Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Mừng Đảng - Mừng Xuân
Tư tưởng Hồ Chí Minh Mừng Đảng - Mừng Xuân
Nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ hưu trí góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng
Thứ sáu: 17:49 ngày 07/02/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Sáng 6.2, Uỷ ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến của nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ hưu trí về góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng.

Ông Hồ Đức Hải- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị. Có hơn 30 nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ hưu trí tham gia góp ý.

Tại đây, các đại biểu cơ bản đồng tình với dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII trình đại hội đại biểu lần thứ XIV. Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị Chính phủ cần quan tâm nhiều hơn đến vấn đề giáo dục. Theo đại biểu Võ Hoàng Khải- nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, cần chấm dứt tình trạng in sách, sửa sách hằng năm vì gây ảnh hưởng rất nhiều cho các gia đình có con em đi học.

Ông Võ Hoàng Khải- nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ góp ý vấn đề in sách, sửa sách thời gian qua.

Các đại biểu cũng xem và cho ý kiến về các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII gồm dự thảo báo cáo chính trị; dự thảo báo cáo chuyên đề: tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030; dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, các đại biểu cho rằng, báo cáo chính trị nên thể hiện ngắn gọn, cần đánh giá sâu hơn về khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua. Qua đó xác định rõ điểm nghẽn về phát triển kinh tế - xã hội để có những điều chỉnh, giải pháp tháo gỡ trong nhiệm kỳ tới.

Ông Bùi Anh Tuấn- Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh ý kiến về cơ chế phát triển du lịch của tỉnh.

Bà Đặng Thị Phượng- Chủ tịch Hội Văn học và Nghệ thuật tỉnh cho rằng, tỉnh cần đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá như Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hoá tỉnh. Bởi đây là những nơi đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về lịch sử, đặc trưng bản sắc văn hoá, thành tựu về kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như không gian vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng của người dân và du khách khi đến Tây Ninh.

“Bảo tàng tỉnh và Trung tâm Văn hoá tỉnh hiện nay chưa phát huy hết vai trò của 1 thiết chế văn hoá Nhà nước. Bởi cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đầy đủ, chưa phù hợp, chưa được đầu tư đúng mức, chưa ngang tầm với sự phát triển văn hoá - xã hội của tỉnh”- bà Đặng Thị Phượng nhấn mạnh.

Bà Đặng Thị Phượng cho rằng các thiết chế văn hoá như Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hoá tỉnh chưa tương xứng với sự phát triển kinh tế, du lịch của Tây Ninh.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Liên- Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh, một hạn chế của Tây Ninh trong kêu gọi các nhà đầu tư đến tỉnh là do tỉnh chưa xây dựng các khu vui chơi cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp.

“Thời gian qua, người lao động muốn có sân chơi thể thao phải thuê của người dân. Các chuyên gia nước ngoài cuối tuần thường đổ về Thành phố Hồ Chí Minh để vui chơi, thư giãn. Điều này gây hạn chế rất nhiều cho việc kêu gọi doanh nghiệp đầu tư tại các khu công nghiệp”- Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh nói.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên- Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh đề nghị tỉnh cần quan tâm xây dựng khu vui chơi, giải trí tại các khu công nghiệp.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị tỉnh quan tâm nhiều hơn trong phát triển du lịch bền vững; đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực khoa học công nghệ; xây dựng một đội ngũ thế hệ trẻ trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật để đáp ứng nhu cầu thực tiễn mới, tạo những tiến xa hơn trong tương lai…

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh ghi nhận tất cả ý kiến đóng góp của các đại biểu. Uỷ ban MTTQVN tỉnh sẽ tập hợp các ý kiến và trình lên nhóm soạn thảo văn kiện để tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện dự thảo văn kiện.

Ngọc Diêu

Tin cùng chuyên mục