Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Mùa mưa bão, các dòng kênh cần bảo đảm thông thoáng
Thứ năm: 09:18 ngày 28/08/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hiện nay, tại nhiều tuyến kênh tưới, tiêu trên địa bàn tỉnh vẫn còn phổ biến tình trạng rác thải trôi nổi trong lòng kênh và mắc kẹt tại miệng cống, nhất là các tuyến kênh đi ngang qua khu dân cư. Thực trạng này gây cản trở dòng chảy công trình thủy lợi, ô nhiễm môi trường nguồn nước.

Trong số các loại rác thải nêu trên, đáng lo ngại nhất là rác vỏ chai, bao bì chứa thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng và bị vứt bừa bãi xuống lòng kênh. Đây là loại rác khó phân hủy, bên trong khó tránh khỏi tồn đọng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Trong khi, trên hầu hết các loại vỏ chai, bao bì đều có cảnh báo nguy hiểm, độc hại, hướng dẫn an toàn khi phun thuốc, khuyến cáo không vứt rác bừa bãi.

Ông Võ Văn Tài và anh Trần Tấn Tài đang vớt rác tại một cống ngang kênh N2A-7

Ông Võ Văn Tài, Tổ trưởng Tổ đường nước kênh N2A-7 (thuộc địa phận ấp Thuận Phước, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh) cho biết, nỗi ám ảnh của công nhân thủy lợi khi trục vớt rác dưới kênh là thường xuyên gặp phải xác chết của nhiều loài động vật như gà, vịt, heo, mèo, chó... bỏ trong bao tải hoặc túi nhựa. Do xác chết động vật trong quá trình phân hủy bốc nặng mùi hôi và có nguy cơ mang mầm bệnh. Chỉ riêng dòng kênh N2A-7, trong 1 tháng, ông Tài và các công nhân thủy lợi phải đi vớt rác tại nhiều miệng cống ngang kênh từ 2 đến 3 lần.

Trong số rác bị dồn ứ tại miệng cống có khá nhiều vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật

Anh Trần Tấn Tài, công nhân Xí nghiệp thủy lợi huyện Dương Minh Châu cho hay, tình trạng vứt rác bừa bãi xuống công trình thủy lợi ngoài việc gây tác động xấu đến môi trường, còn gây rất nhiều khó khăn, nguy hiểm cho lực lượng công nhân vớt rác. Đặc biệt là đối với những cống ngang kênh càng dài thì càng khó xử lý, khi đó công nhân phải lội xuống kênh gần miệng cống để dùng cây dài móc rác, thậm chí phải lặn xuống những cống có mực nước sâu để thao tác vớt rác. Người ngâm mình lâu trong môi trường nước bẩn như vậy ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe; tay, chân bị trầy xước chảy máu là chuyện thường xảy ra.

Nỗi ám ảnh của công nhân thủy lợi khi vớt rác là thường xuyên gặp phải xác chết động vật bỏ trong bao tải hoặc túi nhựa

Theo anh Trần Tấn Tài, hiện nay đang là mùa mưa bảo, các dòng kênh cần bảo đảm thông thoáng để điều tiết nước hiệu quả, tránh tình trạng rác thải tồn đọng trong lòng kênh gây ùn ứ nước ảnh hưởng đến vận hành an toàn công trình thủy lợi, ngập úng cây trồng. Thế nên, người dân nói chung và bà con nông dân sản xuất nông nghiệp nói riêng cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi xuống kênh. Việc này cũng là nhằm chung tay với lực lượng công nhân thủy lợi hạn chế những vất vả khi phải xuống kênh xử lý rác.

Có quá nhiều rác trong lòng kênh N14 (đoạn qua địa bàn ấp 5, xã Truông Mít)
Rác thải bị dồn ứ tại một cống đầu kênh N14-16 (khu vực giáp ranh giữa địa bàn xã Truông Mít và xã Phước Thạnh)

Thực tế, trong những năm qua, ngành thủy lợi và chính quyền địa phương cũng đã phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại các cánh đồng sản xuất nông nghiệp, công trình thủy lợi. Theo đó, có nhiều bảng cấm đổ rác, chất thải, nước thải xuống kênh được lắp đặt tại các vị trí phù hợp trên những tuyến kênh tưới, tiêu. Kể cả, nhiều địa phương cũng đã thực hiện mô hình bố trí các cống bê tông chuyên dụng để đựng rác thải nông nghiệp tại nhiều cánh đồng. Tuy nhiên, tình trạng vứt rác bừa bãi xuống công trình thủy lợi vẫn còn diễn ra. Đây là thực trạng phổ biến tại nhiều tuyến kênh khác trên địa bàn tỉnh chứ không riêng gì kênh N2A-7.

Tại các tuyến kênh hiện nay đều có đặt nhiều bảng cấm đổ rác, chất thải, nước thải

Ông Trần Như Thạch, Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Dương Minh Châu cho biết, mặc dù công tác tuyên truyền về vấn đề bảo vệ môi trường tại các tuyến kênh đã được Xí nghiệp và chính quyền địa phương quan tâm đẩy mạnh thực hiện trong nhiều năm qua, thế nhưng đến nay việc xử lý rác theo các tuyến kênh vẫn còn khá vất vả. Trong thời gian tới, Xí nghiệp tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương các xã trên địa bàn quản lý để tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính theo quy định đối với những hành vi vứt rác bừa bãi xuống công trình thủy lợi./.

Quốc Sơn

data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục