Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 xã Phước Đông và xã Tân Lân thuộc huyện Cần Đước (tỉnh Long An cũ), xã Tân Lân nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Tân Lân hôm nay đã khởi sắc, thay áo mới
Ngay sau hợp nhất, xã Tân Lân nhanh chóng kiện toàn bộ máy, tổ chức lại hệ thống chính quyền địa phương để bảo đảm hoạt động hiệu quả và liên tục. Trên nền tảng 2 xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao (xã Tân Lân cũ) và NTM kiểu mẫu (xã Phước Đông cũ), Tân Lân tiếp tục phát huy những lợi thế sẵn có.
Về thương mại - dịch vụ, địa phương ghi nhận sự ổn định với hệ thống cửa hàng tiện ích hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua bán. Trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xã Tân Lân hiện có 8 công ty đang hoạt động trong khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông, thu hút hơn 5.000 lao động trong và ngoài địa phương. Các tuyến Quốc lộ 50 và Đường tỉnh 826, 826B trở thành trục phát triển công nghiệp - thương mại quan trọng của địa phương, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
Là xã có diện tích đất nông nghiệp lớn với gần 2.000ha trồng lúa, năng suất bình quân đạt từ 6 - 6,5 tấn/ha, Tân Lân đang tập trung tái cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa - học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả. Các mô hình trồng rau ăn lá mang lại thu nhập ổn định, với tổng diện tích khoảng 11,5ha và sản lượng đạt 380 tấn trong 6 tháng đầu năm.
Chăn nuôi cũng là thế mạnh khi xã duy trì công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, tỷ lệ tiêm phòng đạt hơn 80%, không xảy ra ổ dịch nào trong thời gian qua. Công tác giám sát giết mổ, buôn bán gia súc - gia cầm được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.
Chủ tịch UBND xã Tân Lân - Lê Thị Hồng Thắm cho biết: “Tân Lân giữ vững 19/19 tiêu chí NTM sau hợp nhất. Tuy nhiên, với phương châm “Xây dựng NTM có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, chính quyền địa phương không dừng lại ở kết quả đã đạt. Xã tiến hành rà soát, phân công cán bộ phụ trách từng tiêu chí xây dựng NTM, đặt mục tiêu nâng chất toàn diện các tiêu chí, đặc biệt ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực giao thông và giáo dục - 2 yếu tố nền tảng của phát triển bền vững”.
Việc hợp nhất 2 xã mang lại nhiều lợi ích như tối ưu hóa nguồn lực, giảm chi phí hành chính, đồng bộ hóa hạ tầng và dịch vụ công. Nhờ đó, xã Tân Lân có điều kiện thuận lợi để triển khai các công trình công cộng, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ.
Tuy nhiên, xã cũng còn một số khó khăn về tổ chức bộ máy, tài chính, các vấn đề xã hội khác. Để vượt qua, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như lập kế hoạch tổ chức, đào tạo cán bộ, phát huy sự tham gia của người dân, tìm kiếm nguồn lực xã hội hóa và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính.
Một trong những “điểm sáng” của xã Tân Lân trong xây dựng NTM chính là tinh thần tự nguyện, chủ động của người dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền, những năm qua, người dân hiến đất, góp công, chung tay xây dựng đường giao thông nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường. Nhiều ấp mở rộng các tuyến đường nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và đi lại của người dân.
Song song đó, xã tăng cường công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ vai trò của mình trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Ban Chỉ đạo xã phân tích từng tiêu chí, đánh giá mức độ đạt được để từ đó chọn lựa bước đi phù hợp, bảo đảm hiệu quả.
Cũng theo bà Lê Thị Hồng Thắm, thời gian tới, chính quyền xã Tân Lân đặt mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống người dân thông qua cải thiện dịch vụ công, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. “Chúng tôi sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, đồng thời ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Xã cũng tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, công trình công cộng và triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững, toàn diện” - bà Lê Thị Hồng Thắm thông tin.
Dù phía trước còn nhiều khó khăn nhưng với nền tảng vững chắc và định hướng phát triển đúng đắn, xã Tân Lân hoàn toàn có thể trở thành một trong những “điểm sáng” của tỉnh Tây Ninh trong phong trào xây dựng NTM./.
Khánh Duy