Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tân Châu triển khai đồng bộ các giải pháp để phát huy nguồn vốn vay đến các đối tượng thụ hưởng.

Đến ngày 28.2.2025, tổng nguồn vốn NHCSXH đạt trên 626 tỷ đồng. Trong đó: nguồn vốn Trung ương trên 451 tỷ đồng; nguồn vốn nhận uỷ thác tại địa phương trên 73 tỷ đồng.
Trong 45.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn từ Phòng giao dịch NHCSXH huyện, có trên 2.300 lượt hộ vay nằm trong độ tuổi thanh niên. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ đoàn viên, thanh niên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện lập nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập.
Anh Đỗ Đình Tánh (ngụ xã Tân Phú) cho biết, hoàn cảnh gia đình anh ban đầu cũng khó khăn, thấy mọi người xung quanh nuôi dê cho thu nhập khá, anh bàn với gia đình làm chuồng và mua con giống về nuôi.
Do không có vốn nên anh chỉ mua 4-5 con, khi biết NHCSXH cho thanh niên vay vốn để phát triển kinh tế, anh được Đoàn thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn. Anh mua thêm 10 con dê giống, đến nay, đàn dê phát triển được 50 con. Theo anh, đây nguồn vốn rất hiệu quả và ý nghĩa, giúp cho nhiều thanh niên phát triển kinh tế gia đình.
Anh Nguyễn Sĩ Phú– Phó Bí thư Huyện đoàn Tân Châu cho biết, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một trong 4 tổ chức chính trị - xã hội có ký uỷ thác với NHCSXH, đến nay tổng dư nợ gần 90 tỷ đồng với trên 2.300 hộ thuộc Đoàn thanh niên quản lý, với 46 tổ vay vốn.
Thời gian qua, Huyện đoàn Tân Châu phát động phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, qua đó đã hỗ trợ cho thanh niên tiếp cận được nguồn vốn của NHCSXH, chủ yếu là nguồn vốn giải quyết việc làm, hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện kinh tế gia đình.
Việc đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp đã tạo nhiều cơ hội cho đoàn viên, thanh niên tiếp cận chế độ chính sách, học hỏi được từ những mô hình hay, hiệu quả để áp dụng vào thực tế.
Các mô hình câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế; mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác “Thanh niên làm kinh tế”, “Thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế” đều có sự hỗ trợ từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.
Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh của đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp thành công, quy mô mở rộng, tạo việc làm và tăng thêm thu nhập cho nhiều lao động trẻ ở địa phương. Việc thực hiện các chương trình cho vay trên cũng giúp tổ chức Đoàn thể hiện vai trò là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho thế hệ trẻ.
Ông Trần Thái Dương– Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tân Châu cho biết, từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Bộ Chinh trị, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã thực hiện cho vay trên 1.284 tỷ đồng.
Qua đó có trên 45.135 lượt người lao động, học sinh sinh viên được tiếp cận nguồn vốn. Riêng số lao động được tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm đạt hơn 4.600 lao động. Trong đó, dư nợ của Hội Nông dân hơn 245 tỷ đồng, Hội Phụ nữ gần 190 tỷ đồng, Hội Cựu chiến binh hơn 100 tỷ đồng, Đoàn thanh niên 90 tỷ đồng.
Đặc biệt, đơn vị đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/2024/NQ-HĐND ngày 28.5.2024 của HĐND tỉnh về việc quy định một số đối tượng chính sách khác tại địa phương được vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua NHCSXH trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trong đó có đối tượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân.
Em Trần Quốc Thịnh (ngụ ấp Cây Khế, xã Tân Hòa) mới xuất ngũ đầu năm 2025, vừa được hỗ trợ vay vốn để phát triển nghề nuôi ba ba. Thịnh cho biết: “Gia đình em có truyền thống nuôi ba ba từ lâu, khi xuất ngũ về địa phương, em vay 100 triệu đồng từ Phòng giao dịch NHCSXH huyện để mở rộng quy mô nuôi”.
Ông Trần Thái Dương– Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tân Châu chia sẻ: “Thực hiện Nghị quyết số 74 của HĐND tỉnh, từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch cho vay các đối tượng là bộ đội xuất ngũ, cho vay nước sạch đối với các hộ ở đô thị, đến nay đã thực hiện cho vay 60 hộ, dư nợ trên 5,8 tỷ đồng. Trong đó, đối tượng là bộ đội và công an xuất ngũ có 39 thanh niên, số tiền trên 3,8 tỷ đồng”.
Có thể nói, từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều đoàn viên, thanh niên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện lập nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh để từng bước nâng cao thu nhập. Từ đó, trở thành tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương, góp phần thu hút các hội viên, đoàn viên ngày càng gắn kết với tổ chức Đoàn, đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên ngày càng càng đi vào thực chất.
Chí Thành