Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng chào mừng 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) (04/10/1961 - 04/10/2025); 24 năm Ngày toàn dân PCCC (04/10/2001 - 04/10/2025), cùng với các lực lượng chức năng trên toàn tỉnh, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Tân Biên thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.


Theo chân cán bộ, chiến sĩ trong Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Tân Biên tham dự buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật về PCCC cho đồng bào dân tộc Khmer, xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh, chúng tôi cảm nhận được sự chu đáo trong công tác chuẩn bị, bố trí, sắp xếp tổ chức chương trình.
Cán bộ tuyên truyền của đội truyền tải đến người dân những kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH; hướng dẫn các biện pháp PCCC đối với nhà ở, khu dân cư; PCCC trong sử dụng điện;…
Thiếu Tá Nguyễn Cao Linh - Phó đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Tân Biên, người có gần 20 năm tham gia công tác chữa cháy và CNCH chia sẻ, bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân trước “giặc lửa” luôn được anh cùng đồng đội xác định là nhiệm vụ hàng đầu trên mặt trận không tiếng súng. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn là vô cùng cần thiết, vì vậy, hằng tháng, anh cùng tập thể Ban chỉ huy đội tham mưu cho Ban lãnh đạo mở các lớp tuyên truyền kiến thức, pháp luật và huấn luyện về công tác PCCC; hướng dẫn cơ sở xây dựng nhiều phương án chữa cháy và phương án CNCH; tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở, địa bàn quản lý theo quy định; đồng thời nhân rộng các mô hình, cách làm hay về PCCC;…

Bên cạnh việc trang bị kiến thức qua các buổi tuyên truyền, Đội thường xuyên xây dựng các kế hoạch diễn tập tình huống giả định để các cá nhân, cơ quan, tổ chức chủ động ứng phó khi có sự cố cháy xảy ra.
Có thể thấy rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và CNCH hay những hoạt động xây dựng tình huống giả định để ứng phó khi xảy ra sự cố cháy không chỉ mang ý nghĩa giáo dục, nâng cao nhận thức, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng PCCC chuyên nghiệp và cộng đồng dân cư.
Công tác PCCC và CNCH không còn là trách nhiệm của riêng ai, mà là nghĩa vụ của mỗi công dân. Khi mỗi người dân đều trang bị cho mình những kiến thức cần thiết, biết cách ứng phó là đã góp phần tạo nên một lá chắn vững chắc, giảm thiểu tối đa những thiệt hại về người và tài sản do hỏa hoạn gây ra./.
An Đông - Hải Anh