Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Theo Bộ Công an, hiện nay xuất hiện tình trạng nhóm đối tượng lừa đảo bố trí một khu vực giống trụ sở công an cấp xã, phường có nhiều người đóng vai công an, người dân, có cả phòng hỏi cung để thuyết phục và lấy niềm tin từ các nạn nhân.

Bộ Công an vừa chính thức phát động cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm lừa đảo qua mạng từ nay đến hết tháng 8. Theo thống kê trong hơn 1 tháng, từ 15/2 - 18/3, có 235 tin báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng trong cả nước, với số tiền người dân bị mất là 217 tỷ đồng.
Thủ đoạn của các nhóm đối tượng không mới, nhưng cách thức tinh vi, có tính toán và lên kịch bản công phu, trong một thời gian dài dụ dỗ, thuyết phục giăng bẫy người dân.
(Ảnh minh họa từ Internet)
Thủ đoạn phổ biến nhất trong 3 tháng qua là lừa đảo người dân cài ứng dụng giả mạo, trong đó có ứng dụng dịch vụ công. Nổi lên gần đây là giả mạo nhân viên điện lực gọi điện tới các hộ gia đình thông báo sắp cắt điện vì chưa thanh toán.
Khi người dân thông tin đã đóng tiền sẽ có đối tượng đóng vai nhân viên kỹ thuật để hướng dẫn người dân truy cập đường link, ứng dụng giả mạo.
Ngoài ra là thủ đoạn dẫn dụ người dân vào các đường link có những hình ảnh giả mạo, cắt ghép có hình ảnh nhạy cảm, người dân khi đăng nhập sẽ bị chiếm quyền điều khiển thiết bị và mất toàn bộ tiền trong các tài khoản. Nạn nhân nhiều nhất mất 7 tỷ đồng.
Hiện nay còn xuất hiện tình trạng nhóm đối tượng bố trí một khu vực giống trụ sở công an cấp xã, phường có nhiều người đóng vai công an, người dân, có cả phòng hỏi cung để thuyết phục và lấy niềm tin từ các nạn nhân.
Nhóm đối tượng bố trí một khu vực giống trụ sở công an cấp xã, phường có nhiều người đóng vai công an, người dân, có cả phòng hỏi cung. (Ảnh cắt từ clip)
Song song với việc điều tra những đường dây lừa đảo, Bộ Công an đang phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan khắc phục những lỗ hổng như tình trạng mua bán sim không chính chủ, tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp chưa yêu cầu sinh trắc học.
"Ngân hàng Nhà nước cần có phương án thực hiện đối soát sinh trắc học đối với những người đại diện pháp luật của các cơ quan chuyên nghiệp khi mở tài khoản ngân hàng để giao dịch trực tuyến. Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục chỉ đạo các nhà mạng có phương án phối hợp với ngân hàng để đối soát những thông tin liên quan, xác định những thông tin định danh của người sử dụng thuê bao di động", Trung tá Triệu Mạnh Tùng (Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) nhận định.
Bộ Công an khẳng định, tất cả các nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng hoạt động ở trong nước sẽ đều nhanh chóng bị điều tra bắt giữ. Với những nhóm đối tượng bên ngoài lãnh thổ, Việt Nam đang phối hợp cùng các quốc gia đẩy mạnh đấu tranh, triệt phá và đưa về nước xử lý, không để xảy ra những vụ việc gây bức xúc và thiệt hại lớn cho người dân.
Nguồn HHT