Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Mừng Đảng - Mừng Xuân
Tư tưởng Hồ Chí Minh Mừng Đảng - Mừng Xuân
Lục bình bắt đầu xuất hiện nhiều trên sông Vàm Cỏ Đông
Thứ tư: 09:30 ngày 05/02/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Theo phản ánh của người dân sống ven sông Vàm Cỏ Đông, những ngày gần đây, đoạn sông từ xã Trường Đông (thị xã Hoà Thành) đến xã Cẩm Giang (huyện Gò Dầu) thường xuyên có nhiều lục bình phủ khắp mặt sông, gây khó khăn cho việc lưu thông của các phương tiện.

Lục bình xuất hiện trên sông Vàm Cỏ Đông đoạn qua xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành những ngày trước tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Ông Nguyễn Văn Út, ngụ ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu cho biết, từ giữa tháng 1.2025, đoạn sông Vàm Cỏ Đông từ Cảng Bến Kéo (thuộc ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam, thị xã Hoà Thành) đến khu vực gần chùa Cẩm Phong (ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) thường xuyên có nhiều lục bình, có thời điểm, lục bình trải rộng khắp mặt sông, cản trở lưu thông của các phương tiện.

Ông L.V.L, ngụ ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình, huyện Châu Thành cho biết, những ngày nghỉ tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vừa qua, khu vực sông Vàm Cỏ Đông đoạn gần cầu Bến Sỏi có hiện tượng lục bình xuất hiện nhiều, trải rộng trên mặt sông, kéo dài theo hướng về hạ lưu khoảng 1km. Những ngày gần đây, lượng lục bình trên sông vẫn duy trì khoảng 1/3 mặt sông.

Tàu đẩy lục bình vào gần bờ để trục vớt.

Theo ông L, sau khi mùa lũ kết thúc hằng năm, lục bình thường xuất hiện khá nhiều do người dân thực hiện đẩy đuổi lục bình từ các tuyến kênh và hoạt động dỡ chà bắt cá ven sông. Tuy nhiên, so với những năm trước, năm nay, lục bình xuất hiện khá muộn và số lượng cũng ít hơn.

Mặc dù vậy, ông L, cũng rất lo lắng vì trong thời gian tới, khi người dân tiến hành thu hoạch lúa vụ Đông Xuân, lục bình lại xuất hiện dày đặc khiến cho việc đi lại của các phương tiện vận chuyển lúa gặp khó khăn, thương lái lại lấy cớ để “dìm” giá bán của nông dân.

Ông Huỳnh Long Uyên- Chỉ huy đội tàu xử lý lục bình thuộc Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Thành Thành Công cho biết, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ cọc chà ven sông Vàm Cỏ Đông và tiến hành đẩy, đuổi lục bình trên sông nhằm hạn chế tình trạng lục bình bám vào và phát triển nhanh. Tuy nhiên, trên thực tế, khi thực hiện công tác này, nhiều người dân đã không đồng thuận để đơn vị thực hiện.

Máy móc của Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Thành Thành Công trục vớt lục bình.

Do đó, hiện nay, khi người dân thực hiện dỡ chà, đánh bắt cá đã đẩy khối lượng lớn lục bình ra sông. Lục bình trôi đạt thành từng mảng lớn, đến những đoạn cong hoặc chân cầu, dòng chảy thu hẹp khó, khó lưu thông nên tụ lại thành từng đám lớn. Trong đó, từ giữa tháng 1.2025 đến nay, khu vực sông từ Cảng Bến Kéo đã hình thành đám lục bình khá lớn, kéo dài khoảng 3km, trôi dạt theo dòng nước hướng về hạ du.

Phía Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Thành Thành Công đã triển khai hai tàu vớt, một tàu đẩy và một máy múc chuyên dụng trục vớt lục bình, tính đến thời điểm hiện tại, khu vực sông Vàm Cỏ Đông đoạn từ xã Long Thành Nam, thị xã Hoà Thành đến xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu đã cơ bản thông thoáng, lục bình chỉ còn khoảng 1/5 mặt sông.

Đoạn sông gần cầu Bến Đình thông thoáng.

Theo ông Uyên, trong thời gian tới, Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Thành Thành Công sẽ tăng cường thêm máy móc, thiết bị để thực hiện công tác xử lý lục bình được tốt hơn.

Minh Dương

data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục