Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Bộ Ngoại giao Mỹ và Nga thông tin về vòng đàm phán mới nhất giữa hai nước tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 27-2, gọi đây là những bước đi cụ thể nhằm cải thiện quan hệ song phương.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các quan chức Nga và Mỹ ngày 27-2 đã có cuộc họp kéo dài hơn 6 giờ tại Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về các biện pháp giải quyết những căng thẳng ngoại giao giữa hai nước, theo đài RT.
Cuộc họp hôm 27-2 diễn ra sau loạt cuộc tiếp xúc song phương cấp cao và được cho là nhằm giải quyết những trở ngại cản trở hoạt động của Đại sứ quán Nga tại Washington và Đại sứ quán Mỹ tại Moscow, bao gồm việc tiếp cận hệ thống ngân hàng và vấn đề nhân sự.
Bà Zakharova nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc họp, cho biết mục tiêu là “tìm kiếm các giải pháp để khắc phục những vướng mắc còn tồn tại trong đối thoại song phương, vốn xuất phát từ các hành động mang tính phá hoại của chính quyền Mỹ trước đây”.
Bên ngoài địa điểm diễn ra vòng đàm phán mới nhất giữa Mỹ và Nga tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 27-2. Ảnh: TASS
Người phát ngôn khẳng định sự suy giảm trong quan hệ song phương không phải là lựa chọn của Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng Moscow chỉ đáp trả một cách tương xứng trước các động thái của Washington.
Cả hai phái đoàn đều thừa nhận sự cần thiết của việc ổn định hoạt động ngoại giao và cải thiện liên lạc giữa hai nước.
Các đoàn đàm phán đã kết thúc cuộc thảo luận mà không đưa ra tuyên bố công khai nào, dù người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chi tiết về kết quả cuộc họp sẽ được công bố “bằng cách này hay cách khác”.
Hai bên đã tiết lộ thành phần phái đoàn tham gia. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, phái đoàn Mỹ do Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Nga và Trung Âu - bà Sonata Coulter - dẫn đầu, trong khi phía Nga có sự tham gia của Đại sứ Aleksandr Darchiev - người đứng đầu Vụ Bắc Đại Tây Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nga.
“Mỹ đã nêu lên quan ngại liên quan việc tiếp cận hệ thống ngân hàng, các dịch vụ hợp đồng, cũng như nhu cầu đảm bảo mức nhân sự ổn định và bền vững tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow” - theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ sau cuộc họp.
Thông cáo cũng nhấn mạnh rằng thông qua các cuộc thảo luận mang tính xây dựng, hai bên đã xác định được những bước đi ban đầu cụ thể nhằm ổn định hoạt động của các cơ quan ngoại giao song phương.
Cuộc đàm phán ngày 27-2 dự kiến sẽ mở đầu cho một loạt cuộc tham vấn cấp chuyên gia nhằm giải quyết những khác biệt và xây dựng lòng tin giữa Nga và Mỹ. Hai bên đã nhất trí tổ chức một cuộc họp tiếp theo trong tương lai gần, dù thời gian, địa điểm và thành phần tham gia chưa được xác định.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi cuộc thảo luận này là “bước đi đầu tiên” hướng tới việc bình thường hóa quan hệ. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó bày tỏ sự đồng tình với quan điểm này.
Nguồn PLO