Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Phát ngôn viên lực lượng đặc nhiệm của quân đội Ukraine Oleksandr Kindratenko cho biết lính Triều Tiên hỗ trợ Nga tại vùng biên giới Kursk đã không xuất hiện ngoài tiền tuyến 3 tuần qua, dường như do chịu thương vong lớn.
Có thể họ rút lui vì tổn thất quá nặng nề”, theo đại tá Kindratenko. Giới chức Ukraine cùng tình báo phương Tây xác định trong khoảng 12.000 binh sĩ Triều Tiên có đến 4.000 trường hợp thiệt mạng hoặc bị thương. Họ được triển khai đến Kursk ít nhất từ tháng 11 năm ngoái.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước khẳng định lực lượng nước này vẫn duy trì hiện diện tại Kursk. Quân số Nga và Triều Tiên ở đây lần lượt là 6.000 và 12.000.
Hình ảnh lính Triều Tiên tại Kursk - Ảnh: CNN
Trước đó đài CNN ghi nhận lính Triều Tiên áp dụng các chiến thuật rất thô sơ có phần nguy hiểm, như thà dùng lựu đạn tự sát chứ quyết không để bị bắt giữ, dùng đồng đội dụ máy bay không người lái, sẵn sàng cởi bỏ áo chống đạn cùng mũ để chạy nhanh hơn. Theo một chỉ huy Ukraine, lính Triều Tiên trẻ khỏe và được huấn luyện tốt nhưng không được chuẩn bị cho chiến tranh hiện đại. Phía Nga dùng họ cho chiến thuật “biển người” lấn át về quân số.
Ukraine vào đầu tháng 1 từng bắt giữ 2 lính Triều Tiên. Tổng thống Zelensky tuyên bố sẵn sàng trao trả nếu nhà lãnh đạo Kim Jong-un giúp tạo điều kiện thả binh sĩ Ukraine bị Nga giam giữ.
Nguồn 1thegioi