Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Nga lên tiếng về bức thư tổng thống Ukraine gửi cho Tổng thống Donald Trump
Thứ năm: 03:30 ngày 06/03/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
Điện Kremlin ngày 5-3 hoan nghênh tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình từ Ukraine trong thư gửi Mỹ, song chưa chắc chắn Moscow sẽ đàm phán với bên nào.

Ngày 5-3, khi được hỏi về quan điểm của Điện Kremlin về lá thư Tổng thống Volodymyr Zelensky gửi cho Nhà Trắng, người phát ngôn Dmitry Peskov trả lời: "Tích cực". 

"Song câu hỏi đặt ra là nên ngồi xuống với ai. Hiện tại, theo luật của chính Kiev, tổng thống Ukraine vẫn bị cấm đàm phán với phía Nga. Nhìn chung, cách tiếp cận này là tích cực nhưng sắc thái vẫn chưa thay đổi" - ông Peskov nói. 

Người phát ngôn Điện Kremlin đang nhắc tới sắc lệnh Tổng thống Zelensky ký vào cuối năm 2022, trong đó cấm đàm phán trực tiếp với Nga chừng nào Tổng thống Vladimir Putin còn tại nhiệm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4-3 tiết lộ ông đã nhận được một lá thư từ người đồng cấp Zelensky, trong đó nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán thảo luận về xung đột với Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

"Ukraine sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán càng sớm càng tốt để mang lại hòa bình lâu dài. Không ai muốn hòa bình hơn người Ukraine" - ông Donald Trump trích dẫn bức thư khi phát biểu trước quốc hội Mỹ. 

Ông cũng cho biết Mỹ đã "thảo luận nghiêm túc với Nga" và "nhận được tín hiệu mạnh mẽ rằng họ sẵn sàng cho hòa bình".

Trước đó trên mạng xã hội X, ông Zelensky đề cập trực tiếp tới lần tranh cãi ở phòng Bầu dục hôm 28-2 với ông Trump: "Tôi muốn tái khẳng định cam kết của Ukraine với hòa bình". 

"Cuộc gặp của chúng tôi tại Washington, tại Nhà Trắng vào hôm 28-2 đã diễn ra theo cách không mong muốn. Thật đáng tiếc khi mọi chuyện lại diễn ra theo cách này. Đã đến lúc đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo. Chúng tôi muốn hợp tác và đối thoại mang tính xây dựng trong tương lai" - ông viết. 

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ông "đánh giá cao" những tuyên bố gần đây từ phía Ukraine, song không nói rõ liệu Washington có tiếp tục cung cấp vũ khí không.

Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho hay chưa rõ liệu thái độ mềm mỏng của ông Zelensky có đủ để tái khởi động viện trợ quân sự của Mỹ hay không.

Các quan chức trong chính quyền Trump, gồm cả Đặc phái viên về Ukraine Keith Kellogg, nhấn mạnh với lãnh đạo Ukraine về sự cần thiết phải hàn gắn rạn nứt trước khi ông Donald Trump phát biểu trước quốc hội. 

Ngoài ra, chính phủ Anh được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục ông Zelensky. Theo tờ Telegraph, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gọi điện cho tổng thống Ukraine vào ngày 4-3 để thúc giục ông đẩy mạnh thỏa thuận khoáng sản và đồng thuận với những gì ông Donald Trump mong muốn. 

Mặc dù các quan chức Mỹ nhấn mạnh việc ký kết vẫn chưa hoàn toàn đổ vỡ, chưa rõ khi nào và liệu thỏa thuận này có được ký kết hay không. CBS News đưa tin ông Donald Trump hiện tìm kiếm một "thỏa thuận lớn hơn, tốt hơn" với Ukraine.

Nguồn NLĐO

Tin cùng chuyên mục