin cùng chuyên mục