Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ven quốc lộ 22B, đoạn qua địa bàn ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, có một bãi rác tự phát đã tồn tại qua nhiều năm, bốc nặng mùi hôi. Mùa mưa đến càng làm cho tình trạng ô nhiễm môi trường thêm nghiêm trọng, nước bẩn từ rác thải sinh hoạt chảy lan rộng ra xung quanh.

Thực tế, chính quyền địa phương đã nhiều lần cho người đến thu gom, vận chuyển rác đến nơi xử lý; để bảng cấm đổ rác, lắp đặt camera giám sát, phân công người canh trực nhằm phát hiện các trường hợp vứt rác bừa bãi, lập biên bản vi phạm hành chính, làm cơ sở cho UBND xã ra quyết định xử phạt. UBND xã Đồng Khởi cũng đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm vứt rác tại đây.

Tuy nhiên, qua thời gian, camera tại đây đã bị kẻ gian phá hoại, bảng cấm đổ rác cũng không còn, tình trạng rác tồn tiếp tục tái diễn và ngày càng nhiều hơn. Theo quan sát tại bãi rác này vào sáng 5.6.2025, bãi rác tồn kéo dài và phình to ra hướng lòng đường quốc lộ 22B, người dân ngụ gần đó thấy vậy dùng cây hất rác vào lề đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông.
“Nhà tôi ở cách bãi rác khoảng 50m, nhưng mỗi khi gió thổi về hướng này, cả gia đình không thể nào chịu nổi với mùi hôi. Đa số người đem rác đến đó vứt thường vào khung giờ ban đêm hoặc rạng sáng, trong khi người canh trực để phát hiện vi phạm quả tang cũng không thể liên tục giám sát 24/24. Theo tôi, tình trạng này chỉ được giải quyết dứt điểm khi mỗi người dân tự giác nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tích cực tham gia đóng tiền phí cho dịch vụ thu gom rác…”- một người dân có nhà gần bãi rác nêu ý kiến.
Trao đổi qua điện thoại với ông Lê Hoàng Cẩn- Chủ tịch UBND xã Đồng Khởi vào ngày 5.6, ông Cẩn cho biết, trước mắt xã vận động đơn vị thu gom tăng cường lấy rác tồn tại đó. Về lâu dài, địa phương tiếp tục vận động người dân trên địa bàn tham gia đóng phí cho dịch vụ thu gom rác (hiện chủ yếu những hộ dân có nhà dọc theo trục quốc lộ 22B tham gia dịch vụ này), đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân ngày càng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Chiều cùng ngày, UBND xã Đồng Khởi vận động đơn vị thu gom rác đến dọn sạch bãi rác tồn đọng nêu trên. Thế nhưng, đến ngày 7.6, tình trạng rác thải sinh hoạt mới lại phát sinh nhiều vô kể, rác từ trên đường tràn xuống tận ruộng liền kề, xen lẫn trong các bụi chuối và vạt cỏ.
Đây là trục đường chính để đến các trường học trên địa bàn, chợ Cầy Xiêng, chợ Tua Hai, đến địa bàn xã Bình Minh và thành phố Tây Ninh. Do đó, việc vứt rác bừa bãi không những gây ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống gần đó, mà còn ảnh hưởng đến người đi đường, trong đó có các em học sinh hằng ngày tới trường.
Minh Quốc